1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trở lại Chelsea, Mourinho sẽ có “tiền tấn” để mua sắm

(Dân trí) - Ngay sau khi dừng bước ở bán kết Champions League, Mourinho đã thừa nhận khả năng chia tay Real Madrid vào cuối mùa. Nếu đích đến sắp tới “người đặc biệt” là Chelsea như dự đoán thì ông sẽ được cấp tới 100 triệu bảng để “đi chợ”.

Real Madrid của Jose Mourinho đã chính thức gục ngã lần thứ 3 liên tiếp ở bán kết Champions League. Hết Barcelona lại đến Bayern Munich và đêm qua là Dortmund khiến giấc mộng Decima của Los Blancos phải đứt gánh.

Khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu, đích thân Mourinho đã thừa nhận khả năng rời Bernabeu sau khi mùa bóng năm nay khép lại. Câu hỏi của phóng viên là “Liệu ông có còn dẫn dắt Real mùa tới?” và Special One đã trả lời: “Có thể là không. Tôi muốn ở nơi nào đó mà tôi yêu mến và mọi người yêu mến tôi”.
 

Mourinho sẽ được tạo điều kiện rất tốt khi trở lại Chelsea hè này

Mourinho sẽ được tạo điều kiện rất tốt khi trở lại Chelsea hè này

Chính phát biểu này của HLV người Bồ Đào Nha cộng thêm hàng loạt tin đồn từ trước của báo giới Anh, TBN, Đức, Pháp…càng chứng tỏ chuyện ông đang sắp sửa trở lại Chelsea. Từ nước Anh, theo tờ Mirror thì The Blues cũng đã phát đi thông điệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Mourinho trở lại Stamford Bridge.

Ông chủ Roman Abramovich sẽ dành cho Mourinho 100 triệu bảng để tái thiết Chelsea. 50 triệu bảng trong số đó sẽ dùng để chiêu mộ “sát thủ” Radamel Falcao, mục tiêu săn đuổi số một của “gã nhà giàu” nước Anh 1 năm nay.

20 triệu bảng tiếp theo là số tiền chuyển nhượng Chelsea phải trả cho Bayer Leverkusen để đổi lấy sự phục vụ của tiền đạo Andre Schurrle. Tài năng người Đức được cho là đã đồng ý với The Blues về các điều khoản cá nhân kèm một hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Tiếp theo, Mourinho sẽ dùng số tiền còn lại để mua ngôi sao số một của Everton là Marouane Fellaini và thần đồng Luke Shaw từ Southampton. Riêng cá nhân Mourinho sẽ nhận mức lương không dưới 12 triệu bảng/năm và được giao toàn quyền với các hoạt động chuyển nhượng để cạnh tranh với hai “đại gia” thành Manchester là MU và Man City.

Nguyễn Huy
Theo Mirror