1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam đấu Thái Lan trước thềm giải U23 Châu Á

(Dân trí) - Để tạo sân chơi cho các đội bóng đá giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018, Thái Lan sẽ tổ chức giải giao hữu với sự tham dự của 6 đội, với những cái tên rất chất lượng.

Theo đó, giải bóng đá giao hữu quốc tế có tên là M150 Cup 2017 do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức, sẽ diễn từ 9 đến 15/12/2017. Giải đấu với sự góp mặt của 6 đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên và chủ nhà U23 Thái Lan.


Giải đấu tại đất Thái Lan hứa hẹn sẽ là thuộc thử quan trọng với U23 Việt Nam

Giải đấu tại đất Thái Lan hứa hẹn sẽ là thuộc thử quan trọng với U23 Việt Nam

6 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng thứ 2 tại mỗi bảng sẽ gặp nhau tranh vị trí thứ 3, trong khi hai đội nhất bảng sẽ tranh ngôi vô địch. Giải đấu này có giải thưởng cho đội vô địch lên tới 20.000 USD.

Dự kiến, trận đấu ra quân của U23 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U23 Thái Lan, diễn ra lúc 19h ngày 9/12 tại SVĐ I-mobile, tỉnh Buriram, Thái Lan.

Như vậy, sau khi ra mắt đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Afghanistan vào ngày 14/11 tới trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019, tân HLV Park Hang Seo cũng lần đầu ra mắt đội tuyển U23 Việt Nam.

Đây là giải đấu rất được chờ đợi, khi các đội bóng sẽ có cơ hội để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U23 châu Á 2018. Với riêng U23 Việt Nam, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… sẽ có cơ hội cuối cùng được khoác áo đội tuyển U23, trước khi quá tuổi.

Theo kế hoạch, 10h ngày 11/10, VFF sẽ tổ chức lễ ký kết hợp đồng và ra mắt HLV Park Hang Seo.

Tiến Đạt