1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 22 V-League 2015:

Thắng Đồng Nai, B.Bình Dương trở lại ngôi đầu bảng V-League

(Dân trí) - Sau đúng 1 ngày tạm để Thanh Hóa vượt lên, B.Bình Dương đã giành lại ngôi đầu bảng nhờ trận thắng 2-1 trước Đồng Nai. Trọng Hoàng là người lập cú đúp cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung trong trận đấu này.

Dưới thời HLV Mai Đức Chung, nhiều cựu thần của B.Bình Dương vốn không được HLV Lê Thụy Hải trọng dụng khi còn tại vị đã thường xuyên được sử dụng hơn. Tiếp sau Lê Công Vinh, nay đến lượt tiền vệ Tấn Tài và thủ môn Tấn Trường được HLV Mai Đức Chung trao cơ hội đá chính.

Đội bóng đất Thủ Dầu quyết nhân cơ hội tiếp đội bóng yếu Đồng Nai để giành trọn 3 điểm, qua đó giành lại ngôi đầu bảng từ tay Thanh Hóa. Đấy chính là lý do mà B.Bình Dương bố trí đội hình khá mạnh trong trận này.

Ngoài Tấn Trường và Tấn Tài trở lại, trung vệ Phước Tứ cũng xuất hiện, trong khi ở thời HLV Lê Thụy Hải, Phước Tứ thường xuyên phải ngồi dự bị. Còn trên hàng tiền đạo, thay đổi đáng chú ý bên phía đội chủ nhà là việc Simic đá trung phong, thay cho Abass bị chấn thương.

Nhìn chung, so với đối thủ, B.Bình Dương được đánh giá cao hơn hẳn. Tuy nhiên, chính Đồng Nai lại là đội lên tiếng trước. Phút 4, Henry bên phía đội khách tung cú sút căng từ khoảng 25m, buộc thủ môn Tấn Trường của B.Bình Dương phải vất vả cản phá.

 

tronghoang2-23-8-15-298c0
Trọng Hoàng tỏa sáng với cú đúp... (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Dù vậy, cũng không mất nhiều thời gian để đội chủ nhà giành lại thế trận và gây sức ép về phía khung thành của Đồng Nai. Phút 10, Lê Công Vinh bên phía B.Bình Dương tăng tốc qua hàng thủ của Đồng Nai, ngoặt bóng loại hậu vệ cuối cùng của đội khách, nhưng cú sút ngay sau đó của Công Vinh chỉ đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Thanh Diệp.

Chưa hết, đúng 1 phút sau, từ tình huống đánh đầu ngay sau đó, Anh Đức bật cao hơn hàng thủ Đồng Nai, dùng đầu lái bóng vào góc xa, thủ môn Thanh Diệp của đội khách bó tay, nhưng bóng vẫn không đi vào lưới.

Tiếc nuối sau những pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc ấy, nhưng B.Bình Dương cũng không phải đợi quá lâu để tìm thấy bàn mở tỷ số. Phút 21, Anh Đức và Trọng Hoàng phối hợp với nhau rất ăn ý, để Trọng Hoàng nhận bóng trong thế đối mặt với thủ môn đối phương, dứt điểm chéo góc, ghi bàn giúp đội bóng đất Thủ Dầu vượt lên dẫn trước 1-0.

 

binhduong-23-8-15-cda34
... B.Bình Dương giành lại ngôi đầu bảng (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua vừa nêu, Đồng Nai đã phải thủng lưới lần thứ 2. Phút 24, Âu Văn Hoàn bứt tốc độ bên cánh phải, rồi chuyền bóng vừa tầm cho Trọng Hoàng đánh đầu vào góc cao, giúp B.Bình Dương dẫn trước 2-0.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Mai Đức Chung tỏ ra trên chân hoàn toàn so với đội bóng của HLV Trần Bình Sự. Vả lại, với Đồng Nai, dường như họ cũng không quá máu lửa phải kiếm điểm trên sân của nhà đương kim vô địch.

Bởi, Đồng Nai hiểu rằng trận đấu then chốt của họ sẽ là trận gặp HA Gia Lai sau đây vài ngày, chứ không phải là căng ra đá với đội bóng mạnh hơn hẳn mình là B.Bình Dương, khiến cho Đồng Nai có thể vừa mất sức lại vừa chẳng thu được kết quả gì cụ thể.

Đấy chính là lý do mà trong hiệp 2, dù B.Bình Dương đã chủ động giảm nhịp độ tấn công, nhưng Đồng Nai vẫn không thể tạo ra được nhiều cơ hội trước đội bóng đất Thủ Dầu, vì cơ bản đội bóng của HLV Trần Bình Sự cũng không dám đá theo kiểu một mất một còn với B.Bình Dương.

Chơi chậm rãi, nhưng B.Bình Dương vẫn có nhiều cơ hội hơn. Phút 57, Anh Đức có cú sút từ khoảng 12m, trong thế không người kèm, nhưng pha dứt điểm của Anh Đức lại quá nhẹ, không gây khó cho thủ môn Thanh Diệp bên phía Đồng Nai.

Chưa hết, ở phút 85, Quang Vinh của đội chủ nhà chuyền bóng vừa tầm cho Simic tung người đá vô lê, nhưng cú sút của tiền đạo ngoại này lại đưa bóng thẳng lên trời, dù Simic cũng chẳng bị ai kèm.

B.Bình Dương có nhiều cơ hội hơn, nhưng chính Đồng Nai lại là đội có bàn thắng ở hiệp 2. Phút 67, Henry bên phía đội khách nhận bóng từ đường chuyền của Hữu Phát, rồi đệm lòng chính xác từ khoảng 7m, hạ thủ môn Tấn Trường bên phía B.Bình Dương, ghi bàn thu ngắn cách biệt 1-2 cho Đồng Nai.

Dù vậy, bàn thắng vừa nêu vẫn không thể giúp cho đoàn quân của HLV Trần Bình Sự tránh được thất bại. Còn với B.Bình Dương, trận thắng 2-1 trước Đồng Nai giúp cho họ giành lại ngôi đầu bảng, sau đúng 1 ngày bị Thanh Hóa tạm chiếm.

 

Thắng Đồng Nai, B.Bình Dương trở lại ngôi đầu bảng V-League - 3

 

Kim Điền

 

logobanthethao-840e5