1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thomas Muller lập cú đúp, Đức vùi dập Na Uy

(Dân trí) - Nhà ĐKVĐ thế giới, đội tuyển Đức đã khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2018 với chiến thắng giòn giã trước Na Uy. Trong đó, tiền vệ Thomas Muller đã lập cú đúp.

Sau khi không thể chinh phục ngôi vương ở Euro 2016, đội tuyển Đức đã bắt đầu hành trình giành vé tới World Cup 2018 với diện mạo mới. Cựu binh Bastian Schweinsteiger đã nói lời chia tay ĐTQG, nhường bằng thủ quân cho thủ môn Manuel Neuer.

Đội tuyển Đức vùi dập Na Uy
Đội tuyển Đức vùi dập Na Uy

Đêm qua, đội tuyển Đức đã bắt đầu hành trình tới Nga bằng chiến thắng giòn giã với tỷ số 3-0 trước Na Uy. Trong đó, tiền vệ Thomas Muller đã lập cú đúp. Bàn thắng còn lại do công của Kimmich.

Bước vào trận đấu này, do chưa tìm được tiền đạo cắm thay thế Mario Gomez, HLV Joachim Low buộc phải sử dụng Mario Gotze đá cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho cầu thủ này là bộ ba Draxler, Ozil và Muller.

Đội tuyển Đức lấn át đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ chủ động dồn lên nhằm bóp nghét khi thế chiến đấu của đội chủ nhà Na Uy. Và chỉ sau 15 phút bóng lăn, Die Mannchaft đã tìm được bàn thắng mở tỷ số. Sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Thomas Muller đã nhanh chân dứt điểm tung lưới thủ thành Jarstein.

Thomas Muller rực sáng với cú đúp
Thomas Muller rực sáng với cú đúp

Sau đó, đội tuyển Đức tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Dù vậy, họ vẫn phải chờ tới phút 45 mới được ăn mừng bàn thắng thứ 2. Vẫn là Thomas Muller, với pha châm ngòi thuận lợi cho tài năng trẻ Kimmich băng xuống dứt điểm quyết đoán, mang về bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Đức.

Sang hiệp 2, Na Uy nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng khi chưa tạo nên bất kỳ dấu ấn nào, họ đã phải hứng chịu bàn thua thứ 3. Từ đường tạt bóng của Khedira, Thomas Muller đã băng vào đánh đầu quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0.

Trong thời gian còn lại, HLV Joachim Low đã chủ động cho ba cầu thủ trẻ Brandt, Weigl và Max Meyer vào sân. Đội tuyển Đức chơi ung dung, kiểm soát thế trận sau khi đã có được 3 bàn thắng. Cuối cùng, họ đã thành công khi giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-0.

Với kết quả này, họ tạm đứng đầu bảng C khi hơn Azerbaijan hiệu số bàn thắng bại. Vào ngày 9/10, đội tuyển Đức sẽ bước vào lượt đấu thứ 2 gặp đối thủ CH Séc.

Đội hình ra sân:

Na Uy: Jarstein, Svensson, Hovland, Nodtveit, Alessami, Berisha, Henriksen, Tettey, Johansen (Jenssen 67'), Diomande, King.

Đức: Neuer, Kimmich, Hummels, Höwedes, Hector, Khedira, Kroos (Weigl 84'), Müller, Özil, Draxler (Max Meyer 84'), Götze (Brandt 73')

H.Long