1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ứng cử viên danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”

Trong cuộc bầu chọn sắp tới cho các danh hiệu bóng đá Việt Nam 2005, ngoài Tài Em và Công Vinh còn có cái tên Tấn Tài thật “sáng”. Từ nghiệp dư, anh đã trở thành cầu thủ gây “đột biến” tại K. Khánh Hòa và sau đó là hành lang cánh phải của U23 VN.

Thực ra, nếu tiền vệ Quốc Anh của Đà Nẵng không “nhúng chàm” thì thật khó mà nói giữa Quốc Anh và Tấn Tài, các “cử tri” sẽ bỏ phiếu cho ai. Và xét cho chi li, Quốc Anh có vẻ nhỉnh hơn, thậm chí không ít người tin rằng nếu không bị “phốt” nặng, cầu thủ này còn có thể là ƯCV danh hiệu “Quả bóng vàng”.

 

Mỗi người một vẻ, cùng là tiền vệ biên và đều được HLV các đội bóng tham gia SEA Games 23 đánh giá cao, bản thân ông HLV trưởng Riedl cũng rất hài lòng về tài năng và đóng góp của cả 2 người học trò.

 

Tấn Tài có vẻ thầm lặng hơn Quốc Anh, một phần vì Quốc Anh có thuận lợi là Văn Trương quá ăn ý khi tấn công trong khi Tấn Tài “bị” Hải Lâm... “hãm tài” khá nhiều khi hậu vệ này luôn lo việc phòng thủ, rất ít khi vọt lên theo mép đường biên.

 

Tấn Tài là một trong những tuyển thủ chơi ổn định nhất của  U23VN từ Cúp TPHCM đến Honda Cup, Agribank Cup và các trận đấu ở SEA Games 23.

 

Từ lúc tập trung ĐTQG đến SEA Games 23 là quá trình tự chứng minh, tự khẳng định mình và Tấn Tài đã thành công. Anh đã làm người hâm mộ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cuối cùng là sự thừa nhận.

 

Chính Tấn Tài chứ không phải ai khác được báo chí và người hâm mộ theo sát từ ngày tập trung.

 

Lý do không khó hiểu. Năm 2004, Tấn Tài là người đã gây ra vụ xì căng đan khi bị Ban lãnh đạo ĐTVN trình lên LĐBĐVN quyết định trả về địa phương vì đã có những hành động làm mất thể diện một tuyển thủ QG (bịa ra những lý do, quỳ lạy ông Tavares để ông này cho về địa phương).

 

LĐBĐVN đã chấp nhận đề nghị này. Mãi sau người ta mới hiểu rằng chính “những người lớn” ở Khánh Hoà đã đạo diễn chuyện này với mục đích để Tấn Tài có mặt trong đội U21 Khánh Hoà tham gia VCK U21. Tấn Tài là VĐV có khả năng thật sự vì vậy mà anh đã trở thành cầu thủ xuất sắc của VCK này.

 

Ông bạn Luciano, Giám đốc kỹ thuật của đội hạng nhì K.Khánh Hoà đã rất tinh tường khi giới thiệu Tấn Tài cho Tavares. Tiếc rằng “những người lớn” Khánh Hoà đã làm “viên ngọc thô” Tấn Tài mất một cơ hội mài giũa ở cấp độ ĐTQG. Nếu không anh sẽ còn “sáng” hơn hôm nay.

 

Trở lại với ĐTQG 2005, Tấn Tài đã được đồng đội đón tiếp với những bàn tay thân ái. Quên chuyện cũ, gắng tập luyện hết sức mình đến một lúc bừng sáng. Sự thô nhám của viên ngọc đã bớt đi rất nhiều và vị trí tiền vệ phải chính thức được ông Riedl trao cho anh.

 

Có một chi tiết về đời tư của Tấn Tài mà ít người biết đến. Xuất thân trong một gia đình nghèo nên anh biết ăn nhịn để dành, tiền thưởng trong các giải quốc tế anh đã tặng chị gái gần hết để phẫu thuật cho anh rể. Tấn Tài cũng hay tặng trẻ em ở quê nhà những trái bóng mua bằng tiền tiết kiệm.

 

Tấn Tài là một cánh chim lạ. Được đào tạo rất sơ sài, “nhảy” vượt cấp từ cầu thủ nghiệp dư lên đội hạng nhì, U21, rồi ĐTQG chỉ trong vòng 3 năm, Tấn Tài không thiếu những lỗ hổng về kỹ thuật, về tư duy, có lẽ điều này là hạn chế rất lớn của anh so với Quốc Anh, người được ông thầy Morton đào tạo bài bản.

 

Song cái... đáng sợ của Tấn Tài lại chính là ở chỗ đó. Một Giang Thành Thông khác của BĐVN, nhưng Tấn Tài đã vượt đàn anh, có vị trí cao hơn và ngay từ tuổi 20.

 

Trong mùa giải hạng nhất 2005, Tấn Tài đã góp nhiều công sức cho việc thăng hạng của đội Khatoco Khánh Hoà. Luôn luôn nỗ lực, luôn luôn hồn nhiên trong lối chơi, không bao giờ trả đũa đối phương... Đó là phẩm chất của chàng tân binh hạng nhất Lê Tấn Tài.

 

Anh trở thành “vũ khí đặc biệt” của Khánh Hoà, nhiều lúc HLV Quang Hổ chỉ đưa anh vào sân khi cần tạo ra sự bùng nổ, tạo ra đột biến. Phẩm chất này anh đã mang theo lên ĐTQG rồi đội U23 QG, nhờ nó anh đã trở thành một tuyển thủ gần như không thể thay thế.

 

Cái khó nhất là được mọi người công nhận, Tấn Tài đã làm được điều đó. Từ một cầu thủ vô danh trở thành một tuyển thủ không thể thiếu trong đội hình ĐT U23VN tham gia SEA Games 23 anh hoàn toàn xứng đáng được các “cử tri” dồn phiếu trong cuộc bầu chọn những danh hiệu của báo SGGP, đặc biệt là danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”.

 

Theo Văn Hùng

Tiền phong