1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tình yêu bóng đá và giấc mơ chữa bệnh cho mẹ của thủ môn Đặng Ngọc Tuấn

Câu chuyện về thủ môn số 3 của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á Đặng Ngọc Tuấn với nghị lực vươn lên, sống hết mình vì đam mê và đầy trách nhiệm của người con hiếu thảo với bố mẹ đã làm lay động biết bao người.

Từ nhỏ, Đặng Ngọc Tuấn đã rất đam mê với bóng đá. Gia cảnh khó khăn, lại là con trai một, để giúp bố mẹ bớt cơ cực, Tuấn đã quyết theo nghiệp trái bóng tròn. Thế nhưng, cánh cửa cơ hội đầu tiên nhanh chóng đóng lại khi CLB An Giang – đội bóng anh gia nhập đầu tiên tại quê nhà xuống hạng và sau đó giải thể năm 2015. Mặc dù vậy, Tuấn vẫn không nản chí, buông xuôi mà cố gắng kiên trì tập luyện vượt qua những khó khăn. Chứng kiến sự trưởng thành cùng những nỗ lực bền bỉ của Tuấn, CLB SHB Đà Nẵng chiêu mộ và anh có thêm cơ hội để trở lại giải V-League. Dù chưa được bắt chính trong màu áo của SHB Đà Nẵng, Tuấn vẫn miệt mài tập luyện để rồi sau đó, thủ thành quê An Giang đã được huấn luyện viên Park Hang Seo gọi tham gia cùng đội tuyển U23 Việt Nam.


Số tiền 250 triệu đồng đã được SHB trao tặng kịp thời cho gia đình thủ môn Đặng Ngọc Tuấn có thêm chi phí chữa bệnh cho mẹ

Số tiền 250 triệu đồng đã được SHB trao tặng kịp thời cho gia đình thủ môn Đặng Ngọc Tuấn có thêm chi phí chữa bệnh cho mẹ

Những tưởng, Tuấn sẽ cứ thế yên tâm tập luyện, chờ thời cơ được thể hiện mình trên sân. Vậy nhưng, một lần nữa sóng gió lại ập đến với gia đình Tuấn. Cô Phúc - mẹ của Tuấn lâu nay vẫn sống chung với căn bệnh tiểu đường, trong một lần đi tái khám, lại phát hiện thêm bị ung thư phổi giai đoạn 2. Trong khi đó, chú Ẩn – bố của Tuấn sức khỏe cũng rất yếu. Trước đây, chú còn chạy xe ôm, song vài năm gần đây, căn bệnh thoái hoá cột sống cộng thêm chứng viêm xoang nên từ lâu chú đã không thể lao động để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Trước khi phát hiện bệnh của mẹ, Tuấn vẫn nói sẽ cố kiếm thêm tiền để sửa sang lại căn nhà cấp 4 đã xuống cấp cho bố mẹ. Song giờ, anh đành tạm gác ước mơ đó lại để tập trung tiền chữa bệnh cho mẹ. Mỗi khi nhận được lương, Tuấn tích góp phụ bố mẹ thuốc thang chỉ để lại một ít để sử dụng cho việc cá nhân – cô Phúc chia sẻ.

Sau khi trở về từ VCK U23, đồng đội biết được hoàn cảnh gia đình Tuấn đã chia sẻ lên trang facebook cá nhân để kêu gọi ủng hộ. Ngay khi biết được tin, Chủ tịch Ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển đã quyết định giúp đỡ cho cầu thủ trẻ hiện đang khoác chiếc áo SHB Đà Nẵng này số tiền 250 triệu đồng để có thêm chi phí chữa bệnh cho mẹ.

Nhận được sự quan tâm, chia sẻ và món quà từ phía SHB, cô Phúc vô cùng xúc động chia sẻ: “Gia đình cô thật sự rất bất ngờ, không nghĩ mình sẽ nhận được món quà diệu kỳ và lớn đến thế này. Cô thành thật cảm ơn ông Chủ tịch và Ngân hàng SHB đã dành cho gia đình cô điều tốt đẹp, cho cô thêm hy vọng”. Cô Phúc cũng nói thêm, cùng với số tiền mà bạn bè, đồng đội và những mạnh thường quân khác giúp đỡ, cô sẽ dành một phần để chữa bệnh, một phần để sửa sang lại ngôi nhà để mùa mưa đến không còn bị dột nữa.

Không giấu nổi niềm hạnh phúc và sự ngỡ ngàng khi được bố mẹ thông báo tin này, Tuấn cho biết SHB Đà Nẵng là nơi tiếp tục chắp cánh thêm cho giấc mơ của anh, còn sự sẻ chia từ SHB, từ các đồng đội và người hâm mộ sẽ tiếp thêm cho anh sức mạnh. Tuấn bảo, anh sẽ quyết tâm không ngừng nghỉ, mong có dịp được “trả nợ” những ân tình mà mọi người dành cho anh và gia đình bằng những trận đấu trên sân cỏ.

Không chỉ có Đặng Ngọc Tuấn mà còn nhiều cái tên khác trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam được Chủ tịch Đỗ Quang Hiển nuôi dưỡng tài năng kể từ rất nhỏ. Gần 10 năm qua, ông Hiển âm thầm, miệt mài góp sức mình để đào tạo nên một lứa cầu thủ trẻ vừa có trình độ, kỹ thuật trên sân cỏ, vừa đầy ắp nhiệt huyết, quyết tâm, sự đồng lòng – mà người hâm mộ cả nước gọi chung là “tinh thần U23”. Những cái tên khác như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh... sáng bừng trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á vừa qua là thành quả của cả một quá trình đầu tư dài hơi. Không phô trương, vẫn là một ông bầu “nói ít làm nhiều”, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển vẫn cứ cần mẫn tập hợp các cầu thủ có tài năng và tâm huyết về để xây dựng đội bóng, đào tạo và đứng sau hỗ trợ mọi mặt cho các cầu thủ yên tâm cống hiến hết mình với trái bóng. Như Tuấn là một ví dụ!

Thu Hương