1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Usain Bolt muốn trở thành cầu thủ chạy cánh của MU

(Dân trí) - Sau khi trở thành huyền thoại ở nội dung điền kinh 100m, 200m nam, Usain Bolt thổ lộ ước mơ của anh là được trở thành cầu thủ bóng đá, khoác áo MU và chơi ở các vị trí chạy cánh như Nani hay Valencia.

Với  thành tích 19 giây 3,  Bolt bảo vệ thành công chiếc HCV Olympic ở cự ly này. Trước đó vài ngày, Bolt “Tia chớp” người Jamaica cũng vinh quang ở nội dung 100m với thành tích 9 giây 63, đây cũng là kỷ lục Olympic.
 
Usain Bolt vẫn mơ được khoác áo MU

Usain Bolt vẫn mơ được khoác áo MU

Sau khi giành HCV ở nội dung 200m nam, Usain Bolt thổ lộ: “Tôi là huyền thoại môn điền kinh và là người vĩ đại nhất đang còn sống. Tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi sau vinh quang và tìm mục tiêu mới để thúc đẩy mình vĩ đại hơn. Tôi chưa vĩ đại như Mohammed Ali và tôi cũng không tuyệt vời hơn Bob Marley”.

Một lần nữa, VĐV người Jamaica lại nói lên ước vọng được khoác áo MU: “Mơ ước của tôi là được chơi bóng cho MUTôi thích hợp hơn ở vai trò chạy cánh kiểu như Nani và Valencia. Tôi sẽ là một cầu thủ chạy cánh nhanh và tốc độ như họ”.

Usain Bolt cũng đáp trả lại những chỉ trích của bậc tiền bối Lewis xung quanh việc đoàn Jamaica bị đồn thổi có sử dụng doping tại Olympic Bắc Kinh. Lewis từng nói: “Các nước như Jamaica thường không có những cuộc kiểm tra doping đột xuất. Tôi không khẳng định rằng họ sử dụng doping nhưng tôi nghĩ có vấn đề gì đó ở đây.

Ngay lập tức, Bolt cũng đáp trả: “Tôi sẽ nói một vài điều gây tranh cãi ngay bây giờ với Carl Lewis.  Tôi chưa bao giờ cảm thấy ông ta đáng được tôn trọng. Tôi nghĩ ông ra tìm cách thu hút sự chú ý bởi hiện tại, chả ai quan tâm đến ông ta nữa”.

Lewis từng là VĐV điền kinh đầu tiên hai lần liên tiếp vô địch Olympic chạy 100m. Riêng ở lần 2, ông chỉ được trao HCV sau khi người về nhất Ben Johnson bị tước danh hiệu. Ông cũng đã đoạt HCV chạy 200m nam tại Olympic 1984 nhưng chỉ đoạt HCB vào năm 1988.

Kiều My
Theo Mail