1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tuyển nữ Việt Nam và áp lực trên "sân khấu lớn" Eden Park

Trọng Vũ

(Dân trí) - Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Mỹ vào 08h00 ngày 22/7 ở bảng E World Cup 2023 trên sân Eden Park (New Zealand), sân vận động có sức chứa lên đến 60.000 khán giả.

Thông thường, ở giải trong nước, các cầu thủ nữ Việt Nam chỉ thi đấu trên các sân vận động (SVĐ) có sức chứa trên dưới 20.000 người. Đó là những sân Thống Nhất (TPHCM), Hà Nam, hoặc sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), nơi vẫn thường tổ chức giải bóng đá nữ vô địch quốc gia.

Sân có sức chứa trên dưới 20.000 người, nhưng thực chất số người trực tiếp dự khán các trận đấu ở giải vô địch quốc gia chưa tới hàng ngàn.

Tuyển nữ Việt Nam và áp lực trên

Sân Eden Park tại Auckland (New Zealand), nơi diễn ra trận đội tuyển nữ Việt Nam - Mỹ (Ảnh: FIFA).

Chỉ đến các đợt tập trung đội tuyển quốc gia, lượng người xem các cô gái đá bóng mới tăng đột biến.

Không tính các trận giao hữu, với tính chất không căng thẳng bằng các trận đấu chính thức ở các giải chính thức, các trận đông khán giả nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong vài năm qua có lẽ là các trận bán kết và chung kết nội dung bóng đá nữ SEA Games 31 năm 2023.

Các trận này diễn ra trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Khi đó, sân bóng có sức chứa 16.000 người này chật cứng người xem.

Tuyển nữ Việt Nam và áp lực trên

Khi cần, sân Eden Park có thể chứa tối đa 60.000 khán giả (Ảnh: Getty).

Ở vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022 và SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam từng được thi đấu trên những sân bóng to hơn, có sức chứa lớn hơn. Nhưng đấy là sức chứa của sân, chứ lượng người trực tiếp dự khán không quá lớn.

Cụ thể, tại vòng loại Asian Cup 2022 diễn ra đầu năm 2020, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại sân Jeju World Cup ở đảo Jeju (Hàn Quốc). Sân này có sức chứa gần 30.000 người. Nhưng khi đó, lượng người vào dự khán các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam cũng chưa tới hàng ngàn.

Ở sân SEA Games 32 hồi tháng 5 năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận chung kết nội dung bóng đá nữ với Myanmar trên sân Olympic tại Phnom Penh (Campuchia). Sân này có sức chứa lên đến 50.000 người. Tuy nhiên, theo thông báo của Ban tổ chức sân hôm đó, chỉ có hơn 8.000 người dự khán trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32.

Thế hệ cầu thủ hiện tại của đội tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ đá bóng trên sân có sức chứa lên đến 60.000 người như sân Eden Park tại Auckland (New Zealand). Đây là sân diễn ra trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với đội Mỹ - đương kim vô địch World Cup, vào ngày 22/7 tới.

Tuyển nữ Việt Nam và áp lực trên

Thế hệ hiện tại của đội tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ chơi bóng trên sân có sức chứa 60.000 khán giả, đầy ắp người (Ảnh: Mạnh Quân).

Sức chứa của sân Eden Park có thể thay đổi tùy theo công năng và tùy theo sự kiện mà sân bóng này tổ chức, nhưng tối đa nó có thể chứa 60.000 người. Trong trường hợp sân Eden Park đầy ắp khán giả ở trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp Mỹ, điều đó tiếp tục mang đến trải nghiệm chưa từng có dành cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

Tranh tài ở sân đấu càng lớn, trên sân bóng càng rộng, với lượng người ngồi trên sân càng đông, sẽ mang lại cảm giác khác hẳn ngày thường. Trên sân khấu lớn như World Cup, trước đối thủ lớn như đội tuyển Mỹ, giữa SVĐ khổng lồ như sân Eden Park (Auckland, New Zealand), đòi hỏi các cầu thủ nữ Việt Nam phải bản lĩnh hơn, lạnh lùng hơn.

Giữa sân khấu lớn như thế này, vai trò của các trụ cột dày dạn kinh nghiệm và giàu bản lĩnh như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều cực kỳ quan trọng.

Hy vọng các cầu thủ này sẽ là điểm tựa cho các đồng đội ở xung quanh, nhất là các đồng đội trẻ giữ được sự bình tĩnh. Hy vọng toàn đội vượt qua được trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện trong đời mỗi người!

Tuyển nữ Việt Nam và áp lực trên
Dòng sự kiện: World Cup nữ 2023