1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đấu bù vòng 14 giải V-League 2012

Thắng đậm trên sân Vinh, SHB Đà Nẵng áp sát ngôi đầu

(Dân trí) - Buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã có một trận đấu tưng bừng trước chủ nhà SL Nghệ An. Vượt qua đội ĐKVĐ 4-0, SHB Đà Nẵng đang tạo ra áp lực nặng nề đối với Hà Nội T&T.

Trước kỳ nghỉ nhường chỗ cho VCK Euro 2012, SL Nghệ An từng thể hiện được những nét hồi sinh mạnh mẽ về cả sức mạnh và tinh thần khiến nhiều đối thủ phải e ngại. Đáng tiếc, chuỗi phong độ ấn tượng ấy lại không còn được duy trì khi đội bóng xứ Nghệ tiếp đón SHB Đà Nẵng trong trận đấu bù vòng 14 diễn ra trên sân Vinh chiều nay.

“Hành quân” đến sân Vinh, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra rất thận trọng khi sử dụng đội hình gồm 5 tiền vệ. Ngoài nhiệm vụ phòng ngự từ xa và tổ chức tấn công, các cầu thủ thi đấu khu trung tuyến còn có nhiệm vụ “tiếp lửa” cho hàng tiền đạo trong tình thế chân sút chủ lực Merlo về quê dưỡng thương.
Những tính toán của “tướng” trẻ Huỳnh Đức giúp SHB Đà Nẵng đứng vững trước trước các đợt tấn công phủ đầu do đội chủ nhà tạo ra. Không chỉ tạo ra thế trận phòng ngự chắc chắn, những tình huống phản công nhanh xuất phát từ chân Minh Phương, Thanh Hưng, Quốc Anh còn khiến hàng phòng ngự SL Nghệ An lộ ra nhiều “tử huyệt”.

Phút 11, Minh Phương thực hiện đường chuyền chọc khe thuận lợi để Quốc Anh băng xuống bên cánh phải đưa bóng qua người thủ thành Viết Nam, giúp SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn 1-0. Bất ngờ bị thủng lưới, đội bóng xứ Nghệ buộc phải dâng cao tìm kiếm khoảng trống tổ chức tấn công. Phút 19, Dickson thực hiện cú đánh đầu cận thành hiểm hóc nhưng thủ môn Thanh Bình kịp tung người đẩy bóng qua xà.

Việc SL Nghệ An đẩy cao đội hình lên tấn công là thời cơ thuận lợi nhất để SHB Đà Nẵng thực hiện những tình huống phản công nhanh. Phút 31, chân sút Nicolas nới rộng cách biệt lên thành 2-0 cho đội khách với tình huống dứt điểm chéo góc sau pha mắc sai lầm của trung vệ nhập tịch Thierry Hoàng Phát.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Nicolas đã hoàn tất cú đúp bàn thắng vào lưới SL Nghệ An sau một tình huống tấn công nhanh trên phần sân SL Nghệ An. Ở những phút cuối, dù thi đấu rất nỗ lực, đội bóng xứ Nghệ vẫn không vượt qua được hàng phòng ngự được SHB Đà Nẵng tổ chức chắc chắn.

Không còn gì để mất, sau giờ nghỉ BHL đội chủ nhà chỉ đạo học trò đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng với hy vọng tìm lại 1 điểm. SL Nghệ An nhập cuộc rất quyết tâm và là những người kiểm soát thế trận trong khoảng 10 phút đầu. Khi ý đồ tấn công đang vận hành hiệu quả, đội chủ sân Vinh gặp thiệt thòi lớn từ ca chấn thương của tiền đạo Dickson.

Đó là điều kiện thuận lợi giúp SHB Đà Nẵng gia tăng áp lực tìm thêm bàn thắng. Phút 59, đội bóng sông Hàn dễ dàng có được bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 với pha ngả người dứt điểm của trung vệ Timar trong một tình huống dâng cao tấn công.

Bàn thắng của Timar khiến cho nhiều cầu thủ SL Nghệ An xuống rõ về tinh thần thi đấu. Trong suốt 30 phút cuối, đội bóng xứ Nghệ không thể tìm nổi bàn thắng danh dự dù đối thủ chẳng mặn mà dâng cao tấn công.

Để thua 0-4 trên sân nhà, cơ hội bảo vệ ngôi “vương” xem như đã đóng sập với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Ở thế đối lập, thời cơ cạnh tranh chức vô địch lại mở rộng cho SHB Đà Nẵng khi chỉ còn kém đội đầu bảng Hà Nội T&T đúng 1 điểm.

Bảng xếp hạng trước vòng 21 V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

39

20

11

6

3

34-22

2

SHB Đà Nẵng

38

20

11

5

4

38-27

3

Sài Gòn FC

32

20

8

9

3

31-20

4

SL Nghệ An

28

20

5

13

2

28-23

5

Navibank SG

27

20

6

9

5

26-25

6

HA Gia Lai

27

20

7

6

7

23-27

7

V. Ninh Bình

27

20

8

3

9

29-32

8

CLBBĐ Hà Nội

26

20

7

5

8

37-37

9

B. Bình Dương

26

20

7

5

8

23-24

10

Thanh Hóa

26

20

7

4

8

24-25

11

CS Đồng Tháp

24

20

5

9

6

27-23

12

K. Kiên Giang

23

20

6

5

9

21-29

13

K. Khánh Hòa

22

20

6

4

10

25-29

14

V. Hải Phòng

11

20

2

5

13

19-39

Chí Thành