1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Sơ đồ chiến thuật 3-5-2 đã làm hại MU?

(Dân trí) - Thất bại 1-2 trước Swansea City thực sự đánh vào niềm kiêu hãnh của MU trong mùa giải họ đặt mục tiêu vô địch Premier League. Nhiều sức ép đang đè nặng lên vai HLV Van Gaal và nhiều chỉ trích đang dồn vào ông với sơ đồ 3-5-2 bị coi là bất hợp lý.

Trái với thành công ở giai đoạn tập huấn đầu mùa, MU đã chơi thực sự quá sa sút với sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Hàng tiền vệ thiếu sức sống, hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến MU đánh mất thế trận. Van Gaal khiến MU suy yếu bởi sơ đồ 3-5-2 quá cứng nhắc và đây được coi là nguyên nhân khiến MU trắng tay trước Swansea.

Blackett là điểm yếu ở hàng thủ MU

Blackett là điểm yếu ở hàng thủ MU

Vì sao sơ đồ 3-5-2 không phát huy tính hiệu quả?

Sau thành công cùng đội tuyển Hà Lan, HLV Van Gaal nuôi ý định sử dụng sơ đồ 3-5-2 và ông lý giải bởi ông không có nhiều cá nhân tốt để sử dụng sơ đồ khác. Antonio Valencia, Jonny Evans, Luke Shaw, Michael Carrick và Robin van Persie đều dính chấn thương, khiến MU thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng.

Không còn những hậu vệ cánh đúng nghĩa, Van Gaal phải đá 3-5-2 với ba hậu vệ Jones, Smalling, Blackett còn Herrera, Fletcher sắm vai tiền vệ phòng ngự. Các cầu thủ MU lóng ngóng trong sơ đồ phòng ngự lạ lẫm (đặc biệt là Phil Jones), còn Herrera không gánh nổi vị trí của mình với yêu cầu phòng ngự quá nặng nề

Nguyên nhân khác khiến sơ đồ chiến thuật của MU phá sản là sự sa sút của Juan Mata, cầu thủ được sắm vai dẫn dắt lối chơi. Mata không tạo được bất kỳ pha bóng đột phá nào, thậm chí anh còn mất hút trên sân. Thiếu vắng người có khả năng cầm nhịp trận đấu, MU không tạo được sự áp đảo trước Swansea.

HLV Van Gaal cũng đã kỳ vọng nhiều vào Rooney, nhưng anh không đạt được sự hưng phấn cao nhất và phải rời sân ở hiệp 2. Chichirito cũng thi đấu đầy cố gắng, nhưng anh gần như mất liên lạc với các đồng đội ở tuyến dưới. Có thể nói, sơ đồ 3-5-2 của MU thất bại bởi các cầu thủ không thích ứng được mô hình chiến thuật lạ lẫm, cũ kỹ này.

Herrera không đáp ứng được vai trò tiền vệ ở giữa sân

Herrera không đáp ứng được vai trò tiền vệ ở giữa sân

MU cần con người nào phù hợp với sơ đồ 3-5-2?

Van Gaal rất giỏi dùng người, nhưng ông đã mắc sai lầm khi bố trí nhân sự ở trận gặp Swansea. Tân binh Jesse Lingard thực sự còn quá non về kinh nghiệm để có thể đá tiền vệ phải trong sơ đồ 3-5-2 bởi cầu thủ này tấn công khá kém. Adnan Januzaj thay thế ở phút 24 và cầu thủ này lại mang đến sự bất an trong tình huống đối phương tấn công biên.

Nếu thi đấu với 3 hậu vệ, đó phải là những người có sức khỏe, kinh nghiệm, sự nhanh nhẹn và khả năng chơi đầu tốt. Phil Jones và Chris Smalling là mẫu cầu thủ có lối chơi phù hợp, nhưng Tyler Blackett thì lại quá chậm chạp, thiếu kinh nghiệm. Hậu vệ có thể đáp ứng tốt yêu cầu này nhất là Jonny Evans lại đang dính chấn thương. Rõ ràng, việc Vidic ra đi khiến MU quá thiếu hậu vệ giỏi, nên CLB này đang nỗ lực chiêu mộ bằng được Rojo từ Sporting Lisbon.

Một thất bại khác của Van Gaal là cả Ander Herrera lẫn Darren Fletcher chỉ giỏi đánh chặn, nhưng họ không có khả năng phát động tấn công lẫn giữ nhịp độ trận đấu. Nói đúng hơn sau khi Paul Scholes giải nghệ, MU đang thiếu thủ lĩnh cỡ Cesc Fabregas hay Toni Kroos. Do vậy với Van Gaal, việc sớm chiêu mộ Vidal có ý nghĩa sống còn lúc này.

Sự thiếu hụt những cầu thủ đá cánh chất lượng

Sơ đồ 3-5-2 có thể thành công nếu một CLB có những hậu vệ cánh có khả năng chơi tốt khi đá trung vệ cỡ Lizarazu, Carlos, Candela (trái) hay Cafu, Shalihamiczic (phải) trước đây. Hiện tại, trong tay HLV có khá nhiều cầu thủ chạy cánh giỏi, có tốc độ như Nani, Ashley Young hay Shinji Kagawa.

MU cần những cầu thủ đá cánh chất lượng hơn Januzaj

MU cần những cầu thủ đá cánh chất lượng hơn Januzaj

Tuy vậy, những cầu thủ trên chỉ phù hợp với sơ đồ 4-4-2, còn họ khó đáp ứng được yêu cầu phòng ngự khi phải đá 3-5-2. Thậm chí kể cả khi Van Gaal chuyển về sơ đồ 4-4-2, những Valencia, Nani, Ashley Young hay Shinji Kagawa đều không phải cầu thủ đẳng cấp để mang lại sự khác biệt trong tấn công.

Dưới thời Ferguson, MU được biết đến với nhiều tiền vệ cánh xuất chúng như Kanchelskis, Giggs, Beckham, Ronaldo nhưng trong 10 năm trở lại đây, các cầu thủ họ chiêu mộ chỉ ở mức trung bình. Van Gaal không phải không có cơ sở khi thúc giục CLB mua Di Maria hay Reus, bởi chỉ có những ngôi sao đá cánh chất lượng, MU mới trở lại với đúng đẳng cấp của mình và tạo nền tảng để có thể chơi được cả hai sơ đồ 3-5-2 lẫn 4-4-2.

Kiều My
Theo Mail