1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

BXH FIFA tháng 6/2010

Tây Ban Nha lên số 1 thế giới, Việt Nam tụt hạng

(Dân trí) - Sau khi đăng quang chức vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha đã trở lại ngôi vị số 1 thế giới trên BXH FIFA. Do không thi đấu một trận quốc tế nào nên Việt Nam đã tụt tới 10 bậc xuống thứ 127.

 

Chiến thắng 1-0 trước Hà Lan ở trận chung kết World Cup 2010 đã giúp Tây Ban Nha đòi lại vị trí số 1 mà Brazil chiếm giữ từ tháng 6. Điều đáng chú ý là ở trận chung kết tại Soccer City đó, nếu họ thua Hà Lan (không tính loạt 11m) thì vị trí số 1 sẽ thuộc về “Cơn lốc màu da cam”.
 
 
Tây Ban Nha lên số 1 thế giới, Việt Nam tụt hạng - 1

TBN và Hà Lan chiếm hai vị trí đầu trên BXH FIFA

 

Tuy nhiên, nhờ chuỗi 6 trận toàn thắng trước khi bước vào chung kết, Hà Lan đã leo một mạch lên thứ 2, xếp sau mỗi Tây Ban Nha. Tuy bị loại ở tứ kết nhưng Brazil vẫn giữ được vị trí thứ 3, đứng trên hai đội tiếp theo là Đức (4)và Argentina (5).

 

Nhờ thành tích lọt vào bán kết World Cup 2010 mà Uruguay đã chiếm vị trí thứ 6 trên BXH FIFA, đứng trên hai đối thủ mạnh khác là Anh (7) và Bồ Đào Nha (8).

 

World Cup 2010 đánh dấu sự xuống dốc thê thảm của hai cựu vô địch thế giới Pháp và Italia. Azzurri tụt tới 6 bậc và xếp thứ 11 trong khi Pháp xuống 12 bậc để xếp thứ 21. Croatia là đội bóng gây bất ngờ khi vẫn hiện diện ở “top 10” dù không được dự World Cup 2010.

 

Nhiều đội tuyển thăng tiến rõ rệt do hiệu ứng World Cup 2010, đặc biệt là các đại diện châu Phi. Chủ nhà Nam Phi tăng 17 bậc để lên thứ 66 còn Ghana tăng 9 bậc để xếp thứ 23. Các đội tuyển châu Phi khác xuống thê thảm do thất bại ở World Cup gồm Nigeria (tụt 9 bậc xuống thứ 30), Algeria (tụt 3 bậc xuống thứ 33) và Cameroon (tụt 21 bậc xuống thứ 40).

 

Do không thi đấu quốc tế trong tháng 7 nên Việt Nam đã tụt 10 bậc xuống thứ 127, vẫn xếp thứ 3 ở Đông Nam Á sau Thái Lan và Singapore. Trong tháng 7 có 154 trận đấu diễn ra gồm 86 trận giao hữu và 64 trận đấu ở World Cup 2010. 4 trận đấu còn lại thuộc về vòng loại CAN 2012.

 

Kim Anh

Theo FIFA