1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phan Thanh Bình: "U23 Việt Nam thua do hàng công quá cùn"

(Dân trí) - “Công bằng mà nói, đây là trận đấu mà U23 Việt Nam chơi rất tốt, từ tinh thần cho đến lối chơi, áp đặt được đối thủ. Vấn đề duy nhất là việc hàng tấn công quá thiếu sắc bén", cựu tiền đạo Phan Thanh Bình nhận xét về thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar.

Đồng hành cùng Phan Thanh Bình ở trận U23 Việt Nam-U23 Myanmar
Kết thúc trận đấu - Phan Thanh Bình:

“Công bằng mà nói, đây là trận đấu mà U23 Việt Nam chơi rất tốt, từ tinh thần cho đến lối chơi, áp đặt được đối thủ. Vấn đề duy nhất là việc hàng tấn công quá thiếu sắc bén.  Chỉ cần các tiền đạo tận dụng khoảng 40 - 50% số cơ hội mà chúng ta có được, kết quả đã khác. Việc không tận dụng được cơ hội là do các hân sút vội vàng, nôn nóng, mất bình tĩnh khi bị dẫn trước.

Riêng chuyện  tấn công nhiều mà không ghi bàn thì đối phương phản đòn và ghi bàn là chuyện xưa nay không hiếm trong bóng đá. Đặc biệt, bàn thắng thứ 2 của Myanmar quá may mắn, bóng đập chân rồi đổi hướng vào lưới. Tình huống đấy quá hy hữu trong bóng đá”.

Phút 83 - Phan Thanh Bình:

“Việc HLV Miura tung Thanh Bình vào sân là để tận dụng thể hình và sức càn lướt của cầu thủ này, nhất là trong các pha không chiến.

Với thế trận hiện tại, khi đối phương thủ đông người, việc tấn công biên, tạt cánh đánh đầu sẽ là hợp lý hơn. Đấy chính là lý do mà U23 Việt Nam có thêm 1 tiền đạo là Thanh Bình trên sân”.

Phút 78- Phan Thanh Bình:

“U23 Việt Nam đẩy cao đội hình, gây áp lực liên tục, thấy rõ là Myanmar bối rối. Lối chơi cũng hợp lý, có sự kết hợp nhuần nhuyễn của các pha phối hợp nhóm và đá biên. Việc có nhiều cơ hội chứng tỏ điều đó.

Riêng không tận dụng cơ hội thì do các chân sút thiếu sắc bén. Nếu là những tiền đạo có bản năng tốt, nhiều tình huống họ chỉ cần sửa bóng nhẹ, thì tiền đạo của ta lại sút mạnh.

Càng thua, càng nôn nóng thì tôi sợ rằng các chân sút lại càng thiếu bình tĩnh”.

Phút 71 - Phan Thanh Bình:

“Bàn thắng của U23 Việt Nam đến từ áp lực liên tục mà chúng ta tạo được về phía khung thành đối phương. Có thể trong tình huống để thủng lưới, hậu vệ của họ mắc sai lầm. Nhưng sai lầm đấy đến từ áp lực của chúng ta, buộc họ phải như vậy"

Thậm chí, nếu U23 Việt Nam tận dụng tốt các cơ hội, chúng ta còn ghi được nhiều bàn thắng từ trước đó nữa kìa. Tôi cho rằng U23 Việt Nam chơi thế này là có hi vọng”

Phút 46 - Phan Thanh Bình:

“Trong hiệp 2, U23 Việt Nam cần tích cực đá biên nhiều hơn, vì kiểu gì Myanmar cũng phòng ngự dày đặc. Đá biên với các pha tạt cánh sẽ là phương án tốt nhất trước những hàng phòng ngự dày.

Khi đã đá biên, chúng ta cần thêm tiền đạo có thể hình. Vì vậy, tôi cho rằng Thanh Bình sẽ vào sân ngay đầu hiệp 2, thay một tiền vệ nào đó. Thanh Bình có khả năng càn lướt và không chiến, có thể hợp với lối cho của chúng ta trong hiệp 2.

Riêng Công Phượng vẫn sẽ được giữ lại trên sân, để tận dụng các pha đột phá gây đột biến của cầu thủ này”.

Phút 40- Phan Thanh Bình:

“Tình huống để thua xuất phát từ lỗi cá nhân của Ngọc Thắng. Đây là tình huống không cần phải lấy tay chặn bóng, bởi phía sau chúng ta vẫn còn thủ môn. Cho nên quả phạt đền là chính xác, trọng tài bắt khách quan trong tình huống này.

Đang đá ngang nhau, sau khi thua chúng ta buộc phải đẩy cao đội hình, việc này sẽ đẩy đội bóng vào thế khó đá hơn”.

Phút 25 - Phan Thanh Bình:

“Lối chơi của U23 Việt Nam chơi như những phút vừa qua là hợp lý. Vị trí của Hồng Quân và Công Phượng gần nhau giúp cho cả hai dễ dàng thực hiện các pha đập nhả, dễ tìm thấy nhau trong khâu phối hợp hơn.

Khi đá với đội hình dâng cao tấn công như thế này, U23 Việt Nam cần có phương án chống phản công. Phương án chống phản công đó là các tiền vệ phải áp sát đối phương khi ta bị mất bóng. Áp sát nhằm không cho đối thủ có thời gian để xoay trở, không cho họ giữ bóng lâu rồi tìm thấy đồng đội của họ.

Tôi cũng không ngại các cầu thủ của chúng ta mất sức khi đá nhanh, bởi thể lực bây giờ không còn là vấn đề với U23 Việt Nam, trong điều kiện mà mặt sân tốt, trong sân cũng mát. Rõ ràng điều kiện thi đấu ở Singapore quá tuyệt vời”.

Phút 1 - Phan Thanh Bình:

“Đội hình ra sân của U23 Việt Nam hiện là đội hình tốt nhất của chúng ta hiện nay. Với đội hình mạnh như thế này, chúng ta sẽ đá tấn công chủ động, chơi cởi mở trước đối phương.

Trên hàng tấn công, tôi hình dung Hồng Quân sẽ đá cao nhất, còn Công Phượng chơi lùi. Tôi kỳ vọng vào tính đột biến của các cá nhân bên phía U23 Việt Nam.

Cụ thể, khi có Công Phượng, những tình huống cố định của chúng ta sẽ khó lường hơn. Các cầu thủ cũng sẽ khai thác nhiều ở 2 biên, cùng các pha lật cánh, khi phía bên trong chúng ta có Hồng Quân có thể hình tốt”.


Tiền đạo Phan Thanh Bình từng tam dự bốn kỳ SEA Games
Tiền đạo Phan Thanh Bình từng tam dự bốn kỳ SEA Games

Phan Thanh Bình từng là tiền đạo hàng đầu của đội tuyển lẫn đội U23 Việt Nam. Anh đã tham dự 4 kỳ SEA Games liên tiếp từ năm 2003 đến 2009 và luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng trên hàng công ở đội tại các giải đấu đó. Thành tích cao nhất Thanh Bình có được ở đội tuyển Việt Nam là chức vô địch AFF Cup 2008.

Dấu ấn đẹp đẽ nhất trong khoảng thời gian khoác áo U23 Việt Nam là ở trận gặp U23 Malaysia năm 2013, đặc biệt khi anh là người đánh đầu ghi bàn ở hiệp phụ trong trận bán kết SEA Games 2003, giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 4-3 để giành quyền vào chung kết.

Thanh Bình cũng có không ít những ký ức đối đầu U23 Myanmar, khi anh cùng U23 Việt Nam gặp đối thủ này ở vòng bảng SEA Games 2005 (thắng 1-0) và bán kết SEA Games 2007 (thua trên chấm 11m).

Với kinh nghiệm trận mạc dày dặn ở các kỳ SEA Games cũng như đối đầu U23 Myanmar, Thanh Bình sẽ có những chia sẻ chi tiết với độc giả về cơ hội chiến thắng của thầy trò HLV Miura chiều nay.

Tại SEA Games 28 này, Phan Thanh Bình đã đồng hành trực tuyến cùng độc giả Dân trí ở các trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia, U23 Lào và U23 Thái Lan.

Trọng Vũ