1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

UEFA từ chối xóa thẻ cho Chelsea và Bayern Munich

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa quyết định từ chối đề nghị xóa thẻ cho 6 cầu thủ của Chelsea và Bayern Munich bị treo giò trong trận chung kết Champions League sắp tới tại Allizan Arena của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro).

Vừa mới đây, FIFPro đã gửi lời đề nghị xóa thẻ cho David Alaba , Holger Badstuber và Luiz Gustavo của Bayern Munich và Chelsea Branislav Ivanovic , Raul Meireles và Ramires của Chelsea, những cầu thủ sẽ không thể tham dự trận chung kết Champions League sau khi nhận đủ thẻ vàng ở vòng bán kết.

 
UEFA từ chối xóa thẻ cho Chelsea và Bayern Munich
UEFA kiên quyết không xóa thẻ cho các cầu thủ bị treo giò trong trận chung kết Champions League

Nhã ý của FIFPro là muốn giúp cho Chelsea và Bayern Munich có được sự chuẩn bị tốt nhất để đem đến một trận chung kết Champions League hấp dẫn và ở đẳng cấp tương xứng với vị thế của giải đấu danh giá nhất châu Âu. Tất nhiên trong danh sách đề nghị xóa án treo giò của FIFPro không có tên đội trưởng John Terry của Chelsea, cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận bán kết lượt về tại Nou Camp sau hành động không đẹp với Alexis Sanchez.

Hiệp hội của các cầu thủ có trụ sở đặt tại Hoofddorp, Hà Lan này lập luận rằng việc một cầu thủ cống hiến suốt cả chặng đường nhưng lại không thể góp mặt trong trận đấu cuối cùng vì nhận đủ 3 thẻ vàng thực sự là quá bất công. Một “tấm gương” mà UEFA nên noi theo chính là FIFA khi cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới đã quyết định xóa thẻ cho tất cả các cầu thủ từ vòng tứ kết trở đi tại Euro 2012 sắp tới.

Tuy nhiên, UEFA đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị đó khi khẳng định rằng: “Chúng tôi không nhận được bất kỳ lời yêu cầu nào về việc thay đổi quy tắc treo giò khi nhận đủ số thẻ vàng, thậm chí là từ Bayern Munich. Vì vậy, quy tắc này sẽ còn được áp dụng ít nhất là thêm 3 năm nữa”.

“Bất kỳ một sự thay đổi nào về mặt luật lệ đều phải nhận được đề xuất từ các đội bóng và sau đó được xem xét kỹ càng trước khi được áp dụng bởi ủy ban điều hành của UEFA. Các quy định khác nhau có thể được áp dụng ở các giải đấu khác nhau, những quy định hiện hành là kết quả của sự xem xét cẩn thận và công khai, dân chủ”.

Tuyên bố của UEFA thực sự là một tin không vui đối với hai đội bóng tham dự trận chung kết Champions League sắp tới tại Allizan Arena vào ngày 19/5, đặc biệt là “đội khách” Chelsea. Trong khi những sự vắng mặt của Bayern đều có thể đưa ra những phương án thay thế khả dĩ thì Di Matteo chắc chắn sẽ phải rất đau đầu để tìm kiếm người trám vào vị trí của những trụ cột như Ivanovic, Raul Meireles, Ramires và đó là còn chưa kể đến sự thiếu vắng của thủ lĩnh John Terry.

Ngọc Trung