1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

UEFA giảm án, Terry có thể tham dự trận mở màn Champions League

(Dân trí) - Trung vệ thủ quân John Terry đã được UEFA giảm án phạt treo giò vì chiếc thẻ trong trận bán kết với Barcelona sau khi nộp đơn kháng cáo, qua đó có thể tham dự trận mở màn Champions League 2012/13 cùng Chelsea.

Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu UEFA đã thông báo quyết định giảm án phạt treo giò cho trung vệ John Terry trên website chính thức: “John Terry đã phải nhận án treo giò 3 trận trước khi nộp đơn kháng cao. Mặc dù trung vệ này vẫn sẽ phải nhận mức án phạt cấm thi đấu 3 trận tại các giải do UEFA tổ chức tuy nhiên trận đấu thứ 3 sẽ được tạm hoãn để xem xét trong thời gian thử thách là 3 năm”.

Terry có thể tham dự trận mở màn Champions League mùa giải năm nay
Terry có thể tham dự trận mở màn Champions League mùa giải năm nay

Án phạt của John Terry được đưa ra vào cuối mùa giải năm ngoái sau khi trung vệ kỳ cựu này có một hành động không đẹp đối với Alexis Sanchez của Barcelona ở bán kết Champions League. Sau đó, thủ quân của Chelsea đã nộp đơn kháng cáo và vào ngày hôm qua, UEFA đã chấp thuận giảm án phạt khi trận treo giò thứ 3 chỉ được áp dụng khi John Terry lặp lại một lỗi tương tự.

Ở mùa giải năm ngoái, John Terry đã không thể tham dự trận chung kết lịch sử của Chelsea trên sân Allianz Arena, trận đấu mà các đồng đội của anh đã xuất sắc đánh bại Bayern Munich để lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Sắp tới, Terry sẽ tiếp tục không được tham dự trận tranh siêu cúp châu Âu giữa Chelsea và ĐKVĐ Europa League Atletico Madrid vào ngày 31/8 tới đây.

Do đó, đến khi Champions League khởi tranh, thủ quân của Chelsea hoàn toàn đủ tư cách để tham dự ngay từ trận đấu mở màn. Mặc dù mùa giải vừa qua Chelsea đăng quang tại Champions League nhưng Chiếc thẻ đỏ mà John Terry phải nhận trong trận bán kết lượt về với Barcelona cũng đã khiến anh gặp phải không ít chỉ trích từ các chuyên gia lẫn người hâm mộ.

Pha phạm lỗi có phần “ngớ ngẩn” của Terry với Alexis Sanchez suýt chút nữa biến anh trở thành tội đồ bởi vì thời điểm đó Chelsea rất cần đến sự chắc chắn ở hàng phòng ngự mà đặc biệt là thủ lĩnh John Terry. Ngoài ra, hành động đó cũng khó có thể chấp nhận ở một cầu thủ dạn dày kinh nghiệm trận mạc như John Terry. Hơn thế nữa, màn ăn mừng thái quá sau khi trận chung kết Champions League của John Terry cũng bị coi là “trơ trẽn”.

Ngọc Trung