1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan có nguy cơ mất Dangda ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016

(Dân trí) - Trong buổi tập mới nhất của đội tuyển Thái Lan, chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016, với Indonesia, 3 trụ cột của đội tuyển Thái không thể tập cùng các đồng độ. Trong số này có cả đội trưởng Teerasil Dangda.

Teerasil Dangda vốn bị đau trong trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Myanmar tại Bangkok (Thái Lan), hôm 8/12, đồng thời bị thay ra giữa chừng. Ở buổi tập mới nhất của đội bóng đất Chùa Vàng, Teerasil Dangda cũng không thể có mặt trên sân.

Một cầu thủ khác cũng vắng mặt giống tiền đạo đội trưởng đội tuyển Thái, đó là hậu vệ Tanaboon Kesarat, người vừa trở thành cầu thủ đắt giá nhất Thái Lan trên thị trường chuyển nhượng nội địa, sau khi chuyển từ Chiang Rai United đến Muangthong United với giá 50 triệu baht (khoảng 1,4 triệu USD).

Teerasil Dangda chấn thương trước trận chung kết lượt đi
Teerasil Dangda chấn thương trước trận chung kết lượt đi

Một hậu vệ khác, dù xuất hiện trên sân tập, nhưng hầu như chỉ đi bộ với các bác sĩ, chứ không thể vận động mạnh, đó là Prathum Chutong.

Mặc dù vậy, HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái Lan không quá bi quan về những chấn thương vừa nêu, ông nói: “Tôi có đến 23 cầu thủ trong danh sách dự AFF Cup 2016, nên việc một số vị trí bị chấn thương thì vẫn còn có người khác thay thế, nhất là vị trí của Kesarat và Chutong”.

“Về tiền đạo Teerasil Dangda, cậu ấy bị chấn thương cơ và cần thời gian hồi phục. Tôi cũng không thể nói chắc rằng cậu ấy có kịp đá trận lượt đi hay không?” – HLV Kiatisuk nói thêm.

Một vấn đề khác mà “Zico Thái” e ngại chính là sức ép nổi tiếng từ khán giả Indonesia vốn luôn cuồng nhiệt. Kiatisuk nói: “Chúng tôi phải đá với áp lực của 30.000 – 40.000 CĐV đối phương, ở sân Pakansari tại Bogor”.

“Indonesia là đội bóng mạnh, qua cách họ đánh bại đội tuyển Việt Nam tại bán kết. Thái Lan cần thắng ở trận lượt đi để làm vốn trước trận lượt về. Dù vậy, tôi không dám xem thường họ, Indonesia là đội bóng duy nhất từng ghi bàn vào lưới Thái Lan tại giải năm nay” – vẫn là lời HLV Kiatisuk.

Thiện Nhân

Thái Lan có nguy cơ mất Dangda ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016 - 2

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016