1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Queiroz thừa nhận BĐN thua tâm phục, khẩu phục

(Dân trí) - HLV Carlos Queiroz thừa nhận Tây Ban Nha là đội chơi tốt hơn để xứng đáng lọt vào tứ kết World Cup 2010, đồng thời khẳng định dù Bồ Đào Nha đã bị loại nhưng ông vẫn lấy làm tự hào với màn trình diễn của các học trò.

Thất bại đêm qua đồng nghĩa tham vọng lần đầu tiên đoạt Cúp vàng bóng đá thế giới của Bồ Đào Nha lại phải đợi thêm 4 năm nữa. Trái lại, chiến thắng mở ra cơ hội cho Tây Ban Nha có thể trở thành một trong số ít đội bóng vừa là ĐKVĐ Euro và World Cup.

 

Queiroz thừa nhận BĐN thua tâm phục, khẩu phục - 1

Queiroz thừa nhận TBN xứng đáng giành chiến thắng

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Queiroz nói: “Tây Ban Nha đã chiến thắng một cách xứng đáng. Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh thực tế rằng Bồ Đào Nha đã thi đấu bằng cả lòng tự trọng và tham vọng lớn lao. Chính vì vậy, tôi tin cổ động viên sẽ tự hào với những gì chúng tôi đã thể hiện trên sân”.

 

Bồ Đào Nha đã chơi một trận khá hay, phòng thủ chắc chắn trước khi tung ra những đường phản công hết sức nguy hiểm. Mặc dù vậy, số liệu thống kê cho thấy Tây Ban Nha vượt trội với 19 cú dứt điểm so với 9 của Bồ Đào Nha. Hơn nữa, đội bóng đến từ xứ sở đấu bò kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn BĐN.

 

Chiến lược gia của Bồ Đào Nha thừa nhận điều này và xem đó là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội: “Đây là một trận đấu khó khăn, nhưng Tây Ban Nha đã ban bóng và chạy chỗ hoàn hảo. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn và bất cứ đội bóng nào làm được như vậy đều tạo ra được thế trận tốt hơn so với đối phương. Chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn, tiếc rằng không tận dụng thành công, sau đó đã không thể cản nổi họ ghi bàn”.
 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.

 

Hoàng Hiệp