1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Suất đặt cách của Đồng Nai…

(Dân trí) - Câu chuyện của Đồng Nai giống như chuyện của một cậu học trò bị đặt… nhầm lớp. Đội bóng miền Đông Nam bộ được lên chơi ở V-League theo kiểu một thí sinh dù thi rớt đại học, nhưng sau đó vẫn được bước vào giảng đường, nhờ nhà trường hạ điểm sàn tuyển sinh

Thua liền 2 trận, để lọt lưới đến 10 bàn chỉ sau 2 trận đấu ấy, chi tiết ấy phản ánh Đồng Nai rất yếu. Đấy có lẽ là thực tế không lạ với giới chuyên môn Việt Nam, bởi Đồng Nai ngay từ trước giờ bóng lăn đã bị đánh giá là một trong những ứng cử viên rớt hạng hàng đầu của giải.

 

Về mặt chuyên môn, đoàn quân của HLV Trần Bình Sự thiếu kinh nghiệm thi đấu ở V-League, cũng như chỉ gồm những cầu thủ thuộc vào hàng trung bình, hoặc những cầu thủ đã qua thời đỉnh cao phong độ như Đặng Văn Thành, hay Lê Hoàng Phát Thierry.
 
 
Đồng Nai đang là đội lót đường ở V-League năm nay - Ảnh: Gia Hưng

Đồng Nai đang là đội lót đường ở V-League năm nay - Ảnh: Gia Hưng

 

Và người ta cũng không lạ chuyện Đồng Nai yếu còn xuất phát từ chỗ đội bóng miền Đông Nam bộ vốn chỉ được dự V-League bằng suất đặt cách, nói nôm na là đầu vào tuyển sinh quá dễ dãi thì đầu ra khó cho chất lượng cao.

 

Thật ra thì Đồng Nai cũng đã có chiến thắng ở giải VĐQG 2013, đó là trận thắng V.Ninh Bình 1-0 ở vòng 1. Tuy nhiên, nội chiến thắng ấy cũng có nhiều điều đáng nói. V.Ninh Bình thời điểm vừa nêu tỏ ra khá chủ quan trước chủ nhà Đồng Nai, đồng thời đội bóng đất Hoa Lư cũng gần như kiệt sức vì cái nắng gay gắt ở miền Đông Nam bộ.

 

Ngoài chuyện trao cho Đồng Nai suất đặt cách lên V-League, BTC giải còn cho họ một số đặc quyền. Đáng kể nhất trong số ấy là chuyện cho phép sân Đồng Nai không cần đến giàn đèn mà vẫn có thể tổ chức các trận đấu V-League.

 

Đây là điều mà giới bóng đá Việt Nam đã nói đến rất nhiều xung quanh trường hợp của CS.Đồng Tháp trước đây. Người ta cũng chứng kiến không ít các đội bóng vất vả như thế nào khi đá ở Đồng Tháp các năm về trước, bị vắt kiệt sức vì nắng do sân không có đèn, không đủ điều kiện để tổ chức các trận đấu vào buổi chiều muộn.

 

Giải quyết xong chuyện của CS.Đồng Tháp, bóng đá Việt Nam lại tình trạng tương tự nơi Đồng Nai, điều đó cho thấy khâu tổ chức các giải đấu quốc nội vẫn chưa có bước tiến đáng kể sau nhiều năm.

 

Mới đây, có sự việc một CĐV khi xem bóng đá ở sân Đồng Nai trong khuôn khổ vòng 1/8 cúp quốc gia (trận Đồng Nai – Bình Định) đã ngất xỉu, dưới cái nắng lên đến gần 400C. Người xem còn như thế, thì không khó để tưởng tượng cầu thủ thi đấu trên sân phải chống chịu với cái nóng khủng khiếp như thế nào, nhất là đây lại là giai đoạn cao điểm nắng nóng ở Nam bộ.

 

Chưa sẵn sàng về mặt chuyên môn, cũng như chưa sẵn sàng trong khâu tổ chức, nhưng Đồng Nai vẫn được đặt cách lên V-League, phần lỗi ấy chắc chắn không chỉ thuộc về người làm bóng đá Đồng Nai, mà phần lớn xuất phát từ lỗi của chính những người cho phép Đồng Nai thăng hạng một cách vội vã.

 

Có thể Đồng Nai sẽ tiếp tục dùng lợi thế về mặt sân xấu như các đội ca thán, lợi thế về nắng nóng để “tra tấn” thể lực đối với các đối thủ của họ khi đến đây, rồi giành chiến thắng như từng thắng V.Ninh Bình, nhưng như thế là BTC đã thiếu công bằng đối với các đối thủ của Đồng Nai.

 

Thay vì từng bước nâng cao các tiêu chuẩn của sự chuyên nghiệp thì BTC và những người điều hành bóng đá nội lại đang dần hạ chuẩn của chính mình.

 

Chắc chắn những trận thua theo kiểu tỷ số của một ván tennis mà Đồng Nai đã thua Hà Nội T&T (tỷ số là 1-6) chẳng giúp được gì nhiều cho bóng đá Việt Nam, giữa 2 đội bóng không cùng trình độ nhưng đang đá chung một giải đấu.

 

Chắc chắn những sân bóng chưa đủ tiêu chuẩn (chí ít là chưa có giàn đèn) như sân Đồng Nai cũng chẳng giúp được gì cho tiến trình tiến lên chuyên nghiệp hóa của bóng đá Việt Nam tầm CLB. Nhưng những điều chưa đúng chuẩn và chưa chuyên nghiệp ấy vẫn diễn ra ở giải đấu bóng đá hàng đầu Việt Nam, vốn đã được gắn mác chuyên nghiệp từ hơn 12 năm trước.

 

Lẽ nào khoảng cách về trình độ (cả về trình độ chuyên môn lẫn trình độ tổ chức) của bóng đá Đồng Nai cũng phản ánh trình độ tổ chức của những người đang điều hành các giải đấu trong nước, đang điều hành bóng đá nội?

 

Kim Điền