1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuấn Anh sẽ là nhạc trưởng tương lai của đội tuyển Việt Nam?

(Dân trí) - Trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam hiện thiếu vắng những tiền vệ có kỹ thuật và có nhãn quan chiến thuật tốt, Tuấn Anh nổi lên như một niềm hy vọng, với điều kiện tiền vệ này phải phát triển đúng hướng và được dìu dắt tốt.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định Tuấn Anh là một trong những mẫu tiền vệ có khả năng tổ chức mà ông chờ đợi. Riêng trong giai đoạn này thì Tuấn Anh vẫn còn khá non, chưa đủ sức gánh vác trọng trách ở các đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, tiền vệ tổ chức tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong khoảng 15 năm trở lại đây là Minh Phương thì dành lời khuyên cho cầu thủ đàn em, rằng Tuấn Anh cần phân phối sức hợp lý hơn khi chơi bóng. Nói nôm na, Tuấn Anh cần phát huy điểm mạnh nhất của mình đó là lối đá đầu óc, là nhãn quan chiến thuật tốt, hơn là sa vào lối đá thiên về sức mạnh, trên con đường trở thành chính Minh Phương của tương lai.

Từ sau lúc Minh Phương giải nghệ, đội tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung thiếu hẳn dạng tiền vệ có khả năng tổ chức, có khả năng chỉ bằng một đường chuyền là đủ loại hết hàng phòng ngự của đối thủ, đặt đồng đội ở tuyến trên vào thế có thể ghi bàn.

 

Tuấn Anh (8) là một trong những tiền vệ tổ chức triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam (ảnh: Anh Hải)
Tuấn Anh (8) là một trong những tiền vệ tổ chức triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam (ảnh: Anh Hải)

 

Trong 2 năm 2013 và 2014, bóng đá Việt Nam bất ngờ phát hiện ra Tuấn Anh, tiền vệ có những tố chất gần giống với Minh Phương nhất: Cũng kỹ thuật, cũng đá ở vai trò nhạc trưởng, nơi trung tâm hàng tiền vệ, cũng giàu tính bùng nổ trong những đường chuyền mang đậm nét sáng tạo.

Thế nhưng, nếu như đàn anh Minh Phương ngày trước trưởng thành vượt bậc nhờ thọ giáo thầy giỏi là HLV Calisto, lại được chơi bên cạnh những đồng đội giàu tính hy sinh như Tài Em hay Việt Thắng ở ĐT Long An, thì Tuấn Anh giờ không có được cái may mắn đó.

Cầu thủ đang khoác áo HA Gia Lai thay vì được đồng đội hỗ trợ ở cái độ tuổi chỉ đôi mươi, thì gần như phải gánh vác toàn bộ trọng trách trên hàng tấn công của Gỗ, cũng như phải đá trong thế phục vụ tiền đạo vốn rất nổi tiếng là Công Phượng ở tuyến trên.

Ở HA Gia Lai, cũng không ai chỉ cho Tuấn Anh biết thế nào là phân phối sức hợp lý, nên đôi lúc tiền vệ này đá rất tốn sức, tốn sức đến mức quá tải.

Riêng Minh Phương vừa nhắc Tuấn Anh điều đó, và tiền vệ này cũng cần có môi trường phù hợp để phát triển tốt hơn nữa. Trong bóng đá đỉnh cao, có tố chất thôi chưa đủ, người ta còn cần đến môi trường phát triển và sự điều chỉnh của chính bản thân sao cho phù hợp.

Mong rằng một Tuấn Anh hiện ở dạng tiềm năng sẽ phát huy đúng những phẩm chất của mình, khi được sự chỉ bảo của bậc đàn anh như Minh Phương, và tiếp nữa là được sự hỗ trợ tốt hơn từ những nhân tố bên cạnh mình.

Mong rằng Tuấn Anh cũng không bị che mờ bởi những ánh hào quang quá sớm, cùng những lời tung hô hơi quá đà hướng vào các cầu thủ của bầu Đức, khiến cho một số người trong số những cầu thủ ấy dường như đang hổng chân so với thực tế của chính mình.

Bóng đá Việt Nam cần một Tuấn Anh được phát triển một cách bình thường, trong một môi trường bình thường, để tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp.

Kim Điền

 

Tuấn Anh sẽ là nhạc trưởng tương lai của đội tuyển Việt Nam? - 2