1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thành Lương giành quả bóng vàng Việt Nam 2014

(Dân trí) - Vượt qua người đồng đội tại Hà Nội T&T và đội tuyển quốc gia là Văn Quyết, Thành Lương giành giải quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2014. QBV của nữ thuộc về Tuyết Dung (Hà Nam).

Không có nhiều bất ngờ trong đêm gala công bố giải thưởng QBV Việt Nam 2014, khi Thành Lương trở thành người thắng giải, sau khi vượt qua 2 đồng đội ở đội tuyển quốc gia là Văn Quyết (bạc) và Công Vinh (đồng).

Trong khi đó, ở giải này dành cho nữ, cầu thủ trẻ Tuyết Dung của Phong Phú Hà Nam lần đầu đăng quang, chiến thắng người từng 2 lần giành danh hiệu QBV là thủ môn Kiều Trinh (năm nay Kiều Trinh có bạc) và tiền đạo Minh Nguyệt (đồng).

Bất ngờ chỉ xuất hiện ở danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất năm. Danh hiệu vừa nêu thuộc về tiền vệ Tuấn Anh của HA Gia Lai, chứ không phải ngôi sao số 1 trong năm của bóng đá nội về mặt truyền thông là Công Phượng, hay phát hiện lớn nhất về mặt chuyên môn trong năm 2014 là Huy Toàn (SHB Đà Nẵng).

Còn ở hạng mục cầu thủ ngoại hay nhất, Abass (Bình Dương) vượt qua Nastja Ceh (Thanh Hóa) và Moses (cũng của Bình Dương) để nhận giải cầu thủ ngoại hay nhất năm 2014.

Thành Lương giành giải QBV Việt Nam 2014
Thành Lương giành giải QBV Việt Nam 2014

Văn Quyết nhận bóng bạc
Văn Quyết nhận bóng bạc

Công Vinh có bóng đồng
Công Vinh có bóng đồng

Công Vinh có bóng đồng
Tuyết Dung (thứ 3 từ phải sang) nhận giải QBV dành cho nữ, trong khi Kiều Trinh (thứ 2 từ phải sang) nhận bóng bạc

Quả bóng đồng của nữ thuộc về Minh Nguyệt (Hà Nội)
Quả bóng đồng của nữ thuộc về Minh Nguyệt (Hà Nội)

Tiền vệ Tuấn Anh (HA Gia Lai) là cầu thủ trẻ hay nhất năm 2014
Tiền vệ Tuấn Anh (HA Gia Lai) là cầu thủ trẻ hay nhất năm 2014

Cầu thủ nữ trẻ hay nhất thuộc về Hoài Lương (TPHCM)
Cầu thủ nữ trẻ hay nhất thuộc về Hoài Lương (TPHCM)

Abass thắng giải cầu thủ ngoại hay nhất
Abass thắng giải cầu thủ ngoại hay nhất

Abass thắng giải cầu thủ ngoại hay nhất
Với riêng Thành Lương, đây là lần thứ 3 anh nhận giải QBV (2009, 2011 và 2014), sánh ngang kỷ lục của Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh

Trọng Vũ