1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Sơn Nam lần thứ 2 chinh phục giấc mơ châu lục

(Dân trí) - Lần thứ 2 trong vòng 2 năm liên tiếp, Thái Sơn Nam đại diện cho Việt Nam dự giải vô địch futsal các CLB châu Á. Cho đến nay, Thái Sơn Nam cũng là đội futsal duy nhất của nước ta từng dự giải đấu này và từng vào VCK năm 2012.

Năm ngoái, Thái Sơn Nam đã giành quyền tham dự VCK giải vô địch futsal các CLB châu Á 2012, thông qua việc đứng nhì vòng loại khu vực Đông Á. Năm nay, đội bóng của ông bầu Trần Anh Tú tiếp tục dự vòng loại của giải đấu này, với tư cách ĐKVĐ futsal Việt Nam, cùng các đội bóng rất mạnh đến từ Thái Lan, Australia, Indonesia, Trung Quốc hay Malaysia.
 
Chủ tịch LĐBĐ TPHCM, kiêm chủ tịch CLB Thái Sơn Nam, ông Trần Anh Tú (phải)
Chủ tịch LĐBĐ TPHCM, kiêm chủ tịch CLB Thái Sơn Nam, ông Trần Anh Tú (phải)

 

Vòng loại giải vô địch futsal các CLB châu Á 2013 - khu vực Đông Á sẽ diễn ra tại Shah Alam (Malaysia) từ ngày 11 - 16/4. 3 đội đứng đầu vòng loại khu vực Đông Á sẽ được dự VCK châu lục vào tháng 8, ở Nagoya (Nhật Bản).

 

Tham dự vòng loại khu vực Đông Á có 7 đội là RBAC GH Bank (Thái Lan), Shenzen Nanling (Trung Quốc), Pasagrad FC (Philippines), Tainan City (Đài Loan – Trung Quốc), Dural Warriors (Australia), Pelindo FC (Indonesia) và Thái Sơn Nam (Việt Nam).

 

Trong số này, Thái Sơn Nam sẽ nằm ở bảng B cùng Pelindo FC (Indonesia) và Dural Warriors (Australia), các đội còn lại thuộc bảng A.
 
Thái Sơn Nam vô địch cúp LS lần 7, giải đấu khởi động cho vòng loại châu Á 2013
Thái Sơn Nam vô địch cúp LS lần 7, giải đấu khởi động cho vòng loại châu Á 2013

 

Cả Pelindo FC và Dural Warriors đều được đánh giá rất mạnh. Trong khi Pelindo FC đã 2 lần liền vô địch futsal Indonesia, thì Dural Warriors là nhà vô địch Australia và được đánh giá là một trong những CLB futsal chuyên nghiệp nhất xứ chuột túi.

 

Dù vậy, Thái Sơn Nam tự tin sẽ vượt qua vòng bảng. Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam, ông Trần Anh Tú nói: “Chúng tôi đánh giá rất cao 2 đối thủ Pelindo FC và Dural Warriors. Tuy nhiên, Thái Sơn Nam hoàn toàn đủ khả năng giành vé vào bán kết vòng loại”. Điều quan trọng với Thái Sơn Nam là phải tìm vé nhất bảng A, hòng tránh đội mạnh GH Bank (Thái Lan) ở bán kết.

 

Cơ sở để ông bầu Trần Anh Tú tự tin xuất phát từ việc Thái Sơn Nam từng đánh bại chính Pelindo FC 2-1 tại giải này năm ngoái, khi vòng loại khu vực Đông Á diễn ra ở TPHCM. Ông Tú nói: “Chúng tôi đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của Pelindo FC và đã tìm ra phương án hóa giải họ”.
 
Thái Sơn Nam (áo trắng) trong trận thắng Pelindo FC (Indonesia) năm ngoái
Thái Sơn Nam (áo trắng) trong trận thắng Pelindo FC (Indonesia) năm ngoái

 

Về phía Dural Warriors, dù họ và Thái Sơn Nam chưa hề gặp nhau, nhưng cũng ở vòng loại giải vô địch futsal các CLB châu Á 2012, Thái Sơn Nam từng hạ một đại diện khác của Australia là Maccabi FC với tỷ số 1-0.

 

Để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á, Thái Sơn Nam đã chiêu mộ 2 ngoại binh có chất lượng rất cao là Alberto Anton (Tây Ban Nha) và Katoro Inaba (Nhật Bản), để bổ sung cho đội hình vốn đã có sẵn hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Bảo Quân, Văn Vũ, Quỳnh Toàn, Đình Thuận…

 

Alberto từng cùng đội tuyển futsal Tây Ban Nha vô địch châu Âu năm 2007 và VĐTG năm 2004. Còn Katoro Inaba vừa vô địch châu Á năm 2012 cùng đội tuyển Nhật Bản. Riêng Katoro Inaba đã tỏa sáng ở cúp LS vừa kết thúc tại TPHCM.
 
Ngoại binh người Nhật Katoro (7) của Thái Sơn Nam
Ngoại binh người Nhật Katoro (7) của Thái Sơn Nam

 

Trên cương vị là chủ tịch LĐBĐ TPHCM và là ủy viên ban futsal VFF, chủ tịch CLB Thái Sơn Nam, ông Trần Anh Tú nói về ý nghĩa của việc Thái Sơn Nam tham dự giải châu lục: “Sân chơi châu lục là nơi tốt nhất để thẩm định chất lượng của futsal Việt Nam với các nền futsal khác”.

 

Ngoài ra, ông Tú cũng nói về triển vọng của tương lai: “Thời gian tới, nếu được gia nhập BCH VFF, tôi sẽ làm hết sức để giải futsal VĐQG thi đấu dưới dạng league, như cách mà giải vô địch TPHCM đang thực hiện, cũng như các nước có futsal phát triển mạnh đang làm. Làm vậy để tăng số lượng các trận đấu cho các đội, tăng tính cạnh tranh cho futsal Việt Nam” .
 

Vài nét về Công ty Thái Sơn Nam

Công ty TNHH TM Thái Sơn Nam có trụ sở tại Lô M8-M9 đường số 1 - Khu đô thị mới Him Lam - P.Tân Hưng - Q.7 - TP.HCM, là nhà phân phối độc quyền thiết bị điện trung và hạ thế của hãng LS - Hàn Quốc (Trước đây là LG Industrial Systems), bao gồm: Máy biến áp khô; Hệ thống busway.

 

Thiết bị đóng cắt trung và hạ thế: Máy cắt chân không (VCB), Contactor chân không (VCS), Máy cắt không khí (ACB), Aptômát hạ thế (MCB, MCCB), Contactor , Relays nhiệt, Biến tần (Inverter), Thiết bị điều khiển tự động (PLC)...Tụ bù hạ thế của hãng Eun Sung - Hàn Quốc; Thiết bị điều khiển và tự động của hãng Kacon - Hàn Quốc; Thiết bị bảo vệ (Relay Protection) của hãng Deesys - Hàn Quốc.

 

Kim Điền