1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thêm một pha ghi bàn bằng đầu từ… giữa sân

(Dân trí) - Kỷ lục ghi bàn bằng đầu từ khoảng cách xa nhất của Jone Samuelsen (Odd Grenland) lập hồi tháng 9 vừa rồi đã sớm bị lật đổ và càng đáng ngạc nhiên hơn khi tác giả của kỳ tích này là một hậu vệ.

Đó là khoảnh khắc xuất thần mà cầu thủ 23 tuổi Ryujiro Ueda của CLB Fagiano Okayama tạo nên trong trận đấu với Yokohama FC ở giải hạng Hai Nhật Bản hôm Chủ nhật vừa rồi.
 

 

Sau cú phát bóng dài lên của thủ môn Seki bên phía Yokohama, Ueda đón đường bóng và nhảy lên đánh đầu rất mạnh về phía khung thành đối phương. Trái bóng đi vồng lên cao rồi đập đất và vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Seki khi anh này đã lên hơi cao. Dù Seki vội vàng lùi về cản phá nhưng bất thành.

 

Chính bản thân Ueda cũng vô cùng bất ngờ với pha ghi bàn khó tin của mình. “Lúc đó tôi chỉ tập trung quay trở lại vị trí mà không hề chú ý cho tới khi bóng bay vào lưới”. Theo thống kê, cú đánh đầu ghi bàn của Ueda được ghi từ khoảng cách 58,6m, tức là còn vượt cả kỷ lục cũ (57,3m) thuộc về Jone Samuelsen (Odd Grenland) ghi ở giải VĐQG Na Uy hồi tháng 9.
 
 Nam Hải