1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Sân Pleiku chỉ bị cảnh cáo và phạt tiền

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, BTC sân Pleiku đã phải nhận một án phạt khi để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống sân làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn trận đấu. Tuy nhiên, án phạt của ban kỷ luật VFF đưa ra lại khá nhẹ…

Sân Pleiku trở thành tâm điểm của vòng 1 V-League 2015, không chỉ bởi màn ra mắt ấn tượng của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…mà còn hình ảnh suýt “vỡ sân".

Với sức chứa 10 ngàn chỗ ngồi, sân Pleiku đã không thể kham nổi nhu cầu vé rất lớn của người hâm mộ Pleiku và các tỉnh lân cận. Trong khi sân đấu này chỉ có sức chứa khoảng 1 vạn chỗ ngồi. Những CĐV đã mua vé nhưng không có chỗ ngồi đã tràn xuống gần đường pitch.

VFF đã giơ cao đánh khẽ với sân Pleiku
VFF đã "giơ cao đánh khẽ" với sân Pleiku

Dù không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng nào, nhưng rõ ràng BTC sân sẽ phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống sân, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn cho trận đấu.

Tuy nhiên, ngay khi ban kỷ luật còn chưa đưa ra án phạt, nhiều người đã dự đoán BTC sân Pleiku chỉ phải nhận mức án nhẹ, bởi những phát biểu của VFF, VPF mang tính nương tay. Cũng cần nên nhớ những nhà tổ chức giải rất mong muốn khán giả đến sân đông như vậy. Hơn nữa, sân Pleiku lại là sân của Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức.

Theo Khoản 3, điều 68 trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ghi rõ Ban tổ chức trận đấu nếu để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường chạy, xuống sân thi đấu trước, trong và sau trận đấu thì tuỳ mức độ vi phạm sẽ bị cảnh cáo và có thể bị phạt tiền tối thiểu 10 triệu đồng. Nếu trong vòng 30 phút không tổ chức thi đấu được thì BTC trận đấu sẽ bị cảnh cáo và phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng, đồng thời đội chủ nhà sẽ bị xử thua đội khách với tỷ số 0-3 (nếu kết quả trận đấu mà đội chủ nhà thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỷ số).

Trong quá khứ, nhiều đội đã bị VFF đưa ra án phạt nặng nhất là trừ 3 điểm khi để xảy ra tình trạng vỡ sân. Tuy nhiên, ở trường hợp của sân Pleiku tại vòng 1 V-League, Ban kỷ luật VFF khẳng định sân không bị “vỡ” và đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho rằng khi xét xử vụ việc này cần tính đến những tình tiết giảm nhẹ. Án phạt sẽ phải dựa trên báo cáo của các bên. Ông Hường cũng nhấn mạnh sân Pleiku bị quá tải là bất khả kháng.

Do chưa có kinh nghiệm trong khâu quản lý bán vé, kiểm soát, nên BTC sân đã để xảy ra tình trạng CĐV tràn xuống sân. Tuy nhiên, theo người đứng đầu Ban kỷ luật, chúng ta cũng phải thấy được mặt tích cực. Việc khán giả đến sân đông chứng tỏ trận đấu có sức hút.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp các báo cáo, ban kỷ luật đã đưa ra mức án cảnh cáo và phạt BTC sân Pleiku 10 triệu đồng. Án phạt ghi rõ: ““Cảnh cáo và phạt 10.000.000đ (mười triệu đồng) đối với Ban tổ chức trận đấu của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai do vi phạm khoản 1 Điều 68 “Vi phạm công tác tổ chức” Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và CLB bóng đá Sanna Khánh Hoà BVN tại lượt trận thứ 1, ngày 04/01/2015 trên SVĐ Pleiku”.

Như vậy, ở mức phạt nhẹ nhất, HA Gia Lai chỉ bị cảnh cáo và phạt tiền khi để tình trạng CĐV tràn xuống sân làm ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trận đấu. Tất nhiên, với mức phạt 10 triệu đồng chẳng đáng là bao với bầu Đức, nhưng nếu tái phạm, VFF, VPF cần phải xử mạnh tay để tránh tạo ra tiền lệ xấu.

Tiến Đạt