1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U23 Việt Nam thất bại, TTK Trần Quốc Tuấn xin từ chức

(Dân trí) - 1 tháng sau thất bại của U23 Việt Nam trong trận tranh HCĐ SEA Games gặp Myanmar, TTK - Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn đã quyết định rút khỏi vị trí Tổng thư ký để trở về Tổng cục TDTT. Dự kiến, chiều mai (22/12) BCH VFF sẽ nhóm họp xem xét đề xuất này.

Thông tin TTK Trần Quốc Tuấn xin từ chức từng xuất hiện, ngay sau cuộc “đại phẫu” liên quan đến thất bại của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 26 (cuối tháng 11). Tại cuộc họp này, Thường trực VFF có xem xét đến vai trò và trách nhiệm của HLV Falko Goetz, Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn.

 

Đội U23 Việt Nam thi đấu thiếu đường nét và thất bại toàn diện, nhưng ông Tuấn và HLV Falko Goetz lại được cho qua phần trách nhiệm cá nhân. Kết luận lãnh đạo VFF đưa ra khi đó đã vấp phải rất nhiều lời chỉ trích, cùng những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Đông khán giả cho rằng VFF không mổ xẻ kỹ lưỡng, thậm chí có phần bao che cho trách nhiệm cá nhân.
 
U23 Việt Nam thất bại, TTK Trần Quốc Tuấn xin từ chức  - 1
 Ông Trần Quốc Tuấn trong vai trò Trưởng đoàn U23 Việt Nam ở Jakarta
 

Cùng lúc với thông tin TTK Trần Quốc Tuấn xin từ chức, có nhiều tin đồn còn cho rằng ông Tuấn bị “ép” rời vị trí do cấp quản lý cao hơn về mặt hành chính là Tổng cục TDTT. Trước những luồng tin gây xôn xao dư luận, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và lãnh đạo Tổng cục TDTT đều lên tiếng phủ nhận điều này.

 

Việc Tổng cục TDTT lên tiếng khẳng định không can thiệp vấn đề nhân sự của VFF là điều chẳng có gì ngạc nhiên, bởi theo quy định của FIFA nếu các cơ quan quản lý nhà nước can thiệp vào LĐBĐ thì ĐTQG của đất nước đó sẽ bị cấm tham dự tất cả các giải đấu quốc tế thuộc hệ thống của FIFA.

 

Đến chiều nay (21/12), thông tin ông Trần Quốc Tuấn xin rút lui khỏi vị trí Tổng thư ký VFF đã được một số thành viên Thường trực VFF xác nhận. Theo nguồn tin cho biết, ngay chiều mai (22/12), BCH VFF khóa VI sẽ nhóm họp bất thường để xem xét đề nghị rút lui của ông Tuấn. Với những áp lực liên tục gia tăng từ sau thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26, nhiều khả năng các Ủy viên BCH sẽ đáp ứng mong muốn của cá nhân ông Tuấn.

 

Trong trường hợp mong muốn từ chức được chấp thuận, ông Trần Quốc Tuấn sẽ kết thúc nhiệm vụ biệt phái ở VFF và trở về cơ quan chủ quản Tổng cục TDTT tiếp tục làm việc với chức vụ tương đương Vụ trưởng. Hiện ông Trần Quốc Tuấn đang nắm giữ vị trí Ủy viên BCH Liên đoàn bóng đá châu Á, dù không còn là Tổng thư ký của VFF, ông Tuấn vẫn tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ tại AFC đến hết nhiệm kỳ.

 

Theo quy định của BCH VFF khóa VI, chỉ có Chủ tịch VFF (ông Nguyễn Trọng Hỷ) được quyền miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế cho vị trí Tổng thư ký. Trong trường hợp các ủy viên BCH chấp thuận thông qua lá đơn từ chức, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ sẽ có trách nhiệm cân nhắc danh sách ứng cử viên thay thế, trước khi lựa chọn gương mặt đủ sức thay thế.

 

Với vị trí nắm quyền quyền điều hành VFF, ông Trần Quốc Tuấn cũng là người đại diện cho VFF ký kết bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với HLV Falko Goetz  vào tháng 4. Nay TTK Trần Quốc Tuấn đã xin rút lui, tương lai của vị “thuyền trưởng” người Đức cũng khó có thể chắc chắn 100%, dù lãnh đạo VFF từng tuyên bố trao thêm cơ hội cho HLV Falko Goetz đến AFF Cup 2012.

 

Ông Trần Quốc Tuấn được bầu vào vị trí Tổng thư ký VFF tại Đại hội khóa V (2005). Đến Đại hội khóa VI (2009), Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tái bổ nhiệm ông Tuấn nắm giữ vị trí này. Trong thời gian đảm nhận “ghế” Tổng thư ký, ông Tuấn từng nắm giữ vai trò Trưởng đoàn ĐTVN thi đấu ở AFF Cup 2010, Trưởng đoàn U23 Việt Nam tham dự 3 kỳ SEA Games 24, 25 và 26 nhưng chưa bao giờ giành được tấm HCV.

 

Quang Vinh