1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam: Không đầu tư nhưng muốn thu hoạch

(Dân trí) - Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại châu Á từ chiều nay (28/9). Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đứng trước yêu cầu phải có vé vào VCK, cho dù suốt từ khi tập trung đến nay, họ không được đầu tư như ý.

Áp lực dành cho đội tuyển U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn có lẽ không kém chút nào so với áp lực dành cho đội tuyển U19 của HLV Graechen Guillaume cách nay không lâu.

Có lẽ người ta cũng chưa quên U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn bị chỉ trích nặng nề như thế nào sau thất bại trước Thái Lan ở trận chung kết giải Đông Nam Á hơn 1 tháng trước. Họ bị chỉ trích vì 1 trận thua duy nhất, trước đối thủ mà hơn 20 năm nay, các đại diện của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ cũng thua nhiều hơn thắng.

Chỉ có điều, người ta đòi hỏi cao nơi đội tuyển U19 Việt Nam hiện nay cho dù không đầu tư cho họ như ý. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn ban đầu lên kế hoạch tập huấn tại Nhật cho vòng loại U19 châu Á, nhưng chuyến tập huấn đấy sau này bị “gãy”, với lý do là phía bạn không sắp xếp được thời gian cho chúng ta.

 

đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn không được dầu tư như ý trước khi đá vòng loại U19 châu Á
đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn không được dầu tư như ý trước khi đá vòng loại U19 châu Á

 

Tiếp đến ông Tuấn muốn đưa quân về Nha Trang để thay đổi không khí, cũng như để làm tốt hơn công tác chuẩn bị thể lực, nhưng cũng không được nốt.

Những đối thủ quốc tế cho các trận giao hữu quốc tế được hứa hẹn cũng không thấy đâu, thay vào đó đội toàn đá tập “chay” với các đội U21 trong nước, vốn cũng đang cần quân để rèn trước VCK U21 quốc gia. Điều đó khiến cho người ta liên tưởng không biết giữa đội tuyển U19 quốc gia và đội trẻ của các CLB, chẳng biết ai là “quân xanh” cho ai?

Đội tuyển U19 Việt Nam hiện nay cũng khác xa với một đội cũng mang tên U19 Việt Nam của các năm 2013 và 2014. Hồi đấy, trước các giải quốc tế từ cấp khu vực trở lên đến cấp châu lục, đội U19 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… được đi tập huấn từ Đông sang Tây, sang cả Anh, Bỉ để đá giao hữu.

Người ta thống kê sơ sơ mỗi năm lứa ấy đá đến 30 trận đấu lớn nhỏ khác nhau, một con số đáng mơ ước đối với một đội bóng trẻ.

Bây giờ thì người ta lại đòi hỏi thành tích của đội U19 Việt Nam hiện nay phải ngang với đội U19 Việt Nam của lứa Công Phượng và các đồng đội các năm 2013 và 2014. Một đòi hỏi có thể là phi lý và tội cho các cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn, nếu nhìn vào cách mà U19 của năm 2015 và đội U19 của 2 năm trước được đầu tư.

Áp lực trên vai đội tuyển U19 Việt Nam hiện nay không phải là nhỏ và thầy trò họ chỉ còn biết bảo nhau tự cởi bỏ áp lực để thi đấu.

Có lẽ chính các cầu thủ U19 Việt Nam cũng chưa quên chuyện họ bị chỉ trích nặng nề như thế nào sau khi… chỉ về nhì ở giải Đông Nam Á, thành ra các cầu thủ lúc này có lẽ đang rất quyết tâm để giành vé vào VCK châu Á, cho dù cũng chính họ nói thẳng là chưa được chuẩn bị những gì tốt nhất trước khi bước vào sân chơi châu lục.

Kim Điền

 

U19 Việt Nam: Không đầu tư nhưng muốn thu hoạch - 2