1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tây Ban Nha thiếu “phương án B” khi đối đầu Thụy Sỹ

(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn hẳn về mọi mặt nhưng TBN lại để thua Thụy Sỹ 0-1 trong ngày mở màn. Theo đánh giá của giới chuyên môn, La Furia Roja thất bại là do HLV Del Bosque quá tin tưởng vào hệ thống tấn công tiqui-taca và thiếu những phương án B hiệu quả.

 

Tây Ban Nha bước vào World cup 2010 với những thành tích không thể ấn tượng hơn. Họ đã thắng 23/24 trận đấu dưới thời Vicente Del Bosque (thất bại duy nhất trước Mỹ tại Confederations Cup). Còn từ năm 2007 đến này, TBN cũng chỉ thua 1 trong 49 trận đấu. Ở vòng loại, họ xuất sắc thắng cả 10 trận để giành vé đến Nam Phi.
 
 
Tây Ban Nha thiếu “phương án B” khi đối đầu Thụy Sỹ - 1

Lối chơi tiqui-taca của TBN đã không phát huy hết sức mạnh trước Thụy Sỹ

 

Bước vào giải đấu này, TBN được đánh giá là ứng cử viên số 1 với tỷ lệ 1 ăn 4 còn Thụy Sỹ là 1 ăn 175. Sức mạnh của đội bóng trung Âu cũng bị hoài nghi bởi họ giành vé đến World Cup là do rơi vào bảng đấu quá dễ với Hy Lạp Luxembourg, Israel, Latvia, Moldova. Đến trước giải, họ đã có được những trận tập huấn thành công với Đức, Pháp và Italia, nhưng điểm tích cực đó chưa thể nói lên điều gì về thực lực của Thụy Sỹ.

 

Trước trận đấu mở màn, giới chuyên môn còn phì cười khi HLV Ottmar Hitzfeld tuyên bố Thụy Sỹ có cách hạ gục TBN. Và chiến lược gia người Đức đã thành công với những toan tính của mình: Thụy Sỹ nhường toàn bộ quyền kiểm soát trận đấu cho đối thủ (tỷ lệ cầm bóng 63%-37%) và chờ đợi cơ hội phản công.

 

Và chỉ cần tranh thủ thoáng so hở của hàng thủ đối phương, Gelson đã ghi bàn thắng quyết định trận đấu. Đó là cú sốc thực sự tại World Cup lần này, một thành công có dấu ấn lớn của “phù thủy” Ottmar Hitzfeld. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Del Bosque tỏ ra non tay trong cuộc đấu trí với kình địch cũ.

 

Tại Champions League mùa bóng vừa qua, Jose Mourinho đã có những toán tính hợp lý để ngăn chặn ngòi nổ Xavi của Barcelona. Đêm qua, Ottmar Hitzfeld cũng bố trí một hàng tiền vệ dày đặc, không cho Xavi có được nhiều khoảng trống để đan lát cùng Iniesta, Silva hay Xabi Alonso.
 
 
Tây Ban Nha thiếu “phương án B” khi đối đầu Thụy Sỹ - 2

Cái tên Navas sẽ giúp TBN có thêm nhiều miếng đánh đa dạng hơn

 

Tuyến tiền vệ đông người của TBN cũng thi đấu không đạt yêu cầu, đặc biệt là Sergio Busquets không hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn, Alonso không tìm được sự đồng điệu cùng Xavi. Với việc chỉ cắm Villa ở trên, Del Bosque lộ rõ ý đồ chơi tiqui-taca nhưng đã bị Hitzfeld bắt bài. Khi cần những đường bóng tấn công mạnh mẽ và đa dạng hơn, “El Guaje” thể hình quá nhỏ để mang lại những điều khác biệt.

 

Khi nhận ra được sự rối rắm của đội nhà, Del Bosque đã đưa tiền vệ cánh xuất sắc Jusus Navas và chờ đợi nhiều vào khả năng tạt bóng chuẩn xác của ngôi sao Sevilla. Torres cũng được trao cơ hội và sự hiện diện của anh khiến hàng thủ Thụy Sỹ nhiều phen lao đao.

 

Mặc dù vậy, bộ đôi Navas-Torres lại không có được điểm rơi phong độ thời điểm này. Trong bối cảnh như vậy, Cesc Fabregas, người có thể có được sự bùng nổ ở khu vực giữa sân lại không được tung vào sân. Nhiều người cũng ngạc nhiên là trong lúc hàng thủ Thụy Sỹ chơi tử thủ, Del Bosque không sử dụng khả năng chơi đầu tốt của “gã kều” Fernando Llorente.

 

Cách TBN thua Thụy Sỹ khiến nhiều người liên tưởng đến thất bại của Barca dưới tay Inter, khi đối thủ chơi phòng ngự tiêu cực. Nếu như Barca không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiqui-taca thì nếu Del Bosque khôn ngoan hơn, ông có thể giúp TBN tránh được thất bại.
 
 
Tây Ban Nha thiếu “phương án B” khi đối đầu Thụy Sỹ - 3

Del Bosque còn nhiều việc phải làm ở các trận đấu tới

 

Ngoài Torres, TBN sở hữu một Llorente luôn tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống không chiến lẫn khả năng dứt điểm nhanh. Bên cạnh đó, Mata và Jesus Navas sở hữu kỹ thuật tuyệt vời và khả năng tạt bóng hoàn hảo. Del Bosque cũng đã dùng phương án này, nhưng cách chơi mà các cầu thủ ông thể hiện trước Thụy Sỹ vẫn còn khá nửa vời.

 

Nếu muốn tiến xa ở World Cup năm nay, TBN không thể lệ thuộc mãi vào lối chơi tiqui-taca dựa trên dàn cầu thủ Barca. La Furia vẫn còn nhiều ngôi sao đủ khả năng tạo nên sự khác biệt bằng phong cách khác như Torres, Cesc, Navas, Alonso hay Martinez. Điều quan trọng nhất là “Ngài râu kẽm” rút ra được bài học gì sau trận thua Thụy Sỹ và cải thiện lối chơi ở các trận đấu tới như thế nào.

 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.
 

Anh Tuấn