1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước trận giao hữu Nhật Bản - Việt Nam

Tuyển Việt Nam sẵn sàng so tài với Nhật Bản

(Dân trí) - Chuẩn bị cho trận giao hữu trên sân Nhật Bản, hôm nay thầy trò HLV Falko Goetz đã bắt đầu kế hoạch định hình chiến thuật. Không có nhiều thời gian tập luyện và phải thi đấu với đối thủ mạnh nhất châu lục nhưng các tuyển thủ vẫn tỏ ra rất tự tin.

Lên “hội quân” vào đúng thời điểm đang trong chu kỳ tích lũy thể lực ở CLB là khó khăn lớn, nhưng tất cả đều cảm thấy rất hưng phấn khi bước vào chuẩn bị chiến thuật cho trận giao hữu gặp Nhật Bản, đợt “thử lửa” được đánh giá là hiếm có ngay với cả những đội bóng hùng mạnh ở khu vực Đông Nam Á.
 
Tuyển Việt Nam sẵn sàng so tài với Nhật Bản - 1
 ĐT Việt Nam tỏ ra rất hào hứng trước trận giao hữu - Ảnh: Gia Hưng
 

Chỉ có 4 ngày định hình bộ khung và chiến thuật, ngay trong buổi tập đầu tiên thầy trò HLV Falko Goetz đã tập luyện với thái độ rất khẩn trương nhằm tận dụng tối đa khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Với thành phần gồm hầu hết các tuyển thủ vừa thi đấu vòng loại World Cup 2014, ông thầy người Đức dễ dàng cho triển khai ngay những vài tập chiến thuật thay vì bỏ thêm thời gian cho các cầu thủ làm quen với nhau.

 

Để đối đầu với chủ nhà Nhật Bản, HLV Falko Goetz yêu cầu học trò tận dụng tối đa khả năng đột phá kỹ thuật và những pha phối hợp nhóm nhỏ. Bên cạnh đó, ông thầy người Đức cũng thường xuyên khuyến khích cầu thủ thi đấu trên hàng tiền đạo là Công Vinh, Ngọc Thanh, Đình Tùng, Quang Hải tung ra những cú sút xa khi có khoảng trống thuận lợi nhằm tăng tính bất ngờ.

 

Trong ngày đầu tập luyện, HLV Falko Goetz đánh giá rất cao tinh thần và thái độ rèn luyện nghiêm túc của học trò. Theo lời vị “thuyền trưởng” người Đức, trận giao hữu diễn ra tại TP Kobe - Nhật Bản là cơ hội lớn để ĐT Việt Nam tích lũy thêm những kinh nghiệm quý giá, đồng thời cũng chứng tỏ được sự tiến bộ của chính mình:

 

HLV Falko Goetz phát biểu: “Trận giao hữu gặp Nhật Bản là cơ hội lớn dành cho ĐT Việt Nam, vì vậy tôi và các học trò cần chuẩn bị rất nghiêm túc và kỹ lưỡng. Chúng ta không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng Nhật Bản là một đội bóng mạnh hàng đầu châu lục nên tôi cũng dễ dàng tìm đầy đủ thông tin và nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ. Nhật Bản là đội bóng rất mạnh, nhưng chúng ta cũng có những kế sách phù hợp và sẽ chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình…”.
 
Tuyển Việt Nam sẵn sàng so tài với Nhật Bản - 2
 Thầy trò HLV Falko Goetz đang chạy đua với thời gian - Ảnh: Gia Hưng
 

ĐT Việt Nam đang hối hả hoàn thiện những miếng đánh để đương đầu với đối thủ thuộc nhóm mạnh nhất nhì châu Á, phía Nhật Bản cũng rất coi trọng trận giao hữu ngày 7/10, đây chính là cơ hội để HLV Alberto Zaccheroni kiểm định sức mạnh cho loạt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2014. Đó cũng chính là lý do khiến ông Alberto Zaccheroni quyết định triệu tập những cầu thủ nổi tiếng nhất đang thi đấu tại châu Âu như: Takashi Inui (Bochum), Shinji Kagawa (Borussia Dormund), Takashi Usami (Bayern Munich), Akihiro Ienaga (Mallorca)…

 

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam duy trì lịch tập luyện 2 buổi/ngày. Sáng ngày 5/10 thầy trò HLV Falko Goetz sẽ di chuyển đi Nhật Bản, trận giao hữu Nhật Bản – Việt Nam diễn ra tại TP Kobe vào ngày 7/10.

 

Danh sách 21 tuyển thủ Việt Nam

 

Thủ môn: Bùi Tấn Trường (CS Đồng Tháp), Nguyễn Mạnh Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Thế Anh (Navibank SG)

 

Hậu vệ: Lê Phước Tứ, Nguyễn Minh Đức (Sài Gòn XT), Trần Chí Công, Huỳnh Quang Thanh (B. Bình Dương), Nguyễn Anh Tuấn (Navibank SG), Đoàn Việt Cường (HA Gia Lai), Trần Đình Đồng (SL Nghệ An).

 

Tiền vệ: Nguyễn Công Huy (Thanh Hóa), Lê Tấn Tài (K. Khánh Hòa), Nguyễn Trọng Hoàng (SL Nghệ An), Phạm Thành Lương (CLB bóng đá Hà Nội), Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Minh Châu (V. Hải Phòng).

 

Tiền đạo: Lê Công Vinh (CLB bóng đá Hà Nội), Nguyễn Ngọc Thanh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Quang Hải (Navibank SG), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa).

 

Quang Vinh