1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 21 V-League 2016

Thảm bại trước Khánh Hoà, Hải Phòng bị các đội phía sau áp sát

(Dân trí) - Dù đang giữ ngôi đầu bảng, nhưng Hải Phòng lại bất ngờ thất bại đậm 0-3 trước đội bóng đang đứng giữa bảng xếp hạng là Khánh Hoà. Trận thua này khiến cho Hải Phòng bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách về điểm số với các đội bám đuổi.

Bất chấp các chiến thắng trước đương kim vô địch B.Bình Dương và đương kim Á quân Hà Nội T&T ở 2 vòng đấu gần nhất, Hải Phòng vẫn giữ nguyên sự thất thường của mình. Đội bóng đất Cảng thi đấu rất kém trong chuyến làm khách đến sân Nha Trang của Khánh Hoà.

Cũng phải nói thêm rằng việc thiếu vắng 2 chân sút ngoại gồm Fagan và Stevens tiếp tục khiến cho sức mạnh tấn công của Hải Phòng bị ảnh hưởng, nhất là trong bối cảnh mà Khánh Hoà chơi quyết tâm hơn.

Hàng công thiếu sắc sảo, hàng thủ lỏng lẻo, nên không lạ khi Hải Phòng hoàn toàn lép vế trước đội bóng phố biển.

Uche (phải) ghi bàn, Khánh Hoà đánh bại Hải Phòng (ảnh: Trọng Vũ)
Uche (phải) ghi bàn, Khánh Hoà đánh bại Hải Phòng (ảnh: Trọng Vũ)

Bóng mới lăn 7 phút, Khánh Hoà đã tìm được bàn mở tỷ số, sau pha kết thúc rất nhanh của Quốc Chí. Bàn thắng vừa nêu càng thêm khiến cho tinh thần của đoàn quân trong tay HLV Trương Việt Hoàng sa sút nghiêm trọng, họ thường xuyên phối hợp hỏng trước khi kịp mang bóng đến gần khu vực 16m50 của Khánh Hoà.

Trong suốt hiệp 1, đội bóng đất Cảng hầu như không tạo được cơ hội đáng kể nào về phía khung thành Khánh Hoà. Ngược lại, Hải Phòng còn vài lần suýt thua thêm, nếu như các chân sút của đội bóng phố biển chính xác hơn trong các tình huống dứt điểm.

Thế trận của hiệp 2 cũng không khác gì so với hiệp 1. Thậm chí, ở nửa sau của trận đấu, thể lực sa sút càng khiến cho Hải Phòng thua kém các cầu thủ Khánh Hoà vốn nổi tiếng rất khoẻ trong các pha tranh chấp tay đôi và đua tốc độ.

Liên tiếp ở các phút 61 và 65, Khánh Hoà ghi thêm được 2 bàn thắng, lần lượt nhờ công của Uche và Lâm Ti Phong, để gia tăng cách biệt lên thành 3-0. Điều đáng nói là trong những pha để thủng lưới vừa nêu, hàng thủ Hải Phòng đều kèm người rất hời hợt, thiếu áp sát khi đối thủ có bóng.

Thua đậm trước Khánh Hoà, Hải Phòng dù giữ được ngôi đầu bảng nhưng bỏ lỡ cơ hội tốt để gia tăng cách biệt về điểm số với nhóm đội đứng ngay sau gồm Hà Nội T&T, Thanh Hoá, SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh.

Hiện tại, đoàn quân trong tay HLV Trương Việt Hoàng có 40 điểm, chỉ hơn 2 đội xếp nhì và ba là SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh 3 điểm – số điểm tương ứng với chỉ 1 trận thắng, trong khi giải còn 5 vòng đấu.

Kim Điền

Thảm bại trước Khánh Hoà, Hải Phòng bị các đội phía sau áp sát - 2