1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Roberto Carlos chia tay sân cỏ vào cuối năm nay

(Dân trí) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, hậu vệ cánh trái lừng danh của Real Madrid và đội tuyển Brazil Roberto Carlos đã tuyên bố sẽ từ giã sự nghiệp bóng đá vào cuối năm nay để tập trung vào công việc huấn luyện.

Phát biểu trên tờ AS, cầu thủ kiêm huấn luyện viên của đội bóng lắm tiền nhiều của FC Anzhi Makhachkala, hậu vệ cánh trái lừng danh Roberto Carlos cho biết: “Tôi sẽ giã từ sự nghiệp cầu thủ vào cuối năm nay. Từ năm sau trở đi tôi sẽ chỉ tập trung vào công tác huấn luyện. Hợp đồng của tôi và Anzhi còn thời hạn đến tháng 6 năm 2013 và tôi sẽ không quyết định bất cứ điều gì nữa ít nhất là cho đến tháng 12”.

 
Roberto Carlos chia tay sân cỏ vào cuối năm nay - 1
Hậu vệ lừng danh một thời của Selecao Los Blancos sẽ từ giã sự nghiệp vào cuối năm nay

Ngoài ra, hậu vệ cánh lừng danh một thời của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” cũng cho biết: “Tôi hi vọng Real Madrid sẽ giành chức vô địch Champions League và La Liga, những điều đang dần trở thành hiện thực trong mùa giải năm nay. Thậm chí Real Madrid còn làm rất tốt điều đó, tuy nhiên chưa có điều gì là chắc chắn. Tôi đã từng có một kỷ niệm buồn khi để mất chức vô địch La Liga dù cho đã từng có thời điểm chúng tôi bỏ xa đội bóng thứ 2 đến 12 điểm”.

Mặc dù hợp đồng giữa Carlos và Anzhi có hiệu lực đến tận tháng 6 năm 2013 nhưng anh vẫn có thể hủy hợp đồng thi đấu của mình vào tháng 12 năm 2012 để giải nghệ mà không cần chờ kết thúc hợp đồng theo một điều khoản đã được ký giữa hai bên. Sau khi giã từ sự nghiệp, rất có thể hậu vệ cánh người Brazil sẽ tiếp tục nắm một vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Anzhi Makhachkala khi được chủ tịch Suleiman Kerimov tỏ ra rất tin tưởng.

Cơn lốc bên hành lang cánh trái
 
Roberto Carlos da Silva đã được sinh ra ở thị trấn Garça, São Paulo vào ngày 10 Tháng 4, 1973. Cha của Carlos đã đặt tên cho anh theo tên của một ca sĩ nổi tiếng tại “xứ sở Samba” là Roberto Carlos Braga và ông chắc chắn không hề biết rằng ngày nào đó đứa con của mình thậm chí còn nổi tiếng hơn cả người ca sĩ mà ông hâm mộ khi anh trở thành một trong những hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất mà bóng đá thế giới từng sản sinh.

Roberto Carlos bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình khi mới chỉ 16 tuổi trong màu áo đội bóng Uniao Sao Joao. Chỉ 2 năm sau anh gia nhập một trong những đội bóng hàng đầu Brazil là Palmeiras trước khi có một bước ngoặt lớn vào năm 1995 khi chuyển sang châu Âu thi đấu trong màu áo gã khổng lồ của Serie A Inter Milan. Cầu thủ người Brazil nhanh chóng thể hiện được tài năng của mình ở vị trí hậu vệ cánh trái với 7 bàn thắng sau 34 trận.

 
Roberto Carlos chia tay sân cỏ vào cuối năm nay - 2
Tuy là hậu vệ nhưng Carlos lại nổi danh nhờ tốc độ và những cú nã đại bác

Chỉ một năm sau, R. Carlos gia nhập Real Madrid, nơi mà anh đã cống hiến toàn bộ những năm tháng đỉnh cao của mình và trở thành một tượng đài. Sau 11 mùa giải khoác áo “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”, Carlos trở thành cầu thủ nước ngoài khoác áo Los Blancos nhiều nhất (475 trận) và luôn là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất tại Santiago Bernabeu.

Trong những năm tháng tung hoành trong màu áo “kền kền trắng”, vị trí hậu vệ cánh trái được đóng đinh hoàn toàn cho cầu thủ nhỏ con người Brazil nếu không muốn nói là không thể thay thế. Với khả năng đi bóng tốc độ cùng những cú nã đại bác sấm sét, Roberto Carlos được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất mà bóng đá thế giới từng sản sinh.

Sau khi cùng Real Madrid đăng quang tại La Liga mùa giải 2006/07, Carlos đã quyết định ra đi để tìm kiếm những thử thách mới. Còn đối với các Madridistas, họ sẽ không bao giờ quên một cầu thủ tuy nhỏ con nhưng dày cơm thi đấu bền bỉ hết năm này sang năm khác và đặc biệt là luôn thường trực nụ cười tươi trên môi. Sau khi rời khỏi Bernabeu, Carlos thực hiện chuyến phiêu lưu ở Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Fenerbahçe rồi trở về quê hương để thi đấu cho Corinthians trước khi đến với bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp Anzhi ở “xứ sở bạch dương” xa xôi.

Trong màu áo Real Madrid, Roberto Carlos đã chinh phục gần như đầy đủ mọi danh hiệu cao úy ở cấp độ CLB với 3 lần vô địch Champions League (1998, 2000, 2002), 2 lần vô địch Intercontinental Cup (1998, 2002) và 2 lần đoạt siêu cúp châu Âu. Ngoài ra anh cũng từng 4 lần vô địch La Liga, trong đó có 3 lần giành thêm danh hiệu siêu cúp TBN. Tổng cộng hậu vệ cánh trái lừng danh này đã có 475 lần ra sân trong màu áo Real Madrid, ghi được 62 bàn thắng.

 
Roberto Carlos chia tay sân cỏ vào cuối năm nay - 3
R. Carlos đã thâu tóm gần như đầy đủ mọi danh hiệu cao quý ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển

Ở cấp độ đội tuyển, Carlos đã từng 128 lần khoác áo Selecao, đoạt chức vô địch thế giới năm 2002 được tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc và 2 lần vô địch Copa America các năm 1997 và 1999. Đặc biệt, năm 2002 thực sự là một năm rực rỡ trong sự nghiệp của Carlos khi anh trở thành một trong số những cầu thủ đăng quang tại Champions League lẫn World Cup trong cùng một năm.

Nổi tiếng nhờ có một tốc độ rất cao, kỹ thuật và những pha dứt điểm bóng sống cũng như đá phạt sấm sét, Roberto Carlos được xem là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất mọi thời đại đồng thời cũng là hậu vệ có khả năng săn bàn xuất sắc bậc nhất. Trong BXH những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử của IFFHS, hậu vệ cánh người Brazil đứng ở vị trí thứ 27. Về danh hiệu cá nhân, Carlos từng đoạt quả bóng bạc năm 2002 và về nhì trong cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1997.

Ngọc Trung