1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trưởng đoàn Trần Anh Tú: “Mục tiêu tiếp theo là dự VCK World Cup 2020”

(Dân trí) - Ngay sau khi trở về từ chiến dịch VCK World Cup futsal 2016 tại Colombia, trưởng đoàn futsal Việt Nam, ông Trần Anh Tú, cho biết đội tuyển không thể đặt chỉ tiêu lùi và việc tiếp tục có mặt tại VCK World Cup sau 4 năm nữa là nhiệm vụ bắt buộc với chúng ta.

Ông lý giải thế nào về thành công của đội tuyển futsal Việt Nam tại Colombia?

Chúng tôi đã lao động và lao động không ngừng. Để chuẩn bị cho những ngày tại World Cup, đội tuyển đã tập huấn ở nhiều nơi, tại Tây Ban Nha, tại Argentina, cọ xát với các đội bóng có chất lượng tương đương với các đối thủ dự World Cup.

Các cầu thủ đã xa nhà đến gần 6 tuần, phải làm quen với điều kiện độ cao tương tự như ở địa điểm thi đấu tại Colombia, làm quen với thời tiết, với múi giờ tương tự như tại nơi diễn ra VCK World Cup. Nói chung, đấy là hành trình dài, ghi dấu nỗ lực lớn của toàn đội.

Uỷ viên thường trực, kiêm trưởng Ban futsal VFF Trần Anh Tú (ảnh: Trọng Vũ)
Uỷ viên thường trực, kiêm trưởng Ban futsal VFF Trần Anh Tú (ảnh: Trọng Vũ)

Còn trong quá trình thi đấu thì sao thưa ông, chúng ta đã tạo nên những bất ngờ gây chấn động?

Quá trình tập huấn, khâu chuẩn bị kỹ giúp ích cho quá trình thi đấu. Các cầu thủ bản lĩnh hơn, quen thuộc hơn với các đối thủ mạnh. Đứng giữa đấu trường lớn như World Cup, chúng tôi mới thấy yếu tố bản lĩnh và sự tự tin quan trọng đến mức nào.

Dĩ nhiên, chúng ta thua nhiều hơn thắng, và có những thất bại rất đậm, nhưng đấy cũng là điều mà những ai theo dõi futsal cũng hiểu được, rằng trình độ của các đối thủ hơn hẳn chúng ta. Sự thấu hiểu của mọi người thể hiện qua việc sau những trận thua đậm, vẫn không ai có ý trách móc các thành viên của đội tuyển.

Đội tuyển futsal Việt Nam có một kỳ World Cup thành công (ảnh: Trọng Vũ)
Đội tuyển futsal Việt Nam có một kỳ World Cup thành công (ảnh: Trọng Vũ)

Futsal Việt Nam đã được dự VCK World Cup, vậy thì mục tiêu sắp tới của chúng ta sẽ là gì?

Chắc chắn bây giờ futsal Việt Nam không thể đặt mục tiêu thụt lùi được. Có nghĩa là chúng tôi vẫn sẽ nhắm đến việc lọt vào VCK World Cup kỳ tới, sau đây 4 năm. Ngay trong đêm cuối trước khi rời Colombia, tôi đã nói chuyện với các thành viên trong đội và nói về việc chúng ta phải tiếp tục phát triển hơn nữa.

Vậy để futsal có kỳ World Cup tiếp nữa, chúng ta phải làm những gì, thưa ông?

Giải vô địch quốc gia phải từng bước được nâng chất, các CLB phải mạnh hơn, phát triển tốt hơn. Tôi có thể hỗ trợ nhiều mặt cho các CLB, kể cả hỗ trợ tài chính, nhưng điều cốt lõi vẫn là từng CLB phải xây dựng nền tảng tốt.

Khâu đào tạo trẻ phải tốt hơn, để chúng ta có nguồn cầu thủ dồi dào hơn, bản lĩnh hơn. Chứ với nguồn cầu thủ trẻ hạn chế như hiện nay, chúng ta sẽ còn khó khăn trong việc lựa chọn cầu thủ. Nói chung, chúng tôi cần sự chung tay để phát triển đồng bộ.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

Trưởng đoàn Trần Anh Tú: “Mục tiêu tiếp theo là dự VCK World Cup 2020” - 3

Dòng sự kiện: World Cup futsal 2016