1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“U20 Việt Nam chỉ kém Honduras về tình huống, chứ không thua về thế trận!”

(Dân trí) - U20 Việt Nam thua Honduras và bị loại khỏi VCK World Cup U20, nhưng cựu HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn đánh giá cao những gì mà đoàn quân trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện. Theo ông Vinh, điểm mấu chốt khiến chúng ta không có chiến thắng là ở thể lực, kinh nghiệm và bản lĩnh non kém.

Đội tuyển U20 Việt Nam đã đá trận đấu này như thế nào, có hợp lý không, thưa ông?

Tôi cho rằng đây là trận đấu mà U20 Việt Nam đã chơi tốt. Đầu tiên, chúng ta thấy rằng do buộc phải thắng mới vào vòng 1/8, nên đội phải chơi theo kiểu “5 ăn 5 thua”, buộc phải đá lăn xả ngay từ đầu. Trong hiệp 1, chúng ta chơi rất tốt, có nhiều cơ hội. Nhưng vấn đề của U20 Việt Nam một lần nữa là tâm lý, là sự tự tin, nên chưa có kinh nghiệm trong các tình huống tiếp cận cầu môn.

Việc buộc phải thắng đậm Honduras mới vào vòng trong có gây áp lực cho U20 Việt Nam hay không?

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh khen U20 Việt Nam
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh khen U20 Việt Nam

Vấn đề kinh nghiệm và bản lĩnh nằm ở chỗ đấy. Chúng ta phải hiểu rằng thắng đối thủ dù chỉ 1 bàn đã là thành công đáng kể, tốt hơn nhiều so với việc chịu áp lực phải thắng nhiều bàn. Thậm chí, 1 trận hoà với Honduras cũng tốt rồi, vì nói cho cùng họ vẫn có kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn cầu thủ Việt Nam, nên không nhất thiết phải tự đặt mình vào thế cần thắng đậm, rồi tự nôn nóng.

Nhìn toàn cục, Honduras hơn U20 Việt Nam ở điểm nào, thưa ông?

Chỉ tính riêng trong trận đấu này, họ chỉ hơn U20 Việt Nam về thể lực. Còn trừ điểm đấy ra, kỹ năng chơi bóng của Honduras không tốt lắm, các mảng miếng của họ cũng bình thường thôi.

U20 Việt Nam chỉ thua về tình huống, chứ không thua về thế trận
U20 Việt Nam chỉ thua về tình huống, chứ không thua về thế trận

Nếu U20 Việt Nam ghi bàn trước, sau đó đổ bê tông thì có khi Honduras không gỡ nổi đâu, bởi kỹ thuật của họ không khéo lắm, khâu phối hợp cũng không đa dạng giống như đội tuyển U20 Pháp. Nói về sự đa dạng, Việt Nam còn đá đa dang hơn họ. Chỉ có điều chúng ta hụt hơi ở hiệp 2, tràn lên tấn công nhưng không đủ thể lực và không đủ người rút về khi bị phản công, nên thua.

Tức là bên cạnh kinh nghiệm, cái thua lớn nhất của U20 Việt Nam tại giải này là thua về thể lực và sức bền?

Trận đấu với Honduras, U20 Việt Nam thể hiện giống trận gặp New Zealand, tức là càng về cuối càng đuối sức, sau khi đã chơi hiệp 1 rất hay. Nhìn chung, chúng ta chưa đủ sức đeo bám đối thủ trong cả trận. Tôi cho rằng U20 Việt Nam chỉ kém đối phương về tình huống, chứ không kém về thế trận, nếu không muốn nói rằng chúng ta tạo ra thế trận còn tốt hơn đối thủ.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“U20 Việt Nam chỉ kém Honduras về tình huống, chứ không thua về thế trận!” - 3

Dòng sự kiện: World Cup U20 2017