1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải bóng đá U21 quốc tế 2012

Tuyển U21 Việt Nam hướng đến ngôi “vương”

(Dân trí) - Lợi thế sân nhà, cộng với lực lượng được đánh giá là đồng đều giúp cho các cầu thủ U21 Việt Nam được đánh giá khá cao ở giải đấu quốc tế với sự tham dự của 6 đội bóng sẽ khai mạc vào chiều 13/10.

Giải U21 quốc tế năm nay có sự tham dự của 6 đội là chủ nhà Việt Nam, Singapore, Thái Lan (bảng A), Malaysia, Lào và đội trẻ Sydney FC (Australia).

 

Với giàn cầu thủ mà nòng cốt là các thành viên của đội U21 SL Nghệ An, vừa vô địch giải bóng đá U21 quốc gia kết thúc cách nay ít ngày ở Ninh Thuận, U21 Việt Nam được đánh giá khá cao tại giải.

 

Đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng năm chung bảng A với Thái Lan và Singapore. Trong khi các đội bóng trẻ Singapore ít khi được đánh giá cao ở các sân chơi có quy định lứa tuổi, thì U21 Thái Lan thực chất chỉ mang sang Pleiku thành phần U19.
 
Với nòng cốt là các cầu thủ U21 SL Nghệ An, đội chủ nhà quyết tạo ra bất ngờ
Với nòng cốt là các cầu thủ U21 SL Nghệ An, đội chủ nhà quyết tạo ra bất ngờ

 

Chính vì thế, khả năng vào bán kết của đội U21 Việt Nam được đánh giá là rất khả quan, nếu đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng phát huy đúng khả năng của mình.

 

Trong khi đó, tại bảng B, đội trẻ Sydney FC (Australia) được đánh giá là một ẩn số. Cho đến giờ, người ta vẫn chưa biết đội bóng trẻ đến từ Australia này sẽ chơi như thế nào, sử dụng thành phần nào tại giải.

 

Dẫu sao, với việc đến từ một nền bóng đá mạnh hàng đầu châu Á là Australia, Sydney FC vẫn được dự đoán là sẽ giành một vé của bảng B vào bán kết, bởi dù gì thì họ cũng hơn các đội bóng Đông Nam Á ở yếu tố thể hình cũng như thể lực. Chiếc vé còn lại trong bảng là sự cạnh tranh của U21 Lào và U21 Malaysia.

 

Bóng đá Lào có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây, nhưng Malaysia từ vài năm qua đã trở thành thế lực hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á, sau khi họ liên tiếp thành công ở các giải đấu cấp khu vực.

 

Theo điều lệ giải, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt ở vòng bảng, tính điểm, xếp hạng, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.

 

Từ bán kết, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp sau 1 lượt trận. 2 đội thắng tại bán kết gặp nhau trong trận chung kết, 2 đội thua ở bán kết sẽ đá trận tranh hạng 3. Đội vô địch giải năm nay nhận 12.000 USD, đội hạng nhì nhận 7.000 USD và đội hạng 3 nhận 5.000 USD từ BTC giải.

 

Ngoài các giải thưởng trên, BTC còn trao các giải như giải phong cách (3.000 USD), cầu thủ, xuất sắc nhất, vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất giải (mỗi giải 500 USD).

 

Giải sẽ diễn ra từ ngày 13 - 21/10 tại SVĐ Pleiku - Gia Lai

 

Ngày 13/10

 

15h30: Malaysia – Lào

 

18h10: Việt Nam – Singapore

 

Ngày 15/10

 

15h30: Singapore – Thái Lan

 

18h00: Lào – Sydney FC

 

Ngày 17/10

 

15h30: Sydney FC – Malaysia

 

18h00: Thái Lan – Việt Nam

 

Ngày 19/10

 

15h30: Bán kết 1: Nhất A – Nhì B

 

18h00: Bán kết 2: Nhất B – Nhì A

 

Ngày 21/10

 

15h30 tranh hạng 3: Thua BK1 – Thua BK2

 

18h00 chung kết: Thắng BK1 – Thắng BK2

 

Kim Điền