1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 5 V-League 2016:

V-League đang vắng khán giả

(Dân trí) - Chỉ khoảng 48.000 người đến xem tổng cộng 7 trận đấu thuộc vòng 5, trung bình chỉ khoảng 6.800 người/trận. Đấy không phải là con số cao ở một giải đấu mà tính cạnh trạng dường như cũng ngày một sa sút.

Đâu là ứng cử viên vô địch thực thụ?

Đội bóng mạnh nhất và lý thuyết của bóng đá Việt Nam là B.Bình Dương hiện khá thất thường. Riêng năm nay, người ta cứ ngờ ngợ về động lực của đội bóng đất Thủ Dầu tại V-League, sau 2 mùa giải họ đã quá no nê danh hiệu.

Thực tế sau 5 vòng đấu đầu tiên cũng cho thấy B.Bình Dương không còn quá mạnh như chính họ mùa rồi. Ở vòng 5, trên danh nghĩa, B.Bình Dương có chiến thắng đầu tiên sau nhiều năm trước Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đối thủ của họ là Hà Nội T&T, thì thật ra chiến thắng vừa nêu không được đánh giá cao, bởi bản thân Hà Nội T&T cũng đang sa sút mạnh.

Đội bóng thủ đô gần như không còn nhiều hy vọng để nhắm đến ngôi vô địch năm nay. Vấn đề không phải là Hà Nội T&T mới chỉ có 1 điểm sau 5 trận, đang đứng chót bảng, mà đội bóng thủ đô không còn giữ được sự ổn định, sau khi chia tay HLV Phan Thanh Hùng.

Lâu nay, Hà Nội T&T mạnh hơn các đội khác ở tính ổn định, nhờ sự gắn kết trong đội hình. Bây giờ, khi sự ổn định đấy không còn nữa, đội bóng của bầu Hiển rất khó có khả năng làm cú tăng tốc ở giai đoạn cuối giải, như họ vẫn thường làm mấy năm gần đây.

Trận đấu giữa đương kim vô địch B.Bình Dương và đương kim Á quân Hà Nội T&T mà sân bóng chưa lấp đầy 1/4 khoảng trống so với sức chứa (ảnh: Gia Hưng)
Trận đấu giữa đương kim vô địch B.Bình Dương và đương kim Á quân Hà Nội T&T mà sân bóng chưa lấp đầy 1/4 khoảng trống so với sức chứa (ảnh: Gia Hưng)

Đội đang dẫn đầu bảng là Hải Phòng với 5 trận toàn thắng, nhưng so về lực lượng, Hải Phòng thiếu chiều sâu. Về lâu về dài, khi giải đấu bước vào giai đoạn căng thẳng hơn, cũng khó tin rằng đội bóng đất Cảng sẽ giữ được phong độ như hiện tại.

Đây cũng không phải là hiện tượng lạ với Hải Phòng. Vài mùa bóng trước, họ vẫn thường khởi đầu rất mạnh mẽ, nhưng để bảo đây là ứng cử viên vô địch sáng giá thì thật sự họ không sáng giá, bởi Hải Phòng không dồi dào nhân tố tốt.

Nỗi băn khoăn trên các khán đài

Ngoại trừ trận đấu giữa Hải Phòng và HA Gia Lai trên sân Lạch Tray (theo báo cáo của giám sát là có khoảng 15.000 khán giả đến sân), không có trận đấu nào mà số người xem ngấp nghé chục ngàn.

Sân Vinh vốn trước đây được mệnh danh là “chảo lửa” của V-League, nay không còn cảnh chen chúc nhau để vào sân xem bóng đá. Khi SL Nghệ An tiếp Sài Gòn FC ở vòng 5, chỉ có 5.000 người hiện diện trên các khán đài. Đấy là con số theo báo cáo của các giám sát, riêng con số thực tế có thể còn thấp hơn.

5.000 người cũng là số người đến xem trận Hà Nội T&T và B.Bình Dương trên sân Hàng Đẫy, một trận đấu đáng gọi là có chất lượng chuyên môn tốt nhất của bóng đá nội trong vòng vài năm qua, có khả năng ảnh hưởng đến ngôi vô địch V-League trong những mùa giải gần đây.

Một “chảo lửa” khác của bóng đá Việt Nam mấy năm trước là sân Chi Lăng cũng gần như đang “nguội” dần. Hiện tại, rất hiếm trận đấu của SHB Đà Nẵng trên sân nhà có khả năng lấp gần đầy các chỗ trống.

Ở sân Nha Trang cũng vậy, sân bóng có sức chứa chỉ khoảng 10 – 12.000 người, thế nhưng nguyên cả dãy 3 khán đài B, C, D chỉ có một nhóm nhỏ CĐV trong sắc áo đội chủ nhà Khánh Hòa ngồi lọt thỏm. Thành ra, con số 7.000 người từ báo cáo của giám sát ở trận Khánh Hòa tiếp Long An ở vòng 5 có thể chưa sát với thực tế.

Lượng khán giả thấp một lần nữa phản ánh chất lượng của V-League và chất lượng phục vụ người xem của chính các đội bóng. Trong khi hầu hết các dịch vụ giải trí khác, đặc biệt như các rạp chiếu bóng, các trung tâm thương mại, giải trí… đều được nâng cấp đáng kể trong thời gian gần đây, thì các sân bóng ở Việt Nam vẫn phục vụ người xem khá sơ sài, với các công trình vệ sinh đáng gọi là nỗi kinh hoàng cho khán giả, khiến khó thu hút người xem đến sân.

Còn về chất lượng chuyên môn, tính cạnh tranh của V-League vẫn ở mức rất thấp, khiến sức chiến đấu của các đội bóng không cao. Thành ra, người hâm mộ ngày càng ít được chứng kiến những cặp đấu nóng bỏng thực sự.

Kim Điền

V-League đang vắng khán giả - 2