1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Robinho chèo kéo Tevez gia nhập Man City

(Dân trí) - Robinho đang cố thuyết phục Carlos Tevez hãy rời bỏ Manchester United để cùng anh gia nhập đội bóng láng giềng Manchester City ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

 

CĐV “Quỷ đỏ” vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước thông tin Cristiano Ronaldo sẽ chuyển sang Real Madrid với mức phí chuyển nhượng 80 triệu bảng, thì giờ lại đối mặt nguy cơ mất luôn tiền đạo “máu lửa” Carlos Tevez, cầu thủ đang được Man City đề nghị mua với giá 32 triệu bảng.

 

Robinho từ lâu đã mong muốn có cơ hội đá cặp cùng Tevez trong máu áo Man “xanh”, nên thật dễ hiểu khi tuyển thủ Brazil khẳng định anh sẽ làm tất cả những gì có thể để thuyết phục người đồng hương Nam Mỹ gia nhập Man City.
 
 
Robinho chèo kéo Tevez gia nhập Man City - 1

Robinho "khoái" được đá cặp cùng Tevez trên hàng công

 

Cựu tiền đạo của Real cho biết: “Man City rất cần tăng cường sức mạnh cho hàng công. Tôi hy vọng CLB sẽ theo đuổi đến cùng thương vụ Tevez. Sẽ vô cùng thú vị nếu tôi được đá cặp với anh ấy. Tevez là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng lại không có được cơ hội thực sự tại Manchester United.

 

Nếu Tevez rời khỏi Man United, cá nhân tôi sẽ cố gắng hết sức thuyết phục anh ấy gia nhập Man City. Nếu điều mong muốn của tôi trở thành hiện thực, tôi và Tevez sẽ tạo thành một cặp song sát đáng nể trên hàng công. Anh ấy có thừa sức mạnh, sự nhanh nhạy và kỹ thuật của một bậc thầy”.

 

Robinho hiện có mặt ở Nam Phi để tham dự Confederations Cup cùng đội tuyển Brazil. Cầu thủ ngôi sao xứ Samba này từng gây sốc khi chuyển đến Man City từ Real Madrid hồi tháng 8 năm ngoái với giá chuyển nhượng 32 triệu bảng.

 

Mặc dù Man City chỉ kết thúc ở vị trí thứ 10 trên bảng tổng sắp ở mùa giải vừa qua, nhưng Robinho tin rằng CLB của anh sẽ tiến xa trong mùa giải mới nếu HLV Mark Hughes có thêm trong tay những cầu thủ hạng sao như Tevez.

 

Siêu sao người Brazil nói: “Nếu Carlos gia nhập Man City và nếu HLV có thêm được 2 hoặc 3 cầu thủ có chất lượng như anh ấy, chúng tôi đủ sức tranh chấp ngôi vô địch tại Premier League. Chúng tôi đã trải qua một mùa giải đáng thất vọng nhưng không sao. Tôi không hối hận cho sự lựa chọn của mình cách đây 1 năm”.

 

Hoàng Hiệp