1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Suất đặc cách ở đội tuyển và phong độ của Công Phượng, Tuấn Anh

(Dân trí) - VFF sẽ lên tiếng nhờ Liên đoàn bóng đá Nhật (JFA) xin các CLB thuộc J-League 2 cho phép Công Phượng và Tuấn Anh về nước, tập trung trước AFF Cup 2016. Hai cầu thủ cũ của HA Gia Lai đang tạo điều kiện tối đa để lên tuyển, vấn đề còn lại là phong độ của họ.

Và phong độ đấy thì dĩ nhiên không tốt, bởi Công Phượng và Tuấn Anh rất hiếm khi được thi đấu trong màu áo các CLB Mito Hollyhock và Yokohama FC tại Nhật. Thậm chí, họ còn ít khi được có tên trong danh sách đăng ký của các CLB nọ.

Dù vậy, bất chấp phong độ, 2 cầu thủ của HA Gia Lai vẫn cứ đều đặn xuất hiện ở đội tuyển trong mỗi đợt tập trung. Đấy có thể xem là sự ưu ái với các cầu thủ này. Sắp tới cũng vậy, Công Phượng và Tuấn Anh có thể sẽ lại có tên trong thành phần dự AFF Cup 2016, nếu như VFF, JFA và các CLB Mito Hollyhock, Yokohama FC giải quyết xong đặc cách cho họ về khoác áo đội tuyển, ở các giải đấu nằm ngoài lịch tập trung của FIFA.

Đội tuyển cần Công Phượng và Tuấn Anh bởi đấy là những cầu thủ được đánh giá có các phẩm chất khác so với các cầu thủ nội nói chung. Họ được khen là giàu kỹ thuật hơn, đá mềm mại hơn, có nhãn quan chiến thuật tốt hơn (đặc biệt là trường hợp của Tuấn Anh), so với các cầu thủ còn lại, xuất thân từ các lò đào tạo khác.

Công Phượng (10) luôn có suất ở đội tuyển, bất chấp phong độ (ảnh: Gia Hưng)
Công Phượng (10) luôn có suất ở đội tuyển, bất chấp phong độ (ảnh: Gia Hưng)

Từ hàng tiền vệ trở lên, HLV của đội tuyển quốc gia là ông Nguyễn Hữu Thắng cũng tỏ ra rất tin tưởng các cầu thủ xuất thân từ HA Gia Lai, khi ông xây dựng bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh – Xuân Trường như bộ đôi tiền vệ nòng cốt của đội tuyển, ông còn chờ Công Phượng dần hoà nhập với đội trong vai tiền đạo lùi.

Đội tuyển cũng cần những Công Phượng, Tuấn Anh cho khâu tiếp thị hình ảnh của đội tuyển, để phục vụ cho việc bán vé nhiều hơn và dễ hơn. Vì nhiều người vẫn hy vọng rằng các cầu thủ nọ vẫn còn sức hút với người hâm mộ, như họ từng như thế trước khi sang Nhật.

Nhưng kiểu gì thì kiểu, đội tuyển quốc gia vẫn cần nhất là thành công về mặt chuyên môn ở AFF Cup 2016, người hâm mộ cần nhất ở điểm đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng phải vào sâu tại giải.

Ông Thắng chỉ có thể thuyết phục được người xem, nếu ông mang lại thành công cho đội tuyển Việt Nam, ít nhất là phải thành công hơn tấm HCĐ AFF Cup từng có dưới thời người tiền nhiệm Miura.

Bằng ngược lại, vấn đề của Công Phượng và Tuấn Anh sẽ trở thành vấn đề lớn đối với người đang nắm đội tuyển, và cao hơn nữa là với cơ quan quản lý đội tuyển.

Vấn đề đấy nằm ở chỗ, HLV Nguyễn Hữu Thắng và VFF dường như đang tạo điều kiện trao suất đặc cách cho những cầu thủ xuất thân từ HA Gia Lai nọ được lên tuyển, được dự giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam bất chấp phong độ, bỏ qua luôn tính cạnh tranh cần phải có của giới cầu thủ nói chung để kiếm suất lên tuyển.

Nếu đội tuyển không thể thành công, HLV Nguyễn Hữu Thắng và VFF sẽ đối diện với những câu hỏi về chuyện làm ngược quy tắc tập trung đội tuyển xung quanh suất đặc cách dành cho 2 cầu thủ nọ: Rằng đội tuyển lẽ ra là nơi dành cho những cầu thủ có phong độ tốt nhất, thể hiện tốt nhất trong màu áo CLB, lại trở thành nơi cứu vãn phong độ của những người đang dần mất hút ở CLB chủ quản hiện tại.

Thành ra, mong sao đội tuyển thành công!

Kim Điền

Suất đặc cách ở đội tuyển và phong độ của Công Phượng, Tuấn Anh - 2