1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển nữ Việt Nam nhận gần 10 tỷ đồng tiền thưởng

(Dân trí) - Đánh bại “đại kình địch” Thái Lan để giành lại ngôi đầu khu vực, HLV Trần Vân Phát và các học trò đã nhận được phần thưởng lớn nhất lịch sử bóng đá nữ. Để lỡ “vàng” SEA Games 25, khoản thưởng dành cho U23 Việt Nam chỉ bằng khoảng 50% các đồng nghiệp nữ…

9 ngày sau lễ đăng quang ngôi vô địch môn bóng đá nữ SEA Games 25 trên sân Chao Anou Vong (Vientiane). Chiều nay, BHL và các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được đầy đủ phần thưởng từ nhiều doanh nghiệp trong cả nước. Tổng giải thưởng mà tuyển nữ Việt Nam nhận được chiều nay là 5 tỷ 300 triệu đồng. 

Tuyển nữ Việt Nam nhận gần 10 tỷ đồng tiền thưởng - 1
Thầy trò HLV Trần Vân Phát đã nhận được những phần thưởng tương xứng - Ảnh: Quang Thắng
 
Đối tác AVG (Nghe nhìn toàn cầu) trao tặng 2 tỷ; VFF thưởng 2 tỷ; Bảo Việt 500 triệu; BIDV 500 triệu; Xây dựng Sông Hồng 300 triệu cùng một số nhà tác trợ khác. Trước đó AVG đã trao phần thưởng 100.000 USD dự kiến trao cho U23 Việt Nam cho đại diện đội tuyển nữ, ngay sau khi thầy trò HLV Calisto thất bại trước U23 Malaysia trong trận Chung kết trên sân Quốc gia Lào.  

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 7 tỷ đồng, phần thưởng cho chiếc HCV SEA Games 25 đã tạo lập một kỷ lục trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Đây là một sự hỗ trợ xứng đáng cho những gì các nữ tuyển thủ đã hy sinh và cống hiến không biết mệt mỏi trong suốt thời gian dài như: Kim Chi, Kim Hồng, Văn Thị Thanh, Mai Lan… 

Trong buổi chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam cũng nhận được các phần thưởng cho thành tích đoạt HCB SEA Games 25. Do để lỡ mất thời cơ giành “vàng” thuận lợi trước U23 Malaysia, nên tổng phần thưởng mà U23 Việt Nam nhận được chỉ bằng khoảng 50% so với tuyển nữ Việt Nam. 

Chiều nay trợ lý Ngô Lê Bằng, cùng đội trưởng Phạm Thành Lương đã nhận 2 tỷ đồng từ VFF và 100.000 USD của AVG. 

Ngọc Quỳnh