1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid chưa bao giờ vô địch khi bị bỏ xa 8 điểm

(Dân trí) - Khoảng cách 8 điểm chỉ sau 4 vòng đấu là một thách thức rất lớn đối với thầy trò Jose Mourinho trong tham vọng bảo vệ danh hiệu vô địch La Liga, nhất là khi trong lịch sử, chưa bao giờ Real Madrid lội ngược dòng thành công với khoảng cách này.

Sau vòng 4 La Liga, Jose Mourinho và các học trò đã bị đối thủ trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga là Barcelona bỏ xa tới 8 điểm và một tin buồn cho các Madridista là Real Madrid chưa bao giờ lội dòng nước ngược thành công khi bị đội bóng dẫn đầu bỏ xa 8 điểm. Ở mùa giải 2002/03, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” đã từng bứt phá thành công để vô địch La Liga khi bị bỏ xa 7 điểm, nhưng là sau 8 vòng đầu và đội dẫn đầu là Real Sociedad.

Real Madrid đang gặp vô vàn khó khăn từ trong đến ngoài sân cỏ
Real Madrid đang gặp vô vàn khó khăn từ trong đến ngoài sân cỏ

Cho đến nay, khoảng cách lớn nhất mà Barcelona từng tạo ra so với Real Madrid sau những vòng đấu đầu tiên là 9 điểm, nhưng để tạo lập được khoảng cách mênh mông đó, Los Blaugrana phải mất tới 14 vòng đấu rồi mới băng băng về đích để vô địch La Liga ở mùa giải 1998/99. Còn ở thời điểm hiện tại, khoảng cách giữa hai đội đã là 8 điểm sau 4 vòng đấu, nếu như Barcelona cứ thi đấu ổn định như hiện tại thì không biết đến vòng 14 khoảng cách giữa hai gã khổng lồ này là bao nhiêu.

Đối với Jose Mourinho, thất bại trước Sevilla đã đưa “người duy nhất” đến một “cột mốc” mới trong sự nghiệp, đó là lần đầu tiên thất bại trong 3 chuyến hành quân xa nhà liên tiếp. Đầu tiên là thất bại tại Nou Camp ở lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha, rồi thất bại tại Coliseum trước Getafe và cuối tuần qua là thất bại trước Sevilla tại Sanchez Pizjuan.

Nếu như thất bại tại trong chuyến hành quân đến xứ Catalonia còn có cơ hội để thầy trò Jose Mourinho sửa sai thì hai thất bại gần đây nhất trên sân khách đã tước đi quyền tư quyết của các nhà ĐKVĐ La Liga trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu này. Suốt mùa giải năm ngoái, sau 38 vòng đấu, Real Madrid chỉ đánh rơi 14 điểm (chưa đầy 0.37 điểm/trận) trong khi chỉ sau 4 vòng đấu đầu mùa giải này, họ đã đánh rơi 8 điểm (2 điểm/trận), điều không ai ngờ tới trước mùa giải.

Một điểm đáng lưu ý khác từ mùa giải năm ngoái là Real Madrid cũng tạo được khoảng cách 8 điểm với Barcelona cho đến vòng 15 La Liga vào ngày 10/12, khi thầy trò Pep Guardiola khiến Bernabeu câm lặng bằng chiến thắng 5-1. Tưởng chừng như chiến thắng đó sẽ giúp Barca tạo đà vượt lên trong cuộc đua song mã, tuy nhiên cuối cùng Real Madrid lại tiếp tục thể hiện một phong độ hủy diệt cho tới cuối mùa giải.

Barcelona chính là đội bóng mà Real Madrid cần học tập để vượt qua thời điểm khó khăn
Barcelona chính là đội bóng mà Real Madrid cần học tập để vượt qua thời điểm khó khăn

Đội bóng đáng để Real Madrid học hỏi kinh nghiệm nhất khi rơi vào hoàn cảnh bi đát này chính là đại kình địch Barcelona. Ở mùa giải 1991/92, Los Blaugrana của Johan Cruyff đã bị Real Madrid thời điểm đó được dẫn dắt bởi Radomic Antic bỏ xa 8 điểm sau 14 vòng (18 điểm so với 26 điểm), thậm chí tình cảnh của thầy trò Cruyff còn khó khăn hơn khi thời điểm đó mỗi trận thắng chỉ được tính 2 điểm.

Tuy nhiên Dream Team 1.0 của Barcelona đã thực hiện một cú lội ngược dòng ngoạn mục khi cướp danh hiệu vô địch La Liga ngay trên tay Real Madrid ở vòng đấu cuối cùng. Dĩ nhiên cho đến nay thì “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” vẫn mãi nhớ đến cái tên đắc lực đã trợ giúp cho Barca không chỉ một mà là hai lần cướp chức vô địch của Real Madrid ở vòng đấu cuối cùng: “nhược tiểu” Tenerife.

Ngoài ra, trong lịch sử La Liga, chỉ có hai đội bóng từ vô địch La Liga sau khi bắt đầu mùa giải với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua như Real Madrid vào thời điểm hiện tại, nhưng trong danh sách đó dĩ nhiên là không có tên “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”. Valencia từng làm được kỳ tích này một lần vào mùa giải 1970/71 còn cái tên còn lại chính là Barcelona, thậm chí còn ấn tượng hơn với 3 lần (28/29; 51/52 và 73/74).

Ngọc Trung