1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Quách Thị Lan: "Án phạt 4 năm với tôi là nặng"

Kim Anh

(Dân trí) - Quách Thị Lan rất buồn khi nằm trong số 5 vận động viên (VĐV) điền kinh Việt Nam dính doping tại SEA Games 31. Dù vô tình sử dụng chất cấm nhưng cô phải nhận một án phạt nghiêm khắc.

"Tôi buồn lắm. SEA Games đang diễn ra ở Campuchia còn mình thì ngồi ở nhà nên cũng chạnh lòng. Án phạt nếu là 4 năm với tôi thì là nặng. Tôi nghĩ mình chỉ bị cấm thi đấu 2-3 năm. Nhưng đến giờ tôi chưa nhận được thông báo chính thức.

Sắp tới tôi vẫn tiếp tục duy trì tập luyện và cố gắng trở lại. Tôi vẫn muốn được thi đấu tiếp", Quách Thị Lan chia sẻ.

Quách Thị Lan: Án phạt 4 năm với tôi là nặng - 1

Quách Thị Lan bị cấm thi đấu trong 4 năm (Ảnh: AP).

Như đã thông tin, tại cuộc họp do Hội đồng thể thao Đông Nam Á tổ chức vào ngày hôm qua (4/5), Giám đốc trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam đồng thời là Phó trưởng tiểu ban y tế và kiểm tra doping SEA Games 31 - bác sĩ Nguyễn Văn Phú, thông báo danh tính 5 VĐV Việt Nam dính doping ở kỳ SEA Games 31 diễn ra năm 2022.

Theo đó, 5 VĐV điền kinh dương tính doping của Việt Nam gồm: Quách Thị Lan (HCV 400m rào, HCV tiếp sức 4x400m, HCĐ 400m), Khuất Phương Anh (HCV 800m, HCB 1.500m), Vũ Ngọc Hà (HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước), Hoàng Thị Ngọc (HCV tiếp sức 4x400m), Lê Ngọc Phúc (HCB 400m, HCB tiếp sức 4x400m).

Theo kết quả các mẫu thử được lấy tại SEA Games 31, ngoài 5 VĐV điền kinh của Việt Nam thì còn 5 trường hợp khác cũng dương tính với chất cấm gồm 2 VĐV của Thái Lan, 2 VĐV của Myanmar và một VĐV của Indonesia. 

Trước đó, ở bản giải trình của 5 VĐV của Việt Nam, họ cho biết sử dụng chung một loại thực phẩm chức năng nhưng không biết có chứa chất cấm.

Được biết, án phạt cấm thi đấu dành cho 5 VĐV của Việt Nam là 4 năm nhưng chưa được Liên đoàn điền kinh Việt Nam thông báo chính thức. Đây là mức án tương đối nặng, khiến nhiều VĐV có thể giải nghệ. Tuy nhiên, nếu tập luyện tốt, Quách Thị Lan và các đồng đội vẫn có thể trở lại.

Như vậy, từ 22 tấm HCV, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ mất 4 tấm do các VĐV trên góp mặt ở các nội dung cá nhân và đồng đội có HCV (Lan và Ngọc cùng thi 4x400m tiếp sức nữ giành HCV nên tính là bị tước 1 HCV). HCV nhảy xa và 400m rào nữ vẫn thuộc về Việt Nam do Bùi Thị Thu Thảo và Nguyễn Thị Huyền đứng hạng 2.

Trước SEA Games 32, vấn đề doping được ngành thể thao đặc biệt quan tâm. Giám đốc trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Văn Phú, cho biết: "Năm 2023 thể thao Việt Nam còn tham dự Asiad và xa hơn là Olympic, các tổ chức phòng chống doping đều có quy trình kiểm tra VĐV.

Tổng cục Thể dục Thể thao đã có văn bản gửi tới tất cả các sở, trung tâm, nhà trường đào tạo VĐV chuẩn bị lực lượng cho SEA Games về việc VĐV tập luyện, những quy định kiểm tra doping. Danh mục chất cấm áp dụng trong năm 2023 đã được cập nhật đến tất cả các đơn vị quản lý VĐV và trực tiếp VĐV.

Công tác kiểm tra doping tại SEA Games 32 được làm rất chặt, được Ban tổ chức lấy số lượng mẫu kiểm tra doping tương đối lớn. Số VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 32 gần như chắc chắn sẽ phải kiểm tra doping".