1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid trước đại chiến với Bayern Munich: Coi chừng phía sau lưng

(Dân trí) - Sự trở lại của Lewandowski sẽ mang tới mối đe dọa lớn cho Real Madrid. Trong bối cảnh ấy, hàng thủ của Los Blancos mang tới không ít sự lo lắng cho người hâm mộ.

“Hùm xám” thêm nanh vuốt

Ngay sau trận thua trước Real Madrid ở trận lượt đi, Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đã phải lên tiếng trấn an người hâm mộ với tuyên bố: “Lewandowski chắc chắn sẽ quay trở lại vào tuần sau”. Trong khi đó, trang chủ của Bayern Munich thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của chân sút người Ba Lan. Một tin vui là Lewandowski đã trở lại tập luyện bình thường.

Sự trở lại của Lewandowski mang tới mối đe dọa lớn cho Real Madrid
Sự trở lại của Lewandowski mang tới mối đe dọa lớn cho Real Madrid

Đó đương nhiên là thông tin được mong chờ nhất ở xứ Bavaria thời điểm này. Bởi lẽ, nếu chứng kiến trận lượt đi giữa Bayern Munich - Real Madrid, những người hâm mộ “Hùm xám” hẳn sẽ nhớ chân sút Lewandowski biết bao nhiêu.

Bản đồ nhiệt chỉ ra rằng Bayern Munich gần như không thể tiếp cận vòng cấm địa của Real Madrid. Thomas Mulller được bố trí đá cắm nhưng cầu thủ này lại chủ trương di chuyển rộng (thậm chí lui về cả sân nhà). Do đó, đội bóng nước Đức không tạo ra cú đấm đủ mạnh để hạ gục Real Madrid. Bàn thắng duy nhất của họ tới từ cú đánh đầu ở tình huống phạt góc của Vidal. Trong khi đó, pha bóng dẫn tới phạt đền cho Bayern Munich cũng tới từ pha sút ngoài vòng cấm của Ribery.

Thống kê chỉ ra rằng, ở trận đấu đó, Vidal (chứ không phải Muller) mới là người uy hiếp khung thành Bayern Munich nhiều nhất (5 cú dứt điểm). Nhưng đáng buồn là trong số 13 lần bắn phá khung thành của Keylor Navas, “Hùm xám” chỉ 3 lần sút trúng khung thành. Rõ ràng, con số ấy cho thấy rằng Bayern Munich thực sự cần một “sát thủ” như Lewandowski.

Cần nhấn mạnh rằng tình trạng này tiếp tục diễn ra trong trận đấu với Leverkusen. Bayern Munich tung ra tới 21 cú dứt điểm nhưng chỉ có 6 cú sút trúng đích và không thể ghi được bàn thắng nào.

Trên thực tế, Real Madrid thực sự ái ngại Lewandowski. Trong quá khứ, “Kền kền trắng” đã để thủng lưới 5 lần trong 5 trận đối đầu với chân sút người Ba Lan (đều diễn ra khi Lewandowski khoác áo Dortmund). Đặc biệt, trong trận bán kết Champions League mùa giải 2012/13, tiền đạo sinh năm 1988 từng nã tới 4 bàn vào lưới của Real Madrid, góp công lớn giúp Dortmund lọt vào chung kết.

Giờ đây, nỗi lo lắng ấy đã quay trở lại…

Real Madrid lo ngay ngay “nơi hậu phương”

Một trong những lý do khiến cho Real Madrid càng ngại đối đầu với Lewandowski hơn là bởi họ gặp vấn đề ở hàng thủ. Chấn thương của Pepe và Varane khiến cho HLV Zidane không có nhiều lựa chọn ở vị trí trung vệ. Ông buộc phải bố trí Nacho thi đấu bên cạnh Sergio Ramos.

Cặp trung vệ Ramos-Nacho không mang tới nhiều sự tin tưởng cho CĐV Real Madrid
Cặp trung vệ Ramos-Nacho không mang tới nhiều sự tin tưởng cho CĐV Real Madrid

Nhưng rõ ràng, sự bố trí này chỉ cho… đủ người bởi chẳng ai thấy được sự liên kết giữa cặp trung vệ này. Còn nhớ, ở trận chiến với Atletico Madrid, sau khi vào sân thay Pepe chấn thương, Nacho đã mắc sai lầm dẫn tới bàn gỡ hòa của Griezmann. Chưa hết, cuối tuần qua, cặp trung vệ Nacho - Sergio Ramos đã để đối thủ nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là Sporting Gijon chọc thủng lưới tới 2 lần.

Sergio Ramos không phải mẫu cầu thủ ổn định (thường mắc sai lầm). Trung vệ này cần cầu thủ như Pepe hay Varane để bóc lọt kịp thời. Đáng tiếc, Nacho lại thua xa hai người này về tài năng lẫn kinh nghiệm.

Một vấn đề khác với cặp trung vệ Ramos - Nacho là việc họ cày ải liên tục trong nhiều tuần qua. Trong khi các vị trí khác của Real Madrid được nghỉ ngơi (ở trận gặp Sporting Gijon) thì họ vẫn phải ra sân bởi HLV Zidane không còn lựa chọn ở vị trí này. Đó là bất lợi cho Real Madrid trong bối cảnh Lewandowski đang vô cùng sung mãn. Vì vậy, không loại trừ khả năng HLV Zidane buộc phải kéo Casemiro chơi lùi sâu hơn nữa để ứng phó kịp thời cho cặp trung vệ.

Không chỉ gặp vấn đề ở vị trí trung vệ, Real Madrid luôn có “tử huyệt” ở hai cánh, nơi hai hậu vệ Marcelo và Cavajal thường xuyên dâng cao. Ở hiệp 1 trận lượt đi, đôi cánh Robben-Ribery đã khai thác rất tốt khoảng trống mênh mông này. Đáng tiếc, họ không thể tạo nên sự khác biệt (dù Ribery đã mang về quả phạt đền).

Đặc biệt, HLV Zidane cần chú ý nhiều tới cánh của Robben. Đây là vị trí mà Bayern Munich nhồi bóng khá nhiều. Chỉ cần thời cơ rất ngắn, Robben hoàn toàn có thể trừng phạt đối thủ với cú cứa lòng không thể cản phá. Cần nói thêm rằng, Marcelo không nhận được nhiều sự hỗ trợ ở cánh này bởi C.Ronaldo hiếm lui về phòng ngự, còn Toni Kroos (đá lệnh cánh trái hàng tiền vệ) cũng không phải mẫu cầu thủ giỏi trong việc ngăn chặn đối thủ.

Trong khi hàng thủ gặp khó, hàng công Real Madrid đang được kỳ vọng sẽ “gánh vác” CLB. Thế nhưng, ở trận chiến hôm nay, họ không có mũi tấn công nguy hiểm đó là Gareth Bale vì chấn thương. Còn C.Ronaldo cũng khó tung hoành sau khi tỏa sáng rực rỡ ở trận lượt đi.

Nói vậy để thấy rằng chiến thắng 2-1 ở Allianz Arena chưa thể đảm bảo tấm vé đi tiếp cho Real Madrid. Họ cần nỗ lực chiến đấu hết mình và đồng thời hạn chế tối đa sai lầm trong thời gian qua nếu muốn giành vé lọt vào bán kết.

H.Long