1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan gục ngã trước Nhật Bản ngay trên sân nhà

(Dân trí) - Dù có lợi thế sân nhà, nhưng Thái Lan vẫn không phải là đối thủ của Nhật Bản. Đội bóng giàu thành tích nhất châu Á đánh bại Thái Lan 2-0 tại Bangkok, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.

So với Thái Lan, Nhật Bản được đánh giá cao hơn, bởi họ là đội bóng có trình độ số 1 châu Á. Bên cạnh đó, việc Nhật Bản sẩy chân ở trận đầu tiên trước UAE càng khiến họ thêm quyết tâm trong trận đấu trên sân Rajamangala ở Bangkok tối 6/9.

Quyết tâm giành chiến thắng của đội bóng xứ sở mặt trời mọc được thể hiện ngay từ đầu, với việc họ đẩy đội hình lên rất cao, ép sân đội chủ nhà Thái Lan. Chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên, Nhật Bản đã có đến 3 tình huống dứt điểm cận thành, nhưng 2 lần trong số ấy hậu vệ Thái Lan phá bóng trước vạch vôi, còn lần khác thì thủ môn Kawin của đội chủ nhà xuất sắc cứu thua.

Nhật Bản thắng đẹp Thái Lan ngay tại Bangkok
Nhật Bản thắng đẹp Thái Lan ngay tại Bangkok

Dù vậy, Thái Lan vẫn không thể giữ sạch lưới quá lâu. Phút 18, Haraguchi nhận bóng từ đường chuyền tầm trung của đồng đội, bay người đánh đầu tuyệt đẹp, ghi bàn giúp Nhật Bản vượt lên dẫn 1-0.

Ít phút sau, ngôi sao đang khoác áo AC Milan là Honda bỏ lỡ một cơ hội khó tin, khi cầu thủ này đệm bóng hụt trước khung thành trống, dù không bị kèm.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Nhật Bản có thêm ít nhất 2 tình huống gây sóng gió khác, nhưng cả 2 lần, thủ thành Kawin bên phía Thái Lan đều có các pha phản xạ xuất thần, cứu thua cho đội bóng đất Chùa Vàng.

Thế trận trong hiệp 2 vẫn không khác mấy so với hiệp 1, tức là Nhật Bản ép sân rất mạnh, đẩy Thái Lan cuốn vào tốc độ tấn công chóng mặt của họ, trong khi đoàn quân trong tay HLV Kiatisuk thỉnh thoảng mới mang được bóng sang phần sân đối phương.

Phút 53, Asano của Nhật Bản có pha xỉa bóng từ cách khung thành Thái Lan chỉ chừng 2m, nhưng bóng lại dội hậu vệ đội chủ nhà văng ra ngoài. Chưa hết, khoảng chục phút sau, cầu thủ nổi tiếng nhất Nhật Bản là Kagawa không thể chiến thắng thủ môn Kawin trong pha đối mặt.

Mãi đến phút 74, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội khách mới có bàn thắng thứ 2. Đấy là tình huống mà Asano tăng tốc như một VĐV chạy cự ly ngắn, vượt qua hàng thủ Thái Lan, trước khi đánh bại thủ thành Kawin trong pha đối mặt, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Nhật Bản.

Không chỉ thất bại, Thái Lan còn bị thiệt về người, do Prakit bị đuổi ở phút 83, vì chiếc thẻ vàng thứ 2 trong trận.

Thua trận thứ 2 liên tiếp, tham vọng lần đầu tiên được dự VCK World Cup của Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở chiều ngược lại, Saudi Arabia có chiến thắng thứ 2 liên tục để tạm dẫn đầu bảng B. Trong ngày 6/9, Saudi Arabia thắng Iraq 2-1.

Thiện Nhân

Thái Lan gục ngã trước Nhật Bản ngay trên sân nhà - 2