1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Real Madrid: “Ném tiền qua cửa sổ”

Tưởng như cuộc sống ở Madrid sẽ dễ dàng với Antonio Cassano khi anh này rời Roma đến với Real 97 ngày trước đây. Tuy nhiên, sự kỳ vọng đặt vào... chân tiền đạo người Italia, thay thế đội trưởng Raul Gonzalez bị chấn thương vào thời điểm đó, đã hoàn toàn sụp đổ.

Chủ tịch Florentino Perez từ chức và HLV Lopez Caro hầu như chỉ dùng đến Cassano trong những dịp bất khả kháng. Rõ ràng, tương lai của cựu cầu thủ AS Roma đang ngày một mờ mịt tại nơi được xem là “sáng giá” nhất trong làng bóng đá thế giới.

 

Đội bóng Hoàng gia đã phải chi ra đúng 1 tỷ peseta (đơn vị tiền tệ TBN) để có được cái gật đầu từ phía Ban lãnh đạo Roma về trường hợp của Cassano.

 

Nhưng tính từ ngày 4/1 cho đến nay, tổng số thời gian ra sân trong màu áo trắng của cầu thủ này chỉ vỏn vẹn kéo dài 479 phút trên tất cả các mặt trận.

 

Trong đó, rất hiếm khi Cassano được ra sân trong đội hình xuất phát của đội bóng Hoàng gia. Trên thực tế, các madridista đã bày tỏ sự ngờ vực đối với bản hợp đồng chóng vánh mà cựu Chủ tịch Perez đã thực hiện.

 

Mà hơn thế, ngay từ trước khi đặt chân đến Ciudad Deportiva, mọi thứ đều cho thấy cơ hội của Cassano đã không thật sự rõ rệt. Trong 9 trận đấu được ra sân tại Liga, 1 tại Champions League và 4 tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, tiền đạo người Italia đã ghi được tổng cộng 3 bàn thắng.

 

Tuy nhiên, có vẻ như con số đó chẳng đảm bảo cho Cassano một vị trí thường xuyên trong đội hình Real. Thậm chí, còn có tin đồn cho rằng, Real sẽ... bán tống, bán tháo cầu thủ này cho MU khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào mùa hè này.

 

Có 1 lý do nữa khiến Cassano chỉ có mặt trong 26,2% số thời gian Real đã thi đấu kể từ khi anh này rời sân Olimpico sang Bernabeu, là thể trọng lớn hơn mức cho phép. Theo các bác sĩ, chính số cân thừa của Cassano đã làm cho cơ hội ra sân vốn đã ít lại càng trở nên ít hơn.

 

“Trọng lượng cơ thể của Antonio có thừa đến 11kg”, theo lời một nhân viên chăm sóc sức khoẻ của Real. “Một cầu thủ chuyên nghiệp, trong điều kiện hiện nay, rất khó chơi tốt nếu phải mang trên mình trọng lượng vượt quá mức độ cho phép nhiều đến từng đó”.

 

Cũng theo ước tính của các chuyên gia y tế, Cassano chỉ có thể chơi tốt trong khoảng thời gian 67 phút. Trong khi, thực chất cơ hội để cầu thủ Italia ra sân trong từng đó thời gian cũng gần như không có, vì Cassano chỉ là tiền đạo dự bị của... dự bị.

 

Và chắc chắn, HLV Caro chỉ tính đến cầu thủ này khi Raul, Ronaldo, Robinho vì lý do nào đó không thể ra sân. Hoặc giả sử, có cũng chỉ bắt đầu từ băng ghế dự bị trong vai trò vào sân thay người và cũng hiếm khi được đá đúng theo sở trường của mình.

 

Đúng như câu nói, “cái thân làm tội cái đời”, quyết định rời Roma của Cassano, có thể, vẫn sẽ chính xác ngay cả lúc không được trọng dụng ở CLB mới.

 

Số cân thừa, tất nhiên, cũng chỉ là 1 lý do, một cách để Real từ chối khéo việc trao cơ hội chứng tỏ mình cho Cassano, đồng thời, cũng là mở đường để tiền đạo lắm tài, nhiều tật tìm cho mình điểm đến mới trong mùa giải năm tới.

 

Từ chỗ là niềm hy vọng của nước Ý, là người thay thế Totti ở Roma, cuối cùng, Cassano đã trở thành một cầu thủ như vậy, không làm nổt cả việc của một siêu dự bị, dù chẳng phải không có tài năng, để Real còn bị mang tiếng là mỗi năm sẽ ném 5,5 triệu euro qua cửa sổ nếu Cassano tiếp tục ở lại.     

      

Theo Minh Dũng

Thể thao Việt Nam