1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thầy trò Van Gaal thừa nhận thua “tâm phục khẩu phục”

(Dân trí) - Mặc dù cho rằng Inter không phải là đội bóng chơi tốt hơn tại Bernabeu, nhưng cả HLV Louis Van Gaal và tiền vệ Mark Van Bommel đều phải thừa nhận Nerazzurri xứng đáng giành chức vô địch Champions League.

 

Thầy trò Van Gaal thừa nhận thua “tâm phục khẩu phục”  - 1
Van Gaal và các trò đành chấp nhận cú đúp ở mùa này.

 

Cú đúp của Diego Milito đã giúp Inter kết thúc mùa giải với cú ăn ba lịch sử, gồm Coppa Italia, Serie A và Champions League. Cú đúp này cũng dập tắt hy vọng của Bayern để đoạt được cú ăn ba dưới sự dẫn dắt của HLV Van Gaal.

 

Thực tế trên sân cho thấy “Hùm xám” xứ Bavaria kiểm soát bóng nhiều hơn, đồng thời tạo ra được không ít cơ hội ghi bàn. Điều đáng tiếc là họ đã không thể một lần sút tung lưới đối phương để rồi đành ngậm ngùi rời Bernabeu trong thất vọng.

 

Sau trận đấu, vị thuyền trưởng người Hà Lan phát biểu: “Chúng tôi đã không áp đặt được thế trận theo ý đồ của mình, còn Inter chỉ chờ đợi những tình huống phản công. Những bàn thắng của họ được ghi ở những thời điểm quyết định. Các cầu thủ của tôi hiểu chúng tôi đã thua vì những tình tiết rất nhỏ.

 

Không có sự khác biệt lớn trên sân. Chúng tôi tấn công, Inter phòng thủ. Tuy nhiên, bạn phải duy trì phong độ tốt nhất mới đánh bại được Inter. Đó là điều chúng tôi đã không làm được hôm nay. Tôi nghĩ Inter xứng đáng giành chiến thắng”.

 

Van Bommel chia sẻ quan điểm khá giống với nhà cầm quân này: “Không phải đội bóng chơi tốt hơn nhưng mà là đội bóng chơi hiệu quả hơn đã giành chiến thắng. Nếu Muller ghi bàn, mọi chuyện đã khác. Đây là những thời điểm quyết định. 

 

Bayern sở hữu nhiều bóng hơn Inter và tạo ra được một vài cơ hội ngon ăn để quân bình tỷ số sau giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên, chúng tôi lại không thể biến cơ hội thành bàn thắng. Inter luôn hết sức cảnh giác trong những đòn phản công và đó là cách họ đã quyết định trận đấu. Bàn nhân đôi cách biệt thể hiện rõ nhất phong cách chơi bóng của Inter”.

 

Hoàng Hiệp