1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Paul Scholes & Ryan Giggs tại Man Utd

Premier League vẫn còn "đất diễn" cho các…ông già

(Dân trí) - Ở rất nhiều đội bóng, các cầu thủ già như Paul Scholes (37 tuổi), hay Ryan Giggs (38 tuổi) đang trở thành gán nặng. Nhưng tại Man Utd, đội bóng thuộc tốp các CLB hàng đầu thế giới, “kỳ lạ thay” vẫn còn chỗ đứng cho… những “ông già này”.

Khi một cầu thủ ở vào độ tuổi 37, 38, nhất là những người không thi đấu ở vị trí thủ môn xuất hiện tại một CLB, điều đầu tiên những người yêu môn thể thao Vua nghĩ ngay đến đó là sự trả ơn của các đội bóng đó với các cầu thủ kia vì những cống hiến của họ trước đây. Bởi ở độ tuổi ấy sẽ khó để các cầu thủ giúp ích nhiều cho các đội, đặc biệt những đội bóng thuộc đẳng cấp cao.
 
 
Premier League vẫn còn "đất diễn" cho các…ông già - 1
Scholes và Giggs, những cầu thủ thuộc hàng cao tuổi nhất tại Premier League

 

Sẽ không khó để tìm ra các trường hợp “lão tướng” đánh bóng băng ghế dự bị ở các đội bóng tại Anh, thậm chí ngay cả những người chưa đến độ tuổi ấy, như Carragher (Liverpool), Almunia (Arsenal,.. xa hơn như Inzaghi (Milan), Del Piero (Juventus)…
 
Và ở Man Utd, Giggs và Scholes có thể coi là những công thần chính trong thời đại hoàng kim của Alex Ferguson tại Old Trafford. Vì thế nếu để Giggs hay Scholes gắn bó với “Quỷ đỏ” khi họ bước vào độ tuổi 37, 38 hoặc thậm chí hơn cũng không phải chuyện gì lạ lẫm.
 
Tuy nhiên nếu cho rằng hai lão tướng này đang trở thành gánh nợ của “Quỷ đỏ” thì thật không đúng. Dù đã bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng bộ đôi cầu thủ thuộc thế hệ vàng này hiện tại vẫn còn giúp ích được rất nhiều cho “Quỷ đỏ”.
 

Minh chứng cho điều đó rất dễ tìm thấy. Như ở trận đấu vừa diễn ra Chủ nhật vừa qua, Man Utd thi đấu trên sân của Norwich, Paul Scholes là người mở tỷ số còn Ryan Giggs là người ghi bàn quyết định đem lại chiến thắng. Đây cũng không phải lần đầu tiên trong mùa giải năm nay bộ đôi này tỏa sáng “cứu vớt” Man Utd.

 

Hồi đầu mùa khi Man Utd tham dự vòng đấu bảng Champions League, khi đội bóng này thi đấu trên sân Benfica và bị dẫn bàn trước, Giggs đã tỏa sáng để đem về cho đội chủ sân Old Trafford bàn gỡ hòa và 1 điểm quý giá. Đáng tiếc rằng, nạn chấn thương đã cướp đi của MU khá nhiều cầu thủ kinh nghiệm trong khi các cầu thủ trẻ chưa đủ độ dày về kinh nghiệm nên đội bóng này sau đó bị đánh bật khỏi sân chơi số 1 châu Âu này.
 
Premier League vẫn còn "đất diễn" cho các…ông già - 2
Giggs vẫn thi đấu đầy ấn tượng dù năm nay anh đã 38 tuổi

 

4 bàn thắng sau 24 trận thi đấu từ đầu mùa là một con số vô cùng ấn tượng với “sức sống” của Giggs. Còn với Scholes, người tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải trước và chỉ trở lại từ đầu năm nay khi Man Utd bị bão chấn thương càn quét khu trung tâm hàng tiền vệ. Nhưng Scholes nhanh chóng chứng minh rằng sự trở lại của anh không phải để giúp cho đội bóng của anh có thêm 1 người cho đủ quân số.

 

Ngay trận đấu thứ 2 trở lại thi đấu sau hơn 6 tháng làm công tác huấn luyện, Scholes đã ghi bàn vào lưới Bolton. Một bàn thắng quan trọng khi MU đang bế tắc trong việc triển khai tấn công trước hàng thủ dày đặc của đội bóng cũng thuộc vùng Greater Manchester. Chính nhờ bàn thắng khai thông của Scholes mà MU mới có thể tiến đến ghi thêm 2 bàn nữa và giành trọn 3 điểm ở trận này…

 

Những bằng chứng cụ thể trên cho thấy sự hữu dụng của bộ đôi “già nua” này đối với “Quỷ đỏ”. Và chắc chắn rằng những lần tỏa sáng của Scholes hay Giggs trong màu áo của Man Utd chưa dừng lại, khi mà vừa mới đây BLĐ Man Utd đã thuyết phục được Giggs tiếp tục thi đấu thêm 1 năm nữa, còn Scholes, dù tuyên bố chỉ trở lại 6 tháng nhưng đội bóng này cũng đang ra cố gắng thuyết phục anh tiếp tục kéo dài nghiệp “quần đùi áo số”.

 

Man Utd đang làm “một điều kỳ lạ” khi họ phải ra sức thuyết phục hòng giữ chân những cầu thủ ở độ tuổi “cổ lai hi trên sân cỏ”, điều trái ngược với rất nhiều các đội bóng đang làm. Như ở Chelsea chẳng hạn, công thần hàng đầu của đội bóng này Frank Lampard đang bị chính HLV Villas-Boas chê lên chê xuống và cho rằng ông cần phải cân nhắc xem có quyết định ký tiếp hợp đồng giữ lại Lampard hay không, dù cầu thủ năm nay “mới có” 33 tuổi.
 
Premier League vẫn còn "đất diễn" cho các…ông già - 3
Một lần nữa, giới hâm mộ lại phải kính nể tài dụng nhân của Sir Alex

 

Tất nhiên không phủ nhận khả năng giữ phong độ tốt, cũng như biết cách thể kinh nghiệm nhằm bù đắp sức trẻ mỗi khi ra sân của Scholes hay Giggs, nhưng cũng phải thấy rằng để “có đất” cho các cầu thủ này không thể quên được công lao của Alex Ferguson. Một lần nữa tài dụng nhân của Sir Alex lại được thể hiện, chính vì ông hiểu hết được các điểm mạnh, điểm yếu của các học trò nên mới bố trí từ vị trí thi đấu, số trận ra sân,… để cho các cầu thủ này phát huy được hiệu quả tốt nhất.

 

Rõ ràng điều này Villas-Boas còn kém xa Ferguson, dù ông cũng đã gắn bó với Chelsea gần 4 năm (hơn 3 năm làm trợ lý cho Mourinho). Mà ngay cả các chiến lược gia hàng đầu thế giới chắc cũng không ai dám nhận hơn “ông già gân” về cách dụng nhân như thế. Đúng là có một chiến lược gia như thế thì cũng hiểu tại sao ở Man Utd lại có “đất diễn dành cho các ông già” và ở Old Trafford tại sao gánh nặng tuổi tác lại không làm lu mờ các cầu thủ.

 

 

Vĩ Giang