1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tottenham quyết ép Redknapp ra đi

(Dân trí) - BLĐ của Tottenham dường như đang âm mưu ép HLV Redknapp phải từ chức khi đưa ra lời đề nghị về bản hợp đồng mới được đánh giá là “bèo bọt”, không tương xứng với tài năng và sự cống hiến của Redknapp.

Hợp đồng hiện tại của Redknapp với Tottenham chỉ còn 1 năm nữa, và từ cuối mùa giải vừa qua vấn đề bản hợp đồng mới nhằm giữ chân Redknapp ở lại White Hart Lane đã được khởi động. Tuy nhiên, vào tháng trước sự thương lượng giữa chiến lược gia người Anh với Tottenham đã rơi vào bế tắc khi hai bên không tìm được tiếng nói chung về vấn đề lương bổng.
 
Mối quan hệ giữa Levy - Redknapp giờ đã không còn nồng ấm
Mối quan hệ giữa Levy - Redknapp giờ đã không còn nồng ấm

 

Cuộc gặp ngày hôm qua giữa Redknapp và Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy đã tiếp tục rơi vào bế tắc. Thậm chí, Redkanpp còn tức giận bỏ dở cuộc họp để ra về. Theo thông tin được tiết lộ, BLĐ của Tottenham nhất quyết chỉ dành cho Redknapp bản hợp đồng mới với mức lương 3 triệu bảng/năm. Theo phân tích đây được xem là hành động gây ức chế nhằm khiến Redknapp phải từ chức.

 

“Không tôi đã không từ chức và tôi đã không nghĩ rằng ai đó đang có ý tưởng muốn tôi từ chức”, chiến lược gia của Tottenham cho hay. Tuy nhiên Redknapp cho biết nếu hợp đồng mới không được ký sẽ, ông sẽ nghĩ đến việc từ chức, bởi hợp đồng của ông còn lại chỉ 1 năm “Tại sao tôi làm vậy, bởi đơn giản là hợp đồng của tôi chỉ còn 1 năm nữa”.

 

Vào tuần trước Redkanpp rất tự tin BLĐ của Tottenham sẽ phải đưa ông một bản hợp đồng mới với mức lương được cho là rơi vào khoảng 4.5 triệu bảng/năm. Vì ông khá tự tin vào việc bản thân có tầm ảnh hưởng lớn tới các cầu thủ. “Nếu họ không ký mới hợp đồng với tôi và tôi sẽ bước vào năm cuối cùng của hợp đồng. Sẽ không dễ dàng gì khi các cầu thủ biết rằng bạn chỉ ở đó 1 năm nữa”.

 

Nhưng dường như BLĐ của Tottenham đang muốn ép Redkanpp ra đi. Bất chấp khả năng nếu vị HLV đã gặt hái được thành công khi đưa Tottenham lọt vào tốp 4 mùa giải vừa qua ra đi có thể sẽ rất nhiều cầu thủ của Tottenham tháo chạy khỏi đội bóng này. Nguyên nhân của việc Redknapp đánh mất lòng tin của Chủ tịch Levy là về việc mục tiêu của đội bóng ở mùa giải vừa qua

 

Theo Levy, Redkanpp đã mất tập trung trong giai đoạn FA chèo kéo ông cho vị trí thuyền trưởng tuyển Anh, điều đó khiến Tottenham đang đứng yên ổn vở vị trí thứ 3 trên BXH đã tụt xuống và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4. Và với việc Chelsea vô địch Champions League nên Tottenham chỉ được tham dự Europa League. Trong khi đó Redknapp khẳng định mục tiêu của BLĐ Tottemham đặt ra cho đội bóng là ở tốp 4 và việc Chelsea “cướp” mất suất tham dự CL không phải lỗi của ông.

 

Hiện đang xuất hiện thông tin Tottenham đã có những bước đầu liên hệ với David Moyes, HLV của Everton để về thay thế vị trí của Redkanpp.

 
Phù Sa
Theo Daily Mail