1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển thủ U23 Việt Nam đấu nhau quyết liệt tranh vé đi Thái Lan

(Dân trí) - Trước thời điểm chốt danh sách đội tuyển U23 Việt Nam đi Thái Lan tham dự giải giao hữu M-150, cơ hội vẫn còn nguyên cho các tuyển thủ. Vì thế mà ở trận giao hữu cuối cùng trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF sáng nay, tất cả đều đã quyết tâm thể hiện mình.

Đây là trận đấu đối kháng nội bộ nhưng tính chất lại vô cùng quan trọng. Ai không thể hiện được ở buổi tập này, có thể nằm trong số những gương mặt sẽ phải ở nhà, không được sang Thái Lan dự giải giao hữu M-150.


Tuyển thủ U23 Việt Nam nỗ lực cạnh tranh vị trí - Ảnh: Gia Hưng

Tuyển thủ U23 Việt Nam nỗ lực cạnh tranh vị trí - Ảnh: Gia Hưng

HLV Park Hang Seo chia đôi đội hình, ở hiệp 1 Công Phượng, Đức Chinh ngồi dự bị, trong khi Xuân Trường có vấn đề về sức khoẻ đã được cho phép ở lại phòng nghỉ ngơi. Nhóm cầu thủ bị chấn thương có Tuấn Anh, Tiến Dũng, Thanh Thịnh, Minh Long vẫn phải ngồi ngoài quan sát các đồng đội. Đây là những cầu thủ có nguy cơ cao nhất bị loại khỏi U23 Việt Nam.

Buổi thi đấu đối kháng đã diễn ra rất quyết liệt. Các cầu thủ có những pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết, hậu quả là tiền vệ Minh Vương bị đau cơ đùi sau đã phải rời sân. Cầu thủ HA Gia Lai ngay lập tức được chườm đá để tránh bị chấn thương nặng.

Trong khi đó trên sân, tất cả vẫn tiếp tục thể hiện mình. Còn HLV Park Hang Seo ngồi trên khán đài quan sát, ghi chép. Ngay khi kết thúc trận đối kháng, ông thầy người Hàn Quốc xuống sân nhắc nhở các cầu thủ cần phải thi đấu tỉnh táo hơn, quyết liệt nhưng cũng phải giữ an toàn cho mình và đồng đội.

Dù chưa chính thức công bố danh sách U23 Việt Nam, nhưng có vẻ như cầu thủ Văn Kiên là người bị loại đầu tiên, sau cuộc gặp riêng với HLV Park Hang Seo. Văn Kiên sau đó đã bật khóc và rời đội đầu tiên.

Dự kiến sau bữa cơm trưa, trong chiều nay HLV Park Hang Seo sẽ công bố 27 cấu tên đi Thái Lan vào ngày mai tham dự M-150 cúp. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 15/12/2017. Giải quy tụ 6 đội tuyển gồm chủ nhà U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan và U23 CH Triều Tiên.

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng B cùng Myanmar và Uzbekistan. Trong khi bảng A có các đội U23 Thái Lan, U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên.

6 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất bảng sẽ giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch, trong khi hai đội đứng thứ 2 tại mỗi bảng sẽ gặp nhau tranh vị trí thứ 3.

Hoàng Quốc

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018