1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VCK giải bóng đá U19 QG - Cúp Sơn Kova 2012

SHB Đà Nẵng gặp CS Đồng Tháp ở trận chung kết U19

(Dân trí) - Chiều nay trên sân Chi Lăng, hai cặp đấu bán kết diễn ra rất kịch tính và đã xác định được cặp đấu chung kết là chủ nhà SHB Đà Nẵng và CS Đồng Tháp.

Cặp đấu bán kết 1 giữa SL Nghệ An và CS Đồng Tháp là một cuộc rượt đuổi quá sức hấp dẫn. Được đánh giá cao hơn nhưng đội bóng xứ Nghệ lại có một hiệp một lép vế hoàn toàn.

 

Ngay phút thứ 4, Dương Minh Thắng (19) tung cú sút hiểm giúp CS Đồng Tháp vượt lên dẫn trước 1-0. Có được bàn thắng, các cầu thủ xứ Đồng Tháp Mười chơi hưng phấn và kiểm soát tốt thế trận. Không những thế, họ liên tục tổ chức được những đợt tấn công uy hiếp khung thành đối phương. Trái lại, đội bóng xứ Nghệ chơi bế tắc, theo kiểu tự phát là chính.
 
SHB Đà Nẵng gặp CS Đồng Tháp ở trận chung kết U19
Chủ nhà SHB Đà Nẵng (áo cam) trình diễn phong độ ấn tượng

 

Với thế trận như thế, đến phút 45+2, CS Đồng Tháp có bàn thắng nhân đôi cách biệt lên 2-0. Sau tình huống phạm lỗi của hậu vệ SL Nghệ An với tiền đạo đối phương trong vòng cấm, trọng tài cho CS Đồng Tháp hưởng quả 11m và đội trưởng Nguyễn Văn Thạnh (12) đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

 

Dẫn trước 2 bàn, sang hiệp hai, CS Đồng Tháp chủ động lùi sâu đá phòng ngự hòng bảo toàn lợi thế. Và điều đó đã tạo điều kiện cho SL Nghệ An có nhiều cơ hội tấn công. Cuối cùng, những nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến cũng được đền đáp bằng 2 bàn thắng gỡ hòa của Cao Xuân Thắng (17) vào các phút 65 và 74.

 

Hoag nhau 2-0 sau 90 phút chính thức, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm penalty cân não. Kết quả, CS Đồng tháp giành vé vào chung kết khi thắng 5-4 sau 6 lượt đá 11m.

 

Trận bán kết 2, ưu thế hoàn toàn thuộc về chủ nhà SHB Đà Nẵng. Với sự vượt trội về lực lượng lẫn chiến thuật, đội bóng sông Hàn nhanh chóng áp đảo được thế trận lấn lướt trước Hà Nội.

 

Phút 14, Đặng Anh Tuấn (6) băng vào đón nhận đường tạt bóng từ cánh trái của Ma Văn Tuấn (8), sửa bóng vào góc cao, mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà. Tỷ số nhanh chóng được nhân lên 2-0 vào phút 24 khi Võ Lý (3) thực hiện thành công quả 11m.

 

Bị thủng lưới sớm đến 2 bàn, U19 Hà Nội dâng cao đội hình đá tấn công nên tạo nhiều lỗ hỏng ở hàng phòng ngự. Tận dụng điều này, các cầu thủ SHB Đà Nẵng khai triển lối đá tấn công đẹp mắt mà hiệu quả của mình. Phút 32, Đặng Anh Tuấn băng xuống đón đường chọc khe của đồng đồi rồi tâng bóng qua tay thủ môn Phạm Văn Phong, nâng tỷ số lên 3-0.

 

Sang hiệp hai, trận đấu trở nên vô cùng căng thẳng khi các cầu thủ Hà Nội nôn nóng có bàn thắng và có những pha vào bóng rát bỏng. Sau khi đồng đội Nguyễn Việt Phong nhận thẻ vàng thứ hai rời sân vào phút 59, Đặng Anh Tuấn (4) của Hà Nội lĩnh thẻ đỏ trực tiếp.

 

Tình huống xảy ra khoảng phút 65, Đặng Anh Tuấn lao vào đánh Phan Đức Lễ (23, SHB Đà Nẵng). Đức Lễ không chịu thua khi rượt đánh lại và các cầu thủ dự bị Hà Nội đồng loạt lao vào sân… Trận đấu phải gián đoạn một thời gian về sự ẩu đả của cầu thủ đôi bên. Sau dó, trọng tài rút thẻ đỏ tước quyền thi đấu của Anh Tuấn và Đức Lễ.

 

Phút 72, Hà Nội có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 do công của Đào Trọng Quý, nhưng ngay lập tức, Viết Thắng ấn định chiến thắng 4-1 cho SHB Đà Nẵng.

 

Với chiến thắng thuyết phục này, SHB Đà Nẵng tiếp tục khẳng định là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đối thủ của họ ở trận chung kết diễn ra lúc 16 giờ ngày 24/4 trên sân Chi Lăng là CS Đồng Tháp.

 

Khánh Quang