1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thêm 16 quan chức FIFA bị nghi nhúng chàm

(Dân trí) - Tiếp tục cuộc chiến làm trong sạch đội ngũ, Ủy ban đạo đức của FIFA vừa mở cuộc điều tra tham nhũng với 16 quan chức là thành viên LĐBĐ các nước Caribbe vì bị nghi dính líu đến vụ “mua” phiếu của cựu Phó Chủ tịch Mohamed bin Hammam.

Đây là nỗ lực mới nhất của cơ quan quyền lực nhất làng bóng đá thế giới nhằm lấy lại hình ảnh sau hàng loạt scandal thời gian qua. Đỉnh điểm chính là việc cựu Phó Chủ tịch Bin Hammam bị phát giác dùng 40.000 USD để “mua” phiếu bầu từ các LĐBĐ khu vực Caribbe. Vì này sau đó đã phải nhận án “treo giò” suốt đời.
 

Thêm 16 quan chức FIFA bị nghi nhúng chàm - 1

FIFA đang rất mạnh tay chống tham nhũng

Trong thông báo chính thức, FIFA khẳng định: “Ủy ban đạo đức của FIFA hôm nay đã mở cuộc điều tra chống lại 16 quan chức của LĐBĐ Caribbe (CFU) vi phạm các quy định về tư cách đạo đức. Vụ việc này có liên quan đến các cuộc điều tra về những cuộc họp đặc biệt CFU đã tổ chức tại Trinidad & Tobago ngày 10 và 11/5/2011”.

Đồng thời cơ quan này đã tạm đình chỉ công tác với một quan chức người Ghi-nê Colin Klass. “Một trong số các quan chức là Colin Klass (Guyana), đã bị Chủ tịch Ủy ban đạo đức tạm cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá sau khi xem xét những thông tin chi tiết về vụ việc.

Ủy ban đạo đức sẽ liên hệ với 16 quan chức kể trên để sắp xếp các buổi thẩm vấn. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và do vậy có thể có thêm nhiều phiên xét xử trong thời gian tới”. Thời gian qua, để đảm bảo tính minh bạch, FIFA đã thuê một công ty của cựu giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ FBI Louis Freeh tiến hành kiều tra.

Ông Klass, Chủ tịch LĐBĐ Ghi-nê được cho là đã đứng ra chủ trì một cuộc vận động các thành viên LĐBĐ Caribbe gửi thư lên FIFA để bênh vực cho Phó Chủ tịch Jack Warner, người bị đình chỉ công tác do cáo buộc tham nhũng. Ngoài ra ông cũng đã chứng kiến việc đưa hối lộ cho các thành viên trong cuộc họp ngày 10/5/2011.

Danh sách 16 quan chức LĐBĐ Caribbe bị điều tra

David Hinds, Mark Bob Forde (Barbados)
Franka Pickering, Aubrey Liburd (British Virgin Islands)
David Frederick (Cayman Islands)
Osiris Guzman, Felix Ledesma (Dominican Republic)
Colin Klass, Noel Adonis (Guyana)
Yves Jean-Bart (Haiti)
Anthony Johnson (St Kitts and Nevis)
Patrick Mathurin (St Lucia)
Joseph Delves, Ian Hypolite (St Vincent and the Grenadines)
Richard Groden (Trinidad and Tobago)
Hillaren Frederick (US Virgin Islands)

Thanh Tùng