1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Uzbekistan, Futsal Việt Nam mất chức Vô địch

(Dân trí) - Trước Uzbekistan có đẳng cấp vượt trội, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng tuyển Futsal Việt Nam vẫn phải đón nhận thất bại 2-3 và nhường lại chức Vô địch giải Futsal quốc tế Hà Nội cho đối thủ. Với trận hòa Trung Quốc, Qatar đã cán đích ở vị trí Á quân.

Buộc phải giành chiến thắng trước Uzbekistan mới có thể bảo vệ chức Vô địch, trong trận đấu cuối tuyển Futsal Việt Nam là đội bóng chủ động dâng cao tấn công ngay từ đầu khiến đối thủ phải lùi sâu về phòng ngự. Đội chủ nhà tạo ra khá nhiều cơ hội thuận lợi, tiếc là Quỳnh Toàn (15), Bảo Quân (10) đều không tận dụng thành công.
 
Thua Uzbekistan, Futsal Việt Nam mất chức Vô địch - 1
 Futsal Việt Nam để lại rất nhiều ấn tượng - Ảnh: Gia Hưng
 

Ngay đầu hiệp 2, tuyển Futsal Việt Nam đã có được bàn thắng khai thông bế tắc do công của Quang Duy sau đường chuyền dài của đồng đội. Có lợi thế dẫn trước, các học trò của HLV Sergio Gargelli thi đấu tưng bừng hơn hẳn.  Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau đó Artur (11) đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Uzbekistan.

 

Phút 29, hàng phòng ngự đội chủ nhà tiếp mục mắc sai lầm để Artur nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Uzbekistan. Không còn gì để mất, sau bàn thua tuyển Futsal Việt Nam chấp nhận mạo hiểm tràn sang phần sân đối thủ gia tăng sức ép tấn công. Trong lúc thế trận đang diễn biến có lợi nhất, Artur đã hoàn tất cú hat-trick bằng bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-1 cho đội khách.

 

Trong những phút cuối tuyển Futsal Việt Nam đã thi đấu rất tích cực, nhưng nỗ lực của đội chủ nhà chỉ đủ mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Để thua Uzbekistan, tuyển Futsal Việt Nam buộc phải nhường lại chức Vô địch giải quốc tế Hà Nội cho chính đối thủ.

 

Ở trận đấu diễn ra cùng ngày, Qatar hòa 2-2 Trung Quốc để về đích ở vị trí Á quân. Như vậy Trung Quốc là đội bóng duy nhất không giành được chiến thắng nào tại giải đấu này.

 

Kết quả giải Futsal quốc tế Hà Nội 2011

 

Đội vô địch: Uzbekistan

 

Đội thứ Nhì: Qatar

 

Đội thứ Ba: Việt Nam

 

Cầu thủ xuất sắc nhất: Yunusov Artur (11- Uzbekistan)

 

Thủ môn xuất sắc nhất: Umarov Rustam (1- Uzbekistan)

 

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Yunusov Artur (11- Uzbekistan) và Lưu Quỳnh Toàn (15- Việt Nam).

 

Chí Thành