1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Sau Indonesia, Peru bị FIFA tước quyền đăng cai U17 World Cup 2023

Sông Lam

(Dân trí) - Sau khi tước quyền đăng cai World Cup U20 2023 của Indonesia, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tiếp tục thẳng tay tước quyền tổ chức U17 World Cup 2023 của Peru.

Rạng sáng 4/4 (giờ Việt Nam), FIFA bất ngờ thông báo tước quyền đăng cai U17  World Cup 2023 của Peru vì không đáp ứng được điều kiện cơ sở vật chất.

"FIFA phải rút quyền đăng cai U17 World Cup của Peru một cách đáng tiếc. Quyết định được đưa ra sau những cuộc thảo luận sâu giữa FIFA với Liên đoàn Bóng đá Peru (FPF).

Lý do là vì nước chủ nhà không có khả năng hoàn thiện các cơ sở vật chất đạt yêu cầu cho World Cup U17. Chúng tôi nhận thấy Chính phủ Peru không có đủ thời gian để đầu tư và thực hiện các công việc cần thiết".

Sau Indonesia, Peru bị FIFA tước quyền đăng cai U17 World Cup 2023 - 1

Peru bị FIFA tước quyền đăng cai U17 World Cup 2023 do không đáp ứng được điều kiện cơ sở vật chất (Ảnh: FIFA).

Theo kế hoạch, U17 World Cup 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 10/11 đến 2/12 năm nay. Vào năm 2019, FIFA đã chọn Peru làm chủ nhà cho U17 World Cup 2021. Giải đấu này bị hủy do dịch Covid-19, nhưng Peru được bảo lưu quyền đăng cai để giải đấu được diễn ra năm nay.

"Giải đấu vẫn được lên kế hoạch diễn ra từ ngày 10/11 đến ngày 2/12 năm 2023, nhưng Văn phòng của Hội đồng FIFA hiện sẽ chỉ định một chủ nhà mới trong thời gian tới", thông báo của FIFA cho biết.

Tại giải đấu này, châu Á có 4 suất tham dự. Vòng chung kết U17 châu Á 2023 cũng chính là vòng loại khu vực châu Á cho U17 World Cup 2023. 4 đội giành quyền vào bán kết sẽ giành vé đi World Cup.

Theo kết quả bốc thăm tuần trước, U17 Việt Nam rơi vào bảng D. Đây là bảng đấu không hề nhẹ với các đối thủ mạnh gồm Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ.

U17 World Cup là giải đấu trẻ thứ hai gặp biến động về chủ nhà chỉ trong vòng một tuần. Trước đó là U20 World Cup 2023, khi Indonesia cũng bị tước quyền đăng cai. Khác với Peru, chủ nhà Indonesia bị tước quyền đăng cai vì để chính trị can thiệp vào thể thao.