1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Serie A thống trị đề cử Bàn chân vàng 2009

(Dân trí) - Với 6/10 ngôi sao góp mặt là Buffon, Figo, Beckham, Totti, Ronaldinho, Trezeguet, Serie A đang thống trị danh sách đề cử cho giải thưởng cá nhân Bàn chân vàng 2009.

 
Serie A thống trị đề cử Bàn chân vàng 2009 - 1

Roberto Carlos nhận giải thưởng Bàn chân vàng 2008 từ Hoàng tử Monaco Albert.

 

Vào giai đoạn cuối mùa bóng, khi phần lớn các giải đấu lớn tại châu Âu vừa kết thúc cũng là lúc giải thưởng Bàn chân vàng (Golden Foot Award) có được danh sách đề cử.

 

Đây là danh hiệu cá nhân danh giá dành cho các cầu thủ dựa trên những tiêu chí khá ngặt nghèo của Ban tổ chức. Theo đó, để có tên trong danh sách đề cử và chiến thắng, cầu thủ đó phải giành được những thành công nhất định (cá nhân lẫn đội bóng), được đánh giá cao về nhân cách và phải thông qua ý kiến CĐV cũng như các chuyên gia bóng đá. Và điều quan trọng hơn, giải Bàn chân vàng này không trao cho cầu thủ nào tuổi dưới 29.

 

Và theo danh sách đề cử của năm 2009, giải đấu Serie A dù có một năm thất bát nhưng lại gây ngạc nhiên khi chiếm 6/10 vị trí. Đó là những danh thủ Gianluigi Buffon (Juventus), Luis Figo (Inter), Ronaldinho (AC Milan), Francesco Totti (Roma), David Trezeguet (Juventus) và David Beckham (AC Milan).

 
Serie A thống trị đề cử Bàn chân vàng 2009 - 2

David Beckham - ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu 2009.
 

4 suất còn lại được chia đều cho Primera Liga (Tây Ban Nha) và Premier League là Steven Gerrard (Liverpool), Ryan Giggs (MU), Raul Gonzalez (Real Madrid) và Thierry Henry (Barcelona).

 

Trong vòng 4 tháng tới, danh sách này sẽ tiếp tục được CĐV và chuyên gia bóng đá cân nhắc. Người thắng cuộc sẽ được vinh danh vào ngày 21/9 và phần thưởng là được in dấu chân của minh trên quảng trường Những nhà Vô địch (Champions promenade) tại Monaco (Pháp).

 

Giải thưởng Bàn chân vàng bắt đầu được trao tặng vào năm 2003. Người đầu tiên có vinh dự được in dấu chân tại đó là cựu danh thủ Roberto Baggio. Tiếp theo anh là Pavel Nedved (2004), Andriy Shevchenko (2005), Ronaldo (2006), Alessandro Del Piero (2007) và mới đây nhất là Roberto Carlos (2008).

 

L.T.T