1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

V-League 2016 sẽ không còn vụ Quế Ngọc Hải - Anh Khoa

(Dân trí) - Kể từ mùa giải V-League 2016, các cầu thủ sau khi gây chấn thương cho đồng nghiệp của mình tại các giải chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam, sẽ không phải đền bù số tiền rất lớn như hậu vệ Quế Ngọc Hải của SL Nghệ An.

Ở mùa giải 2015, Quế Ngọc Hải trở thành tâm điểm của báo chí và dư luận, với pha vào bóng bằng cả hai chân khiến cầu thủ người SHB Đà Nẵng là Anh Khoa gặp chấn thương nặng.

Không chỉ báo chí trong nước, mà ngay cả nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới cũng đã lên án lối chơi thô bạo của Quế Ngọc Hải. Với hành vi phi thể thao của mình,Ngọc Hải đã bị ban kỷ luật VFF phạt 15 triệu đồng, treo giò 6 tháng và phải chịu toàn bộ chi phí chữa trị cho cầu thủ Anh Khoa. Đây là một quyết định kỷ luật vô tiền khoáng hậu, khiến Ngọc Hải phải oằn mình trả nợ suốt nhiều tháng. Phải đến khi có sự giúp đỡ của bầu Đức, nhà tài trợ SL Nghệ An và hội CĐV xứ Nghệ, Ngọc Hải mới có đủ hơn 800 triệu để đền bù cho Anh Khoa và SHB Đà Nẵng.

 

VPF quyết tâm chấn chỉnh những bất cập ở V-League năm vừa qua
VPF quyết tâm chấn chỉnh những bất cập ở V-League năm vừa qua

 

Dù vụ việc chính thức khép lại sau khi các bên làm việc với nhau chiều qua tại Đà Nẵng, nhưng nếu quy định kỷ luật không được sửa đổi bổ sung, chắc chắn sẽ có thêm những trường hợp tương tự Quế Ngọc Hải.

Sau khi tham khảo ý kiến từ báo chí, các nhà chuyên môn, các CLB, ban kỷ luật VFF đã tiến hành sửa đổi quy định kỷ luật mùa giải 2016 mà theo đó, nếu còn xảy ra sự cố tương tự như vụ Quế Ngọc Hải (SLNghệ An) phạm lỗi với Trần Anh Khoa (SHB Đà Nẵng), cầu thủ vi phạm sẽ không phải oằn lưng gánh toàn bộ chi phí điều trị cho cầu thủ bị chấn thương.

Theo đó, điều 39 sẽ được điều chỉnh lại như sau: “Phạt tiền 15 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể (quy định cũ là 10 triệu đồng). Ngoài ra, người vi phạm còn phải chịu các chi phí hợp lý cho việc chữa trị chấn thương do hành vi vi phạm gây ra, mức chi phí được quy định cụ thể:

1. Không vượt quá 15 tháng lương của người vi phạm theo hợp đồng lao động ký với CLB chủ quản.

2. Không vượt quá 50 triệu đồng đối với trường hợp người vi phạm là cầu thủ đào tạo, tập nghề. Trong trường hợp này, chi phí sẽ do CLB đang sử dụng, quản lý cầu thủ tại thời điểm vi phạm chi trả”.

Thành viên ban kỷ luật, ông Phạm Hải Đăng cho biết: “Người vi phạm trước đây phải chịu hoàn toàn chi phí. Quy định này tưởng như dễ nhưng lại rất khó. Chúng ta phải xem lại chi phí hợp lý. Theo quy định mới, sự hợp lý này đã được điều chỉnh. Việc đền bù 15 tháng lương là có cơ sở, được nhiều người đồng tình”.

An An

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016